Sau thông báo giảm quân tại Iraq, Mỹ điều B-52 đến Trung Đông

(PLO)- Các máy bay ném bom B-52H Stratofortress được điều đến Trung Đông nhằm răn đe hành vi gây hấn từ các đối thủ và trấn an các đối tác, đồng minh của Mỹ.

Vài ngày sau thông báo rút bớt quân khỏi Iraq, Mỹ đã điều máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông nhằm gia tăng sự hiện diện chiến lược tại khu vực này, hãng tin Sputnik cho hay.

Ngày 21-11, Bộ Tư lệnh miền Trung (CENTCOM) thông báo trong cùng ngày, các phi hành đoàn B-52H Stratofortress thuộc Không đoàn ném bom số 5, căn cứ không quân Minot (bang North Dakota) đã thực hiện một nhiệm vụ tại Trung Đông.

Các máy bay B-52H đã phối hợp với các tiêm kích F-15E Strike Eagles, F-16 Fighting Falcons, các máy bay tiếp dầu trên không KC-10 Extenders và KC-135 Stratotankers thực hiện hành trình bay thẳng từ Mỹ tới Trung Đông.

Quân đội Mỹ cho biết nhiệm vụ lần này là một nỗ lực nhằm “răn đe các hành vi gây hấn và trấn an các đối tác và đồng minh của Mỹ”. 

Các máy bay B-52H Stratofortress khi chuẩn bị cất cánh từ căn cứ không quân Minot (Mỹ) tới Trung Đông hôm 21-11. Ảnh chụp màn hình TWITTER

Người phát ngôn CENTCOM, Đại úy Bill Urban cho biết nhiệm vụ này “thể hiện khả năng của quân đội Mỹ trong việc triển khai không lực đến bất kỳ đâu trên thế giới trong thời gian ngắn và phối hợp với các hoạt động của CENTCOM để duy trì ổn định và an ninh khu vực”.

Trung tướng Greg Guillot, Tư lệnh Lực lượng Không lực số 9 (thuộc CENTCOM) cho rằng nhiệm vụ này giúp phi hành đoàn lái máy bay ném bom làm quen với không phận trong khu vực, phối hợp với các lực lượng, khí tài khác của Mỹ và đồng minh, nâng cao năng lực sẵn sàng hiệp đồng tác chiến.

“Khả năng nhanh chóng di chuyển lực lượng vào trong, ra khỏi hoặc đến xung quanh chiến trường để giành thế chủ động và giữ, khai thác lợi thế đó là chìa khóa để ngăn chặn các hành động xâm lược tiềm tàng” - ông Guillot nhấn mạnh.

Sputnik lưu ý rằng trong cùng ngày 21-11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang ở Qatar để đàm phán về cách chấm dứt một cuộc chiến tranh dai dẳng khác của Mỹ ở châu Á. Các bên đàm phán bao gồm Mỹ, chính quyền Afghanistan và lực lượng Taliban.

Động thái này cũng diễn ra ngay trong tuần mà Mỹ thông báo tiếp tục cắt giảm lực lượng tại Iraq và Afghanistan.

Đầu tuần này, Mỹ đã xác nhận kế hoạch rút bớt quân khỏi Iraq và Afghanistan. Ngày 17-11, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller thông báo đến ngày 15-1-2021, số lượng quân Mỹ đồn trú ở hai quốc gia Trung-Cận Đông này đều giảm xuống còn 2.500.

Hiện tại, khoảng 3.000 quân Mỹ đang hiện diện ở Iraq, còn quân số Mỹ tại Afghanistan là khoảng 4.500 quân, theo Sputnik

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.