Mỹ điều máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông răn đe Iran

(PLO)- Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ điều hai máy bay B-52 đến Vịnh Ba Tư để răn đe Iran, trước nguy cơ nước này âm mưu trả đũa vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh hoặc tướng Qasem Soleimani.

Hãng tin Sputnik cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã điều hai máy bay ném bom chiến lược B-52 bay qua khu vực Vịnh Ba Tư hôm 30-12 nhằm gửi thông điệp răn đe đối với Iran.

CENTCOM thông báo trên trang Twitter của mình rằng hai máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress của Mỹ, có khả năng mang cả vũ khí hạt nhân và thông thường, đã bay từ căn cứ không quân Minot ở bang Bắc Dakota đến khu vực Vịnh Ba Tư.

Đây là lần thứ hai không quân Mỹ điều hai máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông trong tháng này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã điều hai máy bay ném bom chiến lược B-52 bay qua khu vực Vịnh Ba Tư nhằm gửi thông điệp răn đe đối với Iran. Ảnh: TWITTER

CENTCOM khẳng định động thái trên nhằm “nhấn mạnh cam kết của quân đội Mỹ đối với an ninh khu vực và thể hiện khả năng của quân đội Mỹ trong việc triển khai nhanh chóng sức mạnh chiến đấu áp đảo trong thời gian ngắn”.

“Mỹ sẽ tiếp tục triển khai năng lực sẵn sàng chiến đấu để ngăn chặn mọi kẻ thù tiềm tàng, đồng thời nhấn mạnh rằng chúng tôi sẵn sàng và có thể đáp trả bất cứ hành động gây hấn nào nhằm vào người Mỹ hoặc lợi ích Mỹ” - Chỉ huy CENTCOM Frank McKenzie tuyên bố.

Tướng McKenzie cũng nói thêm rằng Mỹ không muốn khơi mào xung đột nhưng không ai được đánh giá thấp khả năng của họ trong việc bảo vệ các lực lượng của mình và đáp trả mọi cuộc tấn công, theo Sputnik.

Tổng thống Trump cảnh báo sẽ "buộc Iran phải chịu trách nhiệm" nếu "một người Mỹ bị giết". Ảnh: TWITTER

Chuyến bay của hai chiếc máy bay ném bom Mỹ B-52 được cho là một cách để Mỹ trấn an các đồng minh, trong bối cảnh lo ngại Iran trả đũa vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh hoặc tiến tới kỷ niệm một năm tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, bị sát hại ở sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) hồi đầu năm.

Một sĩ quan cấp cao của Mỹ (không tiết lộ danh tính) cho biết các máy bay ném bom được triển khai như một màn biểu dương lực lượng nhằm ngăn chặn Iran tấn công vào binh lính Mỹ hoặc tài sản quân sự nước này.

Mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên xấu đi sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) vào năm 2018 đồng thời áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt lên Iran.

Ngoại trưởng Iran Javad Zariff cho rằng Tổng thống Trump đang sử dụng “hình ảnh vô giá trị để buộc tội Iran một cách liều lĩnh”. Ảnh: TWITTER

Việc Mỹ cho tấn công bằng máy bay không người lái ám sát tướng Soleimani vào ngày 3-1 đã khiến căng thẳng giữa nước này với Iran tăng cao hơn. Iran sau đó đã trả đũa bằng các cuộc không kích nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq.

Đầu tuần trước, Tổng thống Trump đã viết trên trang Twitter của mình rằng ông sẽ "buộc Iran phải chịu trách nhiệm" nếu "một người Mỹ bị giết". Cảnh báo được đưa ra sau khi ông Trump cáo buộc Iran nhắm mục tiêu vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad trong một vụ tấn công bằng tên lửa.

Ngoại trưởng Iran Javad Zariff ngay sau đó đã bác bỏ lời chỉ trích, lưu ý Tổng thống Trump đang sử dụng “hình ảnh vô giá trị để buộc tội Iran một cách liều lĩnh”, Sputnik đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.