8 tên lửa Katyusha nhắm mục tiêu Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

(PLO)- Quân đội Iraq xác nhận có ít nhất tám quả tên lửa đã được bắn nhắm vào trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở khu vực Vùng Xanh tại thủ đô Baghdad.

Hãng tin Reuters ngày 20-12 cho biết quân đội Iraq và Đại sứ quán Mỹ xác nhận ít nhất tám quả tên lửa Katyusha (do Nga sản xuất) rơi ở khu vực Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad trong một vụ tấn công nhằm vào trụ sở Đại sứ quán Mỹ.

Hầu hết các quả tên lửa rơi trúng một khu dân cư và một trạm kiểm soát an ninh bên trong khu vực, làm hư hại các tòa nhà, xe hơi và khiến một quân nhân Iraq bị thương.

Còi báo động đã vang lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ bên trong Vùng Xanh, khu vực an ninh bậc nhất và là nơi đặt các tòa nhà chính phủ và phái bộ nước ngoài ở Iraq.

Một quan chức an ninh Iraq làm việc tại Vùng Xanh tiết lộ hệ thống chống tên lửa của khu vực này đã làm chệch hướng được một quả tên lửa.

Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (Iraq), nằm trong khu vực Vùng Xanh được bảo vệ an ninh rất chặt. Ảnh: AFP

Đại sứ quán Mỹ sau đó đã lên án vụ tấn công, kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và chính phủ Iraq thực hiện những bước đi ngăn chặn vụ việc tương tự và trừng phạt những kẻ phải chịu trách nhiệm, Reuters đưa tin.

Các quan chức Mỹ đổ lỗi cho lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn về các cuộc tấn công tên lửa thường xuyên vào các cơ sở của nước này ở Iraq, bao gồm khu vực gần Đại sứ quán ở Baghdad. Hiện chưa có nhóm nào được Iran hậu thuẫn lên tiếng nhận trách nhiệm.

Trước đó, vào tháng 10, một loạt các nhóm dân quân đã thông báo rằng họ đã đình chỉ các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lực lượng Mỹ với điều kiện chính phủ Iraq phải đưa ra một thời gian biểu cho việc rút quân của Mỹ.

Nhưng cuộc tấn công bằng tên lửa vào Đại sứ quán Mỹ vào ngày 18-11 sau đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã quyết định nối lại các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ, theo các quan chức an ninh Iraq.

Washington, hiện còn 5.000 quân ở Iraq và sẽ tiếp tục giảm hiện hiện, cũng dọa sẽ đóng cửa Đại sứ quán nếu chính phủ Iraq không kiềm chế các lực lượng liên kết với Iran, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.