8 giai đoạn tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM, phụ huynh cần biết

(PLO)- Kết quả tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ được công bố vào ngày 10-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, có 8 giai đoạn trong tuyển sinh đầu cấp phụ huynh cần lưu ý:

tuyển sinh đầu cấp
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường An Hội Tây. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Giai đoạn 1: Chuẩn bị hệ thống (từ 14-4 đến 25-5)

- Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch.

- UBND xã/phường xây dựng hệ thống kết nối vào cổng tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn và tập huấn các đơn vị tham gia.

Giai đoạn 2: Phụ huynh đăng ký nguyện vọng (từ 27-5 đến 7-6)

- Phụ huynh đăng ký tại cổng tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

- Thời điểm này phụ huynh được đăng ký song song khu vực đại trà và chương trình đặc thù.

Giai đoạn 3: Xét tuyển chương trình đặc thù ( từ 8-6 đến 15-6)

- UBND xã và các trường đặc thù xét tuyển và công bố kết quả.

- Các địa phương đồng bộ dữ liệu lên cổng trước 17 giờ ngày 15-6.

Giai đoạn 4: Tiếp nhận hồ sơ đặc thù (từ 16-6 đến 23-6-2026)

- Các trường đặc thù tiếp nhận hồ sơ nhập học. Phụ huynh xác nhận trực tuyến tại cổng. Học sinh đã xác nhận đặc thù không tham gia xét tuyển đại trà.

Giai đoạn 5: UBND xã/phường phân bổ học sinh (từ 24-6 đến 10-7-2026)

- UBND xã nhận dữ liệu từ cổng, dùng bản đồ số và địa chỉ VNeID để phân bổ học sinh vào trường phù hợp; ưu tiên gần nơi cư trú, đảm bảo đủ chỉ tiêu.

Các địa phương đồng bộ kết quả lên cổng trước 17 giờ ngày 10-7-2026.

Giai đoạn 6: Phụ huynh xác nhận nhập học (từ 11-7 đến 20-7)

- Phụ huynh đăng nhập cổng tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để xem kết quả phân bổ và xác nhận nhập học trực tuyến.

- Phụ huynh nộp hồ sơ vào trường theo danh sách.

Giai đoạn 7: Tổng kết và báo cáo (từ 21-7 đến 23-7)

- Các trường tổng hợp kết quả gửi lên UBND xã.

- UBND xã phê duyệt và báo cáo toàn bộ kết quả tuyển sinh về Sở GD&ĐT.

Giai đoạn 8: Hoàn tất tuyển sinh

- Các địa phương rà soát học sinh chưa được phân bổ, tuyển sinh bổ sung nếu trường còn thiếu chỉ tiêu. Toàn bộ học sinh phải có chỗ học trước ngày khai giảng.

Năm 2026, TP.HCM dự kiến có hơn 197.500 trẻ vào lớp 1 và 185.700 học sinh khối 6. Số này giảm lần lượt khoảng 6.100 và 2.200 em so với năm ngoái. Toàn TP đang có 1.245 trường công lập, trong đó 781 trường tiểu học và 464 trường THCS.

Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ áp dụng công nghệ bản đồ số (GIS) để tính toán khoảng cách di chuyển hợp lý cho học sinh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em được học gần nhà.

Tuy nhiên, GIS chỉ là công cụ hỗ trợ để các cơ quan quản lý có cơ sở tham vấn, không phải yếu tố quyết định cuối cùng trong việc phân bổ học sinh. Quyết định cuối cùng phải đảm bảo cân bằng giữa hai yếu tố: Thứ nhất, bố trí học sinh học gần nơi ở thực tế, phù hợp với điều kiện đi lại. Thứ hai, đảm bảo các trường tuyển sinh đủ số lượng tối thiểu theo chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.