Hà Nội công bố nhiều điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh đầu cấp

(PLO)- Hà Nội áp dụng bản đồ số GIS trong tuyển sinh đầu cấp để học sinh được học gần nhà nhất và lần đầu cho phép thí sinh đăng ký 3 nguyện vọng lớp 10 không phân biệt khu vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2026-2027 và hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhiều điểm mới về thi và tuyển sinh

Theo ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm nay là áp dụng hình thức trực tuyến tích hợp bản đồ số GIS. Công nghệ này nhằm mục đích tối ưu hóa việc phân tuyến, đảm bảo học sinh được phân bổ vào trường học gần nơi cư trú nhất.

Đối với các cấp học mầm non, tiểu học và THCS công lập, thành phố tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển theo nơi cư trú. Thời gian tuyển sinh kéo dài từ ngày 1-7 đến hết ngày 9-7-2026 thông qua Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Trong khi đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 ghi nhận thay đổi lớn khi lần đầu tiên học sinh được phép đăng ký 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập bất kỳ, không phân biệt khu vực tuyển sinh như những năm trước.

Thí sinh sẽ đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin chung từ ngày 10-4 đến 24 giờ ngày 17-4-2026. Trong khung thời gian này, học sinh có quyền điều chỉnh nguyện vọng nếu có nhu cầu, với điều kiện phải có tài khoản VNeID mức độ 2.

Riêng về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bà Nguyễn Thị Thúy Bạch, Phó Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội), thông tin kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12-6. Đây là năm đầu tiên thí sinh thi theo một loại đề duy nhất dựa trên chương trình giáo dục phổ thông 2018. Quy chế thi cơ bản ổn định, một số điều chỉnh kỹ thuật sẽ được áp dụng để tăng tính minh bạch và thuận lợi cho thí sinh.

tuyển sinh đầu cấp

Học tại Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025-2026. Ảnh: TT

Xác định đối tượng ưu tiên theo khoảng cách cư trú

Năm nay, Hà Nội thống nhất cách xác định đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh đầu cấp dựa trên 2 trường hợp cụ thể. Nhóm ưu tiên 1 là những học sinh trong độ tuổi cư trú tại địa bàn có khoảng cách đến trường gần nhất.

Nhóm ưu tiên 2 là học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh có khoảng cách đến trường ở địa bàn khác ngắn hơn khoảng cách tới trường gần nhất trên địa bàn mình đang cư trú.

Để hỗ trợ công tác này, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo công an cấp xã hoàn thiện dữ liệu dân cư, đảm bảo mọi học sinh đều có mã định danh cá nhân và tài khoản định danh điện tử.

Lực lượng công an ưu tiên giải quyết thủ tục cho học sinh cuối cấp để tránh phát sinh khiếu nại về sau. Đáng chú ý, phụ huynh sẽ không phải nộp giấy xác nhận thông tin cư trú vì dữ liệu sẽ được nhà trường khai thác trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng lưu ý phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường và công an địa phương để kiểm tra tính chính xác của thông tin cư trú và mã định danh. Hiện vẫn còn hơn 7.900 học sinh chưa được cấp căn cước, các đơn vị đang tập trung xử lý để hoàn thành trước ngày 10-4-2026.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền khẳng định mô hình tuyển sinh năm 2026 lấy người học làm trung tâm. Ông Hiền yêu cầu các trường tuyệt đối không tổ chức khảo sát hay thi tuyển đối với lớp 1, không được thu các khoản ngoài quy định và không để xảy ra tình trạng phụ huynh phải xếp hàng, chen lấn để đăng ký học.

Lãnh đạo Sở cũng nghiêm cấm các nhà trường thu phí giữ chỗ hoặc phí đặt cọc dưới mọi hình thức nhằm bảo đảm sự công bằng. Hệ thống trực tuyến sẽ công khai số lượng đăng ký theo thời gian thực để phụ huynh theo dõi.

Đối với những trường có số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu, Sở sẽ quản lý chặt chẽ để phân bổ hợp lý, tránh tình trạng quá tải cục bộ tại một số trường trong khi các nơi khác lại thiếu chỉ tiêu.

Cạnh đó, các trường THPT được yêu cầu tăng cường tư vấn để học sinh chọn nguyện vọng sát với năng lực và khoảng cách địa lý. Kết quả tốt nghiệp THPT sẽ là căn cứ quan trọng để Sở đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và xem xét việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.