605 cử nhân luật đầu tiên nhận bằng tốt nghiệp theo mẫu mới

(PLO)- Với mẫu phôi bằng mới, bằng tốt nghiệp cử nhân hệ vừa làm vừa học của Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ không còn ghi hệ đào tạo như trước đây nữa.

Trường ĐH Luật TP. HCM vừa  tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân Luật đợt một năm 2020 cho 605 học viên hệ vừa làm vừa học.

Đặc biệt, từ tháng 7-2020 này, nhà trường sẽ cấp bằng và các chứng chỉ cho các hệ đào tạo theo mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ mới theo Thông tư số 21 và thông tư số 27 của Bộ GD&ĐT ban hành năm 2019. 

Theo TS Lê Trường Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trường đã thực hiện việc tự chủ in phôi văn bằng, chứng chỉ cho các hệ đào tạo, chương trình đào tạo của Trường.

Cụ thể bao gồm: phôi văn bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và phôi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Khóa học ngắn hạn. Các phôi văn bằng này được nhà trường tự chủ thiết kế theo bộ nhận diện thương hiệu và đã được Cục Quản lý chất lượng của Bộ GD&ĐT chấp thuận từ ngày 17-6 vừa qua.

Ngay sau khi được Bộ GD&ĐT chấp thuận, nhà trường đã tiến hành cấp bằng cho đợt đầu tiên năm 2020 cho 605 tân cử nhân tốt nghiệp đợt này của trường.

TS Lê Trường Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân. Ảnh: NTCC

Được biết, theo quy định mới này, các nội dung sau sẽ được ghi trên văn bằng ĐH: Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương); ngành đào tạo; tên cơ sở giáo dục ĐH cấp văn bằng; họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng; ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng; hạng tốt nghiệp (nếu có); địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng; chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định; số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Như vậy, so với quy định cũ thì quy định mới đã loại bỏ việc ghi thông tin về hình thức đào tạo trên văn bằng ĐH. Thông tin về hình thức đào tạo sẽ được ghi tại phụ lục văn bằng.

Cơ sở giáo dục ĐH được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục ĐH phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời được tự thiết kế mẫu và được bổ sung các nội dung khác ghi trên phụ lục văn bằng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.