6 tháng, toà án hai cấp Đồng Nai giải quyết gần 10.000 vụ án

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2024, toà án hai cấp của tỉnh Đồng Nai đã giải quyết 9.789 vụ án trên tổng số gần 19.500 vụ việc đã thụ lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-7, tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa X, lãnh đạo TAND tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toà án hai cấp đã giải quyết 9.789 vụ án trên tổng số gần 19.500 vụ việc đã thụ lý. Trong đó, toà án cấp huyện giải quyết gần 9.000 vụ việc trên tổng hơn 17.100 vụ việc đã thụ lý.

So với 6 tháng đầu năm cùng kỳ năm 2023, toà án 2 cấp thụ lý tăng gần 700 vụ việc.

Toà án hai cấp.jpg

Về biên chế, tổng biên chế của toà án hai cấp được phân bổ 404 người, trong đó toà án tỉnh 102, toà án cấp huyện 302, trong đó biên chế thẩm phán được giao là 218 người, còn lại biên chế thư ký và công chức khác.

Tuy nhiên, tính đến nay TAND hai cấp có 362 biên chế. Trong đó, tòa án tỉnh có 90 biên chế (gồm 1 Thẩm phán cao cấp, 39 Thẩm phán trung cấp, 42 thư ký, 2 thẩm tra viên, 6 công chức khác); TAND cấp huyện có 262 biên chế, gồm 129 thẩm phán trung cấp, 139 thẩm phán cấp, 85 thư ký, 3 thẩm tra viên, 16 công chức khác.

So với biên chế được giao tòa án hai cấp thiếu 42 người; trong đó TAND cấp tỉnh thiếu 12 người; TAND cấp huyện thiếu 30 người (thiếu 11 Thẩm phán sơ cấp).

Số án còn lại chưa giải quyết từ năm trước chuyển sang năm 2024 với gần 5.000 vụ việc, trong đó có 527 vụ án dân sự và hành chính đã thụ lý hơn 4 năm trở về trước.

Đội ngũ công chức toà án 2 cấp giảm nhưng số lượng án hành chính, dân sự tăng cao so với cùng kỳ. Vì vậy, tiến độ giải quyết một số vụ án dân sự, hành chính còn chậm, kéo dài thời hạn và chưa đạt chỉ tiêu đề ra mặc dù hầu hết các thẩm phán đã tăng năng suất lao động vượt chỉ tiêu được giao là 84 vụ/năm nhưng vẫn không thể giải quyết kịp thời, kéo dài thời hạn.

Theo lãnh đạo TAND tỉnh Đồng Nai, để giải quyết những án kéo dài, TAND tỉnh Đồng Nai đã thống kê, tập hợp danh sách vụ án đã thụ lý từ năm 2020 trở về trước nhưng chưa được giải quyết, yêu cầu lãnh đạo tòa án cấp huyện, các tòa chuyên trách tòa án tỉnh chỉ đạo thẩm phán phụ trách hồ sơ báo cáo cụ thể theo từng vụ án.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bằng cách hằng quý, tòa án cấp huyện, tòa án tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát đối với thẩm phán phụ trách vụ án dân sự, hành chính đã thụ lý từ năm 2020 trở về trước, báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban giữa tòa án huyện với tòa án tỉnh.

Đồng thời, để khuyến khích, động viên các thẩm phán, thư ký tích cực giải quyết án, hàng quý, ban lãnh đạo đều phát động các phong trào thi đua ngắn hạn và hàng tháng có khen thưởng cho các thẩm phán, thư ký giải quyết 4 vụ án sơ thẩm trong tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm