500 triệu USD từ EU cho giáo dục tại các quốc gia nghèo

(PLO) - Trong một tuyên bố mới được đưa ra tại Brussels hôm 26-6, ông Andris Piebalgs, ủy viên Liên minh châu Âu về phát triển tuyên bố EU sẽ đóng góp 375 triệu euro (tương đương 500 triệu USD) hỗ trợ giáo dục cho các nước đang phát triển trong 7 năm tới.

Trang Globalpost cho biết, khoản viện trợ này sẽ đem lại cơ hội tốt đẹp cho trẻ em ở khoảng 60 quốc gia trên thế giới, thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục toàn cầu (GPE). Bản thân từng là một giáo viên, ông Piebalgs nói: “Chúng tôi luôn cam kết đem lại cho trẻ em một môi trường giáo dục tốt nhất có thể, bất kể các em đang sinh sống ở đâu”. 

EU và các nước thành viên đã đóng góp hơn 75% Quỹ GPE từ năm 2004-2013. Theo Ủy ban châu Âu (EC), tổng kinh phí EU dành cho giáo dục ở các nước đang phát triển dự kiến đạt 4,5 tỷ euro từ năm 2014-2020.

Quỹ GPE hy vọng sẽ kêu gọi được nguồn viện trợ khoảng 3,5 tỷ USD để hỗ trợ chi phí đến trường cho hơn 29 triệu trẻ em ở 66 quốc gia. Tổ chức này hoạt động dưới sự chủ trì của cựu thủ tướng Úc Julia Gillard, có vai trò ở 60 quốc gia với mục tiêu cải thiện chất lượng giáo dục, đặc biệt là cho các trẻ em gái tại các quốc gia đang phát triển hoặc các quốc gia liên tục phải đối mặt với xung đột.

500 triệu USD từ EU cho giáo dục tại các quốc gia nghèo ảnh 1
 Nhiều trẻ em ở các nước đang phát triển sẽ được đến trường nhờ vào các nguồn viện trợ nhân đạo như thế này. Ảnh: Newage

Giáo dục được xem là một công cụ để giúp người dân thoát nghèo, giảm tỷ lệ tử vong cho trẻ em, tránh được nạn bạo lực và thức đẩy hòa bình, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Ông Piebalgs bày tỏ hy vọng: “Tôi mong rằng động thái này của EU sẽ khuyến khích các nhà tài trợ khác nỗ lực hơn nữa. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu đưa trẻ đến trường mà còn phải là chất lượng giáo dục tại đó”.

Italia là thành viên có nguồn đóng góp ổn định cho GPE nhiều năm qua. Trong năm 2014, nước này sẽ chi khoảng 1,5 triệu euro và duy trì ở mức này đến năm 2018. Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế cũng đã buộc các nước phát triển phải cắt giảm chi tiêu khá nhiều, trong đó có phần viện trợ giáo dục và các chương trình nhân đạo.

Nguồn quỹ này sẽ được chuyển đến nhiều quốc gia kém phát triển ở châu Phi như Benin, Nepal, Nicaragua và Nam Sudan.

An Khương

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.