Quốc tế phản đối bản đồ mới "mười đoạn" của Trung Quốc

Đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Đông lúc chín đoạn, lúc 10 đoạn.

TTXVN ngày 25-6 đưa tin nhà xuất bản bản đồ tỉnh Hồ Nam và Cục Thông tin địa lý đo lường quốc gia Trung Quốc (TQ) đã chính thức phát hành hai bản đồ “Địa hình Trung Quốc” và “Bản đồ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” khổ dọc.

Đường lưỡi bò mới của Trung Quốc có đến 10 đoạn. Ảnh: BUSINESS INSIDER 

“Bản đồ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” là bản đồ khổ dọc lớn đầu tiên của TQ. Bản đồ này đã ngang nhiên đưa gần như toàn bộ các vùng biển, đảo ở biển Đông vào lãnh thổ TQ.

Đặc biệt đường lưỡi bò trong bản đồ mới của TQ thể hiện tới 10 đoạn thay vì chín đoạn như trước nay.

Đã có nhiều phản ứng về động thái ngang ngược này của TQ. Báo Wall Street Journal (Mỹ) ghi nhận bản đồ mới của TQ đã tạo làn sóng phản ứng trong cư dân mạng.

Hãng tin Reuters (Mỹ) nhận định chắc chắn bản đồ mới của TQ sẽ gây khó chịu cho các nước láng giềng.

Báo Philippines Star (Philippines) ngày 26-6 dẫn lời Trưởng Văn phòng điều phối thông tin tổng thống Philippines Herminio Coloma Jr. tuyên bố bản đồ mới của TQ chỉ là một bản vẽ không có ý nghĩa đáng kể và không có vai trò gì so với Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS).

Ông khẳng định Philippines vẫn sẽ theo đuổi các biện pháp phi bạo lực để giải quyết tranh chấp biển.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABS-CBN News (Philippines) ngày 25-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose chỉ trích bản đồ mới của TQ thể hiện tuyên bố chủ quyền vô căn cứ của TQ và đi ngược lại luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

Người phát ngôn khẳng định không một nước nào công nhận đường chín đoạn của TQ, cho nên việc xuất bản bản đồ mới cũng không thể biến các tuyên bố chủ quyền của TQ trên biển Đông thành hiện thực.

Người phát ngôn chỉ trích tham vọng bành trướng của TQ đã và đang gây ra nhiều căng thẳng trên biển Đông. Ông cho biết chính phủ đang cân nhắc khả năng phản đối TQ về vấn đề này.

Kênh truyền hình ABS-CBN News dẫn lời luật sư Harry Roque, Giám đốc Viện Nghiên cứu pháp lý quốc tế (ĐH Philippines), nhận định TQ không nhất quán trong các tuyên bố chủ quyền.

Luật sư cho biết theo căn cứ pháp lý, đường 10 đoạn chỉ giúp TQ thỏa mãn trong nội bộ chứ chẳng có giá trị gì với quốc tế. Vì cái mà thế giới đang kiểm tra tính pháp lý là đường chín đoạn chứ không phải 10 đoạn. Và dù TQ có làm gì đi nữa thì cuối cùng địa chỉ phán quyết về tính pháp lý của đường chín đoạn hay 10 đoạn gì đó là tòa án trọng tài quốc tế.

Ông đề nghị chính phủ Philippines cần có các giải pháp tạm thời để ngăn chặn TQ thay đổi hiện trạng các bãi và đá trên biển Đông.

Nhận định về sự kiện đường lưỡi bò trong bản đồ mới của TQ thể hiện tới 10 đoạn thay vì chín đoạn, hãng tin UPI (Mỹ) cho rằng đây là bước đi trơ tráo và liều lĩnh của chính phủ TQ.

Trong khi đó, báo Press Trust of India (Ấn Độ) ngày 26-6 dẫn nguồn từ Nhà Trắng cho biết hội đàm trước đó tại Mỹ, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cập đến cách hành xử gây bất ổn trên biển Đông của TQ.

 

Trên mạng xã hội Weibo (TQ), rất nhiều ý kiến từ TQ cho rằng bản đồ mới của nhà xuất bản bản đồ Hồ Nam chỉ chứng tỏ tham vọng quá đáng rành rành của TQ, là kết quả của chủ nghĩa yêu nước mù quáng và cực đoan. Đây là việc làm không cần thiết và vô ý nghĩa vì cũng sẽ không thể gom các đảo trên biển Đông về lãnh thổ TQ.

***

Tiêu điểm

Trung Quốc đã tự gây khó thêm cho mình. Làm sao cộng đồng quốc tế có thể tin vào tính pháp lý của đường lưỡi bò TQ khi mà bản thân Trung Quốc còn chưa chắc đó là chín đoạn hay 10 đoạn?

Luật sư HARRY ROQUE

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.