40 năm đòi quyền lợi từ 7,5 ha đất

(PL)- Theo Thanh tra Chính phủ, việc giải quyết quyền lợi cho gia đình ông Khôi là chính đáng.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ (TTCP) về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Cúc (do cha là ông Nguyễn Văn Khôi ủy quyền).

Theo đó, bà Cúc không thống nhất với cách giải quyết của UBND tỉnh Bình Thuận và yêu cầu tỉnh thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng và TTCP.

Bị mất 7,5 ha đất

Đây là vụ khiếu nại kéo dài gần 40 năm của cha con ông Khôi. Tiếc thay, khi TTCP kết luận khiếu nại của ông Khôi là đúng thì người thầy giáo này đã qua đời.

Phần đất mà cha con ông Khôi khiếu nại có diện tích gần 7,5 ha thuộc xã Tân Phú Xuân, huyện Hàm Thuận, Thuận Hải (cũ, nay là xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết, Bình Thuận). Đất này do mẹ ông Khôi canh tác và đã được Ban Kiến điền và đại diện hội đồng xã chứng thực vào năm 1957. Trước năm 1975, ông Khôi dạy học và được mẹ giao cho sử dụng toàn bộ diện tích trên (ông Khôi là con trai duy nhất). Sau năm 1975, ông Khôi ở nhà cùng vợ canh tác diện tích đất trên để nuôi bảy người con ăn học.

Năm 1977, chính quyền địa phương bất ngờ ra quyết định trưng dụng 6,3 ha đất của gia đình ông Khôi để khai thác đất sét và xây dựng nhà máy gạch. Đến năm 1979, toàn bộ phần đất còn lại của gia đình cũng bị chính quyền trưng dụng hết giao cho Xí nghiệp liên hợp gạch ngói Thuận Hải.

Trước khi thu hồi đất của gia đình ông Khôi, bí thư Huyện ủy Hàm Thuận đã có văn bản báo cáo bí thư Tỉnh ủy Thuận Hải. Và tháng 1-1977, ông Lê Văn Hiền, Bí thư Tỉnh ủy, có văn bản chỉ đạo: “Ty Xây dựng cùng huyện phải giải quyết chu đáo công ăn việc làm, bù lại ruộng đất khác cho họ. Nếu đất xấu hơn thì cũng phải tính bù cho họ theo đúng chính sách…”. Thế nhưng chỉ đạo này của bí thư Tỉnh ủy sau đó không được thực hiện.

Sau một thời gian dài ông Khôi liên tục làm đơn khiếu nại đòi lại đất, tháng 5-1982, chủ tịch UBND tỉnh Thuận Hải có văn bản chỉ đạo: “Yêu cầu chủ tịch thị xã Phan Thiết và chủ tịch huyện Hàm Thuận xác định lại thành phần của hộ này. Nếu địa chủ thì thực hiện chính sách ruộng đất trưng thu, tịch thu hoặc trưng mua không hoàn lại và không trả hoa lợi trên diện tích năm mẫu ba sào. Còn số diện tích một mẫu hai sào đưa vào HTX phải trả hoa lợi ruộng đất, nếu chưa thực hiện hoặc trả chưa đầy đủ thì phải trả cho đầy đủ…”. Thế nhưng văn bản chỉ đạo này cũng không được thực hiện.

“Gia đình chúng tôi khổ sở lắm rồi”. Đó là câu bà Nguyễn Thị Kim Cúc, đại diện cho các con ông Khôi, thốt lên khi gặp chúng tôi. Ảnh: PN

Thanh tra Chính phủ: Trưng thu không đúng

Tại Báo cáo kết luận số 2237/BC/TTCP gửi Thủ tướng ngày 5-8-2015, TTCP nêu: Phần đất trên của gia đình ông Khôi canh tác là do ông bà để lại. Sau năm 1975, gia đình ông trực tiếp canh tác liên tục trên diện tích đất này. Khi chính quyền trưng thu, gia đình ông Khôi không được cấp đất khác để sản xuất theo chỉ đạo của bí thư Tỉnh ủy.

TTCP kết luận việc trưng thu đất của gia đình ông Khôi là không phù hợp bởi gia đình ông không thuộc đối tượng trưng thu theo Điều 1 Quyết định 188-CP ngày 25-9-1976 của Hội đồng Chính phủ (tịch thu ruộng đất của các đối tượng: tư sản mại bản, địa chủ phản quốc...). 

Theo TTCP, khi Nhà nước trưng thu hết đất để làm xí nghiệp gạch ngói, gia đình ông Khôi chưa được hưởng tiền bồi thường về hoa màu, tài sản trên đất, tiền di dời mồ mả và chưa được cấp lại đất khác để sản xuất. Do đó việc giải quyết quyền lợi cho gia đình ông Khôi là chính đáng, cần được xem xét.

Mặt khác, ông Khôi có đông con, khi các con ông lập gia đình, nhiều hộ phải ở ghép trong một nhà. Nhu cầu về đất đai cho mỗi hộ là có thực. Tháng 1-2015, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã thống nhất với hướng giải quyết trên. Từ đó TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Bình Thuận hỗ trợ, giao đất ở cho các con của ông Khôi nhằm giảm bớt khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống; có chính sách hỗ trợ di dời mồ mả dòng tộc mà gia đình ông Khôi đã di dời trước đây.

“Mặc cả” với dân

Ngày 18-9-2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Chính phủ) đồng ý kiến nghị của TTCP, giao chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện chậm nhất vào cuối năm 2015.

Sau khi có chỉ đạo của Chính phủ, bảy người con ông Khôi làm đơn xin cấp mỗi người một lô đất 100 m2 để tái định cư. Vậy nhưng UBND tỉnh Bình Thuận lại chỉ đồng ý cấp cho bảy người ba lô đất, mỗi lô 100 m2 và buộc họ phải trả tiền đất theo quy định. Không đồng ý, các con ông Khôi tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi Thanh tra và Thủ tướng Chính phủ.

Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc này.

“Gia đình chúng tôi khổ sở lắm rồi”

Đó là câu bà Nguyễn Thị Kim Cúc, đại diện cho các con ông Khôi, thốt lên khi gặp chúng tôi.

Được biết phần đất trước đây trưng thu của gia đình bà Cúc đã được xí nghiệp gạch ngói phân cho nhiều cán bộ, nhân viên làm nhà ở. Khi chính quyền thu hồi để làm KCN Phan Thiết, những người này đều được bồi thường, được cấp đất tái định cư và đều không phải trả tiền đất.

Theo bà Cúc, ngày 14-7-2005, UBND tỉnh có văn bản về việc giải quyết đất tái định cư thuộc dự án KCN Phan Thiết và Khu tái định cư Đông Xuân An (Phan Thiết). Văn bản này quy định giao đất tái định cư không thu tiền sử dụng đất và theo tỉ lệ cứ thu hồi 100 m2 đất nông nghiệp thì được giao 10 m2 đất ở.

“Nếu tính gần 75.000 m2 đất gia đình tôi đã bị thu hồi thì tụi tôi ít nhất cũng nhận hơn 7.000 m2 đất ở. Thế mà chúng tôi xin 700 m2 nhưng chỉ được giao 300 m2 và phải trả tiền. Anh chị em chúng tôi đều nghèo, đều phải ở ghép, giờ cả bảy gia đình phải ở chung, ở ghép với nhau thì liệu có công bằng hay không?” - bà Cúc nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.