325 thí sinh bỏ thi môn ngữ văn và toán

(PLO)- Kết thúc ngày thi đầu của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội có 325 thí bỏ thi môn ngữ văn và toán.

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, cho hay có 325 em học sinh bỏ ở cả hai môn ngữ văn và toán. Ba trường hợp bị kỷ luật do mang điện thoại vào phòng thi và một thí sinh làm phải làm bài trên giường bệnh do học sinh này bị tai nạn trước ngày thi.

Theo ông Thống, trong những thí sinh bỏ thi có những em được tuyển thẳng vào lớp 10, hoặc trúng tuyển vào các trường chuyên của Hà Nội.

Được biết để phục vụ cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2016-2017 này, Hà Nội có 154 điểm thi (3.166 phòng thi). Có hơn 9.000 giám thị.

Hình ảnh thí sinh dự thi môn toán chiều nay.

Ngoài ra, có 105 điểm thi tại các trường THPT, 48 điểm thi đặt tại trường THCS, một điểm thi đặt tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Năm nay Sở GD&ĐT TP Hà Nội thành lập 20 đoàn thanh tra lưu động kiểm tra các điểm thi trong những ngày kỳ thi diễn ra và năm đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề và bài thi.

Như đã đưa tin trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ta từ ngày 8 đến 10-6 tại Hà Nội. Với hơn 75.000 thí sinh dự thi (giảm khoảng 4.000 người so với năm trước). Kết thúc ngày thi, nhiều học sinh tự tin dành điểm cao ở cả môn ngữ văn và toán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.