Đề thi dễ, thí sinh rạng rỡ khi kết thúc môn thi đầu tiên

(PLO)-Đúng 10 giờ sáng nay (8/6), phần thi môn Ngữ Văn vào 10  tại Hà Nội đã kết thúc. Hầu hết các thí sinh đều nở nụ cười khi bước ra khỏi phòng thi.

Năm nay, theo đánh giá chung của các học sinh thì đề thi năm nay không quá khó, đề thi đã nằm trong chương trình học và ôn tại trường. Đề thi gồm hai phần chính, phần I (chiếm 4 điểm), phần II (chiếm 6 điểm), rất nhiều thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi đã nở nụ cười hớn hở.

Đề thi môn Ngữ Văn sáng nay.

Tại điểm thi trường THPT Yên Hòa (Hà Nội), đúng 10h sáng các thi sinh đã rời khỏi phòng thi sau khi hoàn thành xong bài thi môn Ngữ Văn. Các bậc phụ huynh đón sẵn con em của mình tại ngoài cổng trường. Nhiều thí sinh không thể giấu được  cảm xúc, niềm vui khi gặp lại cha mẹ và khoe rằng “con làm tốt”.

Hình ảnh một trong số thí sinh bước ra đầu tiên tại điểm thi của trường THPT Yên Hòa.

Chiều nay, 75.000 học sinh Hà Nội sẽ  tiếp tục dự thi môn Toán vào lúc 14 giờ.

Chia sẻ với Pháp Luật TP. HCM, em Dương Mỹ Duyên, trường THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ: “Đề thi năm nay không quá khó, nhưng đánh giá đúng năng lực học sinh. Cấu trúc và câu hỏi đề  chúng em đều đã được luyện qua. Tuy nhiên, cả câu nghị luận và đoạn văn cảm nhận không có nhiều ý triển khai. Điều khó khăn nhất là ít ý, khó khai thác viết dài được.

Khuôn mặt rạng ngời của một học sinh khi làm được bài.

Còn theo em Trần Thị Xuân học sinh THCS Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết mình không bỏ sót câu nào, đề không quá khó so với những gì được học. Tuy nhiên đề năm nay ra cũng khá mới, khác các đề mọi năm. Xuân tự tin mình sẽ được 7,5 điểm ở môn thi này.

Cùng chung với qua điểm trên, Đặng Thị Hương Trang, học sinh trường THCS Lê Qúy Đôn chia sẻ, Đề ra tương đối sát với phần đã được ôn ở trường, câu nghị luận xã hội sát hơn so với câu văn học và  theo nhận định của em câu này dễ ăn điểm hơn”.

Chiều nay, 75.000 học sinh Hà Nội sẽ  tiếp tục dự thi môn Toán vào lúc 14 giờ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.