300.000 người biểu tình ở Serbia, yêu cầu tổng thống từ chức

(PLO)- Làn sóng biểu tình ở Serbia phản đối chính phủ, yêu cầu tổng thống từ chức và tổ chức bầu cử sớm tiếp tục leo thang cuối tuần qua với quy mô hàng trăm nghìn người tham gia, đỉnh điểm là việc đám đông biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh thủ đô Belgrade.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Làn sóng biểu tình ở Serbia tiếp tục bùng phát mạnh trong cuối tuần qua, với đỉnh điểm là cuộc tuần hành quy mô hơn 300.000 người tại trung tâm thủ đô Belgrade, theo tờ The Sun.

Người biểu tình mang theo cờ và biểu ngữ từ khắp các thành phố trên cả nước, một số cắm trại qua đêm, yêu cầu Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic từ chức và tổ chức bầu cử sớm.

Tình hình nhanh chóng căng thẳng khi xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh vào đêm 28-6 tại trung tâm Belgrade.

Hơn 300.000 đổ dồn về trung tâm thủ đô Belgrade, biểu tình đòi tổ chức bầu cử sớm. Nguồn: X

Đến tối 29-6, làn sóng phản đối lan rộng khi người biểu tình dựng nhiều chốt chặn tại thủ đô Belgrade và thành phố Novi Sad. Nhóm sinh viên biểu tình Blokada FON công bố bản đồ các rào chắn và kêu gọi các nghị sĩ đối lập tẩy chay các phiên họp quốc hội.

Đáp trả diễn biến leo thang, chính quyền Serbia cảnh báo sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi gây rối nào.

Bộ trưởng Nội vụ Serbia - ông Ivica Dacic kêu gọi người biểu tình “giữ gìn hòa bình và không khiêu khích cảnh sát”.

Cùng ngày 29-6, chính quyền thông báo đã bắt giữ 8 người bị cáo buộc âm mưu tấn công các cơ quan nhà nước từ trong khuôn viên một trường đại học. Ngoài ra, theo ông Dacic, có thêm 77 người bị bắt vì liên quan các vụ biểu tình tại trung tâm Belgrade.

Phong trào biểu tình lần này có nguồn gốc từ tháng 11 năm ngoái, sau khi xảy ra vụ sập mái bê tông tại một nhà ga đường sắt mới cải tạo ở Novi Sad khiến 16 người thiệt mạng.

Vụ việc được xem là biểu tượng của sự yếu kém trong quản lý và nạn tham nhũng kéo dài tại Serbia. Các nhà hoạt động, chủ yếu là sinh viên, cáo buộc chính quyền thiếu trách nhiệm và yêu cầu cải tổ toàn diện.

biểu tình ở Serbia
Đám đông biểu tình ở Serbia cuối tuần qua. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Tổng thống Vucic đến nay vẫn bác bỏ mọi lời kêu gọi từ chức hay tổ chức bầu cử sớm.

Ông Vucic gọi những người biểu tình ở Serbia là “những kẻ côn đồ được nước ngoài tài trợ” và tuyên bố: “Serbia đã chiến thắng. Các người không thể khuất phục Serbia bằng bạo lực”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.