Tổng tham mưu Iran nghi ngờ cam kết ngừng bắn của Israel

(PLO)- Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran - ông Abdolrahim Mousavi nói rằng nước này ít tin tưởng vào cam kết của Israel đối với thỏa thuận ngừng bắn, cho biết sẽ sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công lần nữa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-6, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran - ông Abdolrahim Mousavi nói rằng Tehran không thể hoàn toàn tin tưởng vào cam kết của Israel đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, theo hãng tin AFP.

“Chúng tôi không khơi mào chiến tranh, nhưng chúng tôi đã đáp trả kẻ tấn công bằng toàn bộ sức mạnh” - đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Mousavi liên quan thỏa thuận ngừng bắn.

“Chúng tôi nghi ngờ nghiêm trọng việc đối phương sẽ tuân thủ các cam kết, bao gồm cả thỏa thuận ngừng bắn; nếu bị tấn công một lần nữa, chúng tôi sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực” - ông Mousavi nói thêm.

Tổng tham mưu Iran: Tehran nghi ngờ cam kết của Israel với thỏa thuận ngừng bắn
Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran - ông Abdolrahim Mousavi. Ảnh: TEHRAN TIMES

Cũng trong ngày 29-6, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Amir Sa’eed Iravani đã gửi khiếu nại lên LHQ, cáo buộc Israel cố ý tấn công các nhân viên y tế Iran, theo hãng thông tấn IRNA.

Trong thư gửi Tổng Thư ký LHQ António Guterres, ông Iravani cáo buộc chính quyền Israel đã cố tình nhắm vào nhân viên y tế và các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Iran trong cuộc xung đột vừa qua, cho rằng hành vi này vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, đặc biệt luật nhân đạo quốc tế.

“Các cuộc tấn công quân sự nghiêm trọng do Israel phát động ngày 13-6 đã dẫn đến cái chết và thương tích của một số lượng lớn dân thường Iran, đồng thời gây ra sự tàn phá trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng dân sự” - ông Iravani viết trong thư.

“Tôi xin trân trọng đề nghị Ngài cho lưu hành bức thư hiện tại cùng tài liệu đính kèm như một văn kiện chính thức của Hội đồng Bảo an” - theo nội dung bức thư.

Israel chưa bình luận về các phát ngôn từ phía Iran. Ngày qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran đã tạo ra nhiều cơ hội cho Israel, trong đó đầu tiên là việc hồi hương con tin đang bị giam ở Dải Gaza, theo hãng tin Reuters.

“Tôi muốn thông báo với các bạn rằng như các bạn có lẽ đã biết, nhiều cơ hội đã mở ra sau chiến thắng này, rất nhiều cơ hội” - ông Netanyahu nói.

Trong diễn biến liên quan, ngày 29-6, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nói rằng các cuộc không kích của Mỹ vào Iran vừa qua không đủ sức phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Grossi cũng cảnh báo rằng Iran có thể tái khởi động hoạt động làm giàu uranium “chỉ trong vòng vài tháng”.

“Iran vẫn còn các năng lực – công nghiệp và công nghệ – để tái khởi động chương trình hạt nhân. Họ có thể đưa vào vận hành một vài cụm máy ly tâm và làm giàu uranium chỉ trong vài tháng, thậm chí nhanh hơn thế” - ông Grossi nói với đài CBS.

“Rõ ràng đã có thiệt hại nghiêm trọng, nhưng không thể nói là thiệt hại toàn diện. Không thể khẳng định rằng mọi thứ đã biến mất hoàn toàn” - ông Grossi nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.