3 cô gái nhảy nhịp điệu sang đường, đúng hay sai?

(PLO)- Hành vi nhảy nhịp điệu sang đường gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, đoạn clip về ba cô gái nhảy nhịp điệu sang đường gây bão mạng xã hội. Cụ thể, ba cô gái này có những điệu nhảy rất đều, bắt mắt trên phần đường của người đi bộ trong lúc các phương tiện khác đang dừng đèn đỏ. Theo thông tin, đoạn clip được ghi lại tại ngã tư Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi (quận 1, TP.HCM).

Trước clip trên, nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi này có đúng Luật giao thông đường bộ không?

Clip ba cô gái nhảy nhịp điệu sang đường gây tranh cãi. Clip:MXH.

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Việc ba cô gái nhảy nhịp điệu sang đường là hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

Hành vi này gây cản trở giao thông, mất trật tự an toàn xã hội và vi phạm pháp luật. Dù hành vi này không gây tai nạn nhưng không được pháp luật cho phép.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về những hành vi không được thực hiện trên đường bộ như sau:

- Họp chợ, mua, bán hàng hóa trên đường bộ;

- Tụ tập đông người trái phép trên đường bộ;

- Thả rông súc vật trên đường bộ;

- Phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ;

- Đặt biển quảng cáo trên đất của đường bộ;

- Lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung biển báo hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông;

- Che khuất biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông;

- Sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy;

- Hành vi khác gây cản trở giao thông.

Ngoài ra tại Điều 7 khoản 1 điểm a Nghị định 144/2021 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2, điểm b khoản 5 Điều này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...