28 trường ĐH đã tuyển đủ chỉ tiêu

(PLO) - Bộ GD&ĐT rút ngắn thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ 20 ngày xuống còn 10 ngày.

Đó là thông tin Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 25-8.

Ông Ga cho biết đến ngày 24-8 đã có gần 506.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ (so với dự kiến số thí sinh đạt từ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với hệ ĐH là hơn 531.000 thí sinh).

Theo ông Ga, tổng số chỉ tiêu mà 104 trường (gồm 100 trường ĐH và bốn trường CĐ) tuyển được là hơn 252.000 đạt gần 85% chỉ tiêu. Trong đó, 38 trường đạt từ 80% chỉ tiêu trở lên, 28 trường ĐH tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đợt 1. 

Ông Ga cũng thừa nhận những hạn chế trong đợt xét tuyển đợt 1 đó là gây căng thẳng lo lắng trong việc cập nhập thông tin và thay đổi nguyện vọng đăng ký cho thí sinh và gia đình phụ huynh. Một số thí sinh và phụ huynh phải đi lại tốn kém đã gây nên bức xúc.

“Bộ GD&ĐT rút kinh nghiệm về những vướng mắc trong quá trình triển khai xét tuyển NV1 vừa qua để có những điều chỉnh, chỉ đạo các Sở GD&ĐT, trường ĐH-CĐ làm tốt hơn cho những đợt xét tuyển bổ sung sắp tới…” – ông Ga khẳng định.

Thí sinh được hướng dẫn đăng ký xét tuyển

Theo ông Ga, đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung Bộ GD&ĐT đã giảm thời gian ĐKXT từ 20 ngày xuống còn 10 ngày.

Cụ thể như sau:

Đợt 2 các trường nhận ĐKXT từ ngày 26-8 đến ngày 7-9, công bố kết quả trúng tuyển trước 10-9.

Đợt 3, nhận ĐKXT từ ngày 11-9 đến ngày 21-9, công bố kết quả trúng tuyển trước 24-9.

Đợt 4, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu chủ động công bố thời gian nhận ĐKXT từ ngày 25-9 đến ngày 15-10 và công bố kết quả trúng tuyển trước 19-10. Tuyển sinh ĐH kết thúc ngày 20-10.

Từ ngày 20-10, các trường CĐ chưa tuyển đủ chỉ tiêu, chủ động công bố thời gian nhận ĐKXT và công bố kết quả trúng tuyển trước 20-11. Tuyển sinh CĐ kết thúc ngày 21-11.

Trong đợt xét tuyển NV bổ sung, thí sinh không được thay đổi NV và không được rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.

Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT vào một trường duy nhất; gửi Phiếu ĐKXT theo một trong các phương thức sau:

- Nộp tại sở GD&ĐT hoặc trường THPT do sở GD&ĐT quy định.

- Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.

- Nộp trực tiếp tại trường.

Thí sinh có thể sử dụng tối đa 3 phiếu để đăng ký vào 3 trường khác nhau trong mỗi đợt xét tuyển, theo phương thức trên.

Ông Ga cũng yêu cầu các trường ĐH-CĐ nhanh chóng công bố trước ngày 25-8 danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, số chỉ tiêu còn lại để xét tuyển các đợt bổ sung và điểm xét tuyển của từng ngành (nhóm ngành), các quy định đối với xét tuyển bổ sung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.