236 học sinh TP.HCM dự thi học sinh giỏi quốc gia

(PLO)- Tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025, TP.HCM có 236 thí sinh xuất sắc đến từ 12 đội tuyển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-12, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức lễ ra quân đội tuyển học sinh giỏi TP.HCM dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025.

Lần đầu có đội tuyển học sinh giỏi tiếng Nhật

Ông Phạm Quang Tâm, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết TP đã tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi để tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025.

Kết quả, TP.HCM chọn được 236 học sinh xuất sắc nhất từ 12 đội tuyển gồm các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật.

học sinh giỏi quốc gia
Học sinh tham dự lễ ra quân đội tuyển học sinh giỏi sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh tham dự đội tuyển thuộc các trường THPT: Chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Trần Phú, Trần Văn Giàu, Phú Nhuận, Tân Túc, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Trưng Vương, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoàng Hoa Thám và THCS – THPT Đức Trí.

Các học sinh đã có 10 tuần học tập, bồi dưỡng tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong để chuẩn bị cho kỳ thi.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã gửi lời chúc mừng đến 236 học sinh tại lễ ra quân sáng nay.

Ong Nguyen bao quoc phat bieu tai le ra quan doi tuyen hoc sinh gioi quoc gia tphcm.jpg
Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Quốc cho biết, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023, TP.HCM xếp thứ nhì sau Hà Nội. Kết quả trên là sự nỗ lực rất lớn của thầy cô và các học sinh, lãnh đạo Sở GD&ĐT kỳ vọng trong năm nay đội tuyển của TP.HCM tiếp tục khẳng định được vị thế của mình.

Đặc biệt, kỳ thi học sinh giỏi năm 2024, TP.HCM lần đầu tiên tham dự bộ môn tiếng Nhật.

“Thầy mong các em khi tham dự kỳ thi hãy tự tin với kiến thức của mình, cùng với đó là sự quyết tâm, bình tĩnh và bản lĩnh để thể hiện được năng lực của mình, xứng đáng với niềm tin của phụ huynh và thầy cô" - ông Quốc nhắn nhủ.

Nữ sinh duy nhất của đội tuyển Toán

Bành Gia Thảo, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1) là nữ sinh duy nhất trong đội tuyển học sinh giỏi Toán năm nay.

"Ban đầu em hơi bỡ ngỡ nhưng sau một thời gian, em đã quen và thoải mái với các bạn cùng đội tuyển hơn. Các bạn luôn nhường nhịn và ưu tiên cho em trong mọi việc" - Gia Thảo chia sẻ.

hoc-sinh-gioi-quoc-gia-1.JPG
Bành Gia Thảo, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Năm lớp 9, Thảo thi Toán với mong muốn đậu vào trường chuyên. Khi đó em được thầy cô tận tình chỉ bảo và động viên, khích lệ và có cơ hội đậu vào đội tuyển. Gia Thảo cho biết để học tốt môn Toán cần sự chăm chỉ, kiên trì và niềm đam mê vì đây là môn học khô khan, có những bài toán mất 3 đến 4 tiếng để tìm ra đáp án.

“Tham dự kỳ thi, em sẽ làm hết sức mình để không phụ sự tin tưởng của các thầy cô" - Thảo chia sẻ.

DSC02905.JPG
Đội tuyển học sinh giỏi môn Văn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Lần thứ 2 tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Khánh Chi, học sinh lớp 12 Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) cảm thấy tự tin hơn vì đã có sự chuẩn bị kỹ càng thêm kinh nghiệm từ lần thi trước.

hoc-sinh-gioi-quoc-gia.JPG
Khánh Chi (bìa phải) học sinh lớp 12 Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh, lần thứ 2 tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Theo Chi, hành trình thi học sinh giỏi môn Văn của em luôn tràn ngập niềm vui khi thầy cô dạy đội tuyển luôn hỗ trợ hết mình, bạn bè cũng rất hoà đồng.

"Học môn Văn giúp em trau dồi kỹ năng diễn đạt, bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích và hình thành thói quen đọc sách. Em hiểu rằng kết quả đạt được ở kỳ thi không đồng nghĩa với khả năng mình có nên dù thất bại hay thành công, em luôn cố gắng để đạt được những thành tích cao hơn" - Khánh Chi bộc bạch

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.