Bộ GD&ĐT công bố lịch thi chọn học sinh giỏi quốc gia

(PLO)- Lịch thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26-12, theo Bộ GD&ĐT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Theo đó, lịch thi chọn học sinh giỏi quốc gia cụ thể như sau:

Ngày 25-12, thí sinh sẽ thi viết các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật.

Thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

thi chọn học sinh giỏi quốc gia
Đội tuyển ngữ văn của TP.HCM sẽ tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2024. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ngày 26-12, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học. Thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Nội dung của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với các môn thi ngoại ngữ như Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và công văn số 4171 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT.

Trước ngày 12-11, các hội đồng coi thi gửi bản đăng ký số lượng thí sinh dự thi và file dữ liệu của phần mềm thi học sinh giỏi về Bộ GD&ĐT.

Năm ngoái, cả nước có hơn 5.800 thí sinh thuộc 70 đội (ngoài 63 tỉnh, thành còn có các trường THPT thuộc đại học) tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Trong đó, Hà Nội và TP.HCM được cử tối đa 20 thí sinh thi mỗi môn, các đơn vị khác được 10 thí sinh.

Hội đồng chấm thi chọn được 3.359 thí sinh đạt giải, chiếm 55,79% số thí sinh tham dự.

Năm học 2022-2023, số lượng thí sinh tham gia dự thi là 4.589 thí sinh; có 2.283 thí sinh đạt giải, chiếm tỉ lệ 49,75%.

Theo quy định của quy chế thi mới được ban hành ngày 10-10-2023, áp dụng từ kỳ thi năm nay: tổng số giải, từ khuyến khích trở lên, không vượt quá 60% số thí sinh dự thi. Trong đó, tổng số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.