2 điểm mới thí sinh cần chú ý khi phúc khảo bài thi đánh giá năng lực

(PLO)- Thời gian phúc khảo bài thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM chỉ kéo dài trong ba ngày, từ ngày 16-4 đến ngày 18-4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-4, ĐH Quốc gia TP.HCM đã thông tin và chính thức tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi đánh giá năng lực đợt 1.

Phúc khảo trực tuyến bằng cách scan

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, sau khi công bố điểm thi ngày 15-4, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Những thí sinh nào muốn phúc khảo lại bài thi đánh giá năng lực có thể làm đơn gửi về Hội đồng tổ chức thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Thời gian phúc khảo đợt 1 kéo dài trong ba ngày, từ ngày 16 đến 18-4. Kết quả phúc khảo sẽ được công bố vào ngày 4-5.

Thí sinh có thể tải đơn phúc khảo TẠI ĐÂY.

Thí sinh nộp đơn tại Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, tại phòng 403, Nhà điều hành ĐH Quốc gia TP.HCM (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) hoặc số 546 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5, TP.HCM.

Đặc biệt, điểm mới năm nay là ĐH Quốc gia TP.HCM cho phép thí sinh phúc khảo trực tuyến bằng cách scan đơn xin phúc khảo và hình ảnh biên lai nộp tiền lệ phí chấm phúc khảo qua Email: thinangluc@vnuhcm.edu.vn

Lệ phí phúc khảo tăng

Điểm mới thứ hai là lệ phí phúc khảo tăng lên mức là 100.000 đồng/bài thi, thay vì 45.000 đồng như năm trước.

Như PLO đã thông tin, ngày 15-4, ĐH Quốc gia TP.HCM đã chính thức công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 của hơn 93.800 thí sinh. Điểm trung bình của thí sinh là 643,4 điểm, 80 thí sinh đạt trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.076 điểm và thí sinh có điểm thi thấp nhất là 203 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.