Số thí sinh đạt điểm cao của kỳ thi đánh giá năng lực giảm mạnh

(PLO)- Mặc dù số thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 năm nay cao nhất từ trước đến nay nhưng phổ điểm thi lại thấp hơn, nhất là top những em điểm cao giảm mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 của hơn 93.800 thí sinh (TS).

Đây là đợt thi đông thí sinh nhất từ trước đến nay của kỳ thi này nhưng đánh giá về phổ điểm, mức điểm thi lại thấp hơn hẳn so với các năm trước tính theo cùng đợt thi.

Cụ thể, ở năm nay, theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết trong 93.828 bài thi được chấm, điểm trung bình của thí sinh là 643,4 điểm nhưng chỉ có 80 TS đạt trên 1.000 điểm, thang điểm 1.200. Số em trên 900 điểm là 1.435 em

Theo phổ điểm, TS có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.076 điểm và TS có điểm thi thấp nhất là 203 điểm.

So với cùng đợt thi ở những năm trước, khung mức điểm cao năm nay giảm mạnh dù số lượng TS dự thi cao hơn nhiều, nhất là mức từ trên 900 điểm.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024
Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024

Cụ thể, gần nhất là đợt 1 năm 2023 có 88.052 bài thi. Trong đó điểm trung bình của TS là 639,2 điểm nhưng toàn đợt thi có 152 TS trên 1.000 điểm, cao gần gấp đôi năm nay. TS có điểm thi cao nhất lên đến 1.091 điểm và thấp nhất là 238 điểm.

Toàn kỳ thi đợt 1 này có hơn 52.000 em có điểm thi trên 600. Trong đó, 25.808 em có điểm thi trên 700, tương đương năm trước. Số em có điểm thi trên 900 đến 1.000 có 1.700 TS.

Hay như ở năm 2022, chỉ có 79.372 bài thi nhưng điểm trung bình của TS là 646.1 điểm, và có đến 117 TS trên 1.000 điểm. TS có điểm thi cao nhất là 1.087 điểm.

Toàn đợt thi có 25.225 TS có điểm trên 700, trong đó có 1.629 TS có điểm trên 900.

Còn ở năm 2021 được xem là năm có mức điểm thi cao nhất dù chỉ có hơn 68.000 TS dự thi đợt 1 nhưng điểm trung bình của TS là 688 điểm, TS có điểm thi cao nhất kỳ thi lên đến 1.103 điểm. Đáng chú ý là có đến 196 em điểm trên 1.000.

Số TS đạt từ trên 900 điểm cũng rất lớn, với 2.776 em và có đến hơn 30.000 TS đạt trên 700 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.