181 học sinh TP.HCM xuất quân thi học sinh giỏi Quốc gia 2020

(PLO)- Năm nay, Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi học sinh (HS) giỏi Quốc gia sớm hơn 2 tuần so với thường lệ.

Sáng 22-12, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức công bố đội tuyển dự thi HS giỏi quốc gia, năm học 2020-2021.

Ông Cao Minh Qúy, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, kỳ thi HS giỏi quốc gia năm nay, đoàn TP.HCM gồm có 181 học sinh tham gia dự thi ở 11 môn.

Cụ thể, môn Toán (23 em), môn Lý (18 em), môn Hóa (20 em), môn Sinh học (20 em), môn Tin (20 em), môn Văn (22 em), môn Sử (6 em), môn Địa (6 em), tiếng Anh (26 em), tiếng Pháp (10 em) và tiếng Trung (10 em).

Đội tuyển học sinh giỏi môn Toán ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đội tuyển học sinh giỏi môn Tin với 20 thành viên. 

Các thí sinh tham gia dự thi đến từ các trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP.HCM), trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa…

Trong đó, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) là trường có số lượng thí sinh dư thi đông nhất với 70 HS, kế đến là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 69 HS. Trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP.HCM) với 17 em. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là 12 em. Số thí sinh còn lại là HS của các trường THPT Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền, Mạc Đĩnh Chi, Marie Curie.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trước đó, các đội tuyển HS giỏi đã được bồi dưỡng tập trung trong vòng 8 tuần từ 27-10 đến 22-12. Kỳ thi HS giỏi quốc gia năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27-12-2020.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM bày tỏ: “Tôi hy vọng năm nay 181 HS dự thi sẽ đạt được thành tích tốt nhất. Thay mặt lãnh đạo Sở GD&ĐT, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các trường có thí sinh dự thi đã tạo điều kiện để các em ôn tập tập trung”.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, năm nay Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi HS giỏi Quốc gia sớm hơn mọi năm 2 tuần, thời gian ôn tập có ngắn lại. Tuy nhiên, TP.HCM đã có sự chuẩn bị từ trước, ngay từ đầu năm học các trường đã tổ chức lựa chọn đội tuyển để bồi dưỡng.

“Hôm nay, khi có mặt tại buổi lễ này, các em đều cho thấy được sự tự tin, tràn đầy năng lực. Tôi chúc các em có nhiều sức khỏe, tự tin và thành công trong kỳ thi”, ông Hiếu nói thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, bên cạnh các môn vốn là thế mạnh của TP như Toán, Vật lý, Hóa học, các môn xã hội như Lịch sử, Địa lý dù có số lượng HS tham gia đội tuyển chưa đông nhưng đã ngày càng tạo được chỗ đứng, khẳng định tầm quan trọng của mình trong cuộc sống hiện nay. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.