HS đạt huy chương Vàng Quốc tế sẽ được thưởng 200 triệu đồng

(PLO)- Theo đề xuất của Sở GD&ĐT TP.HCM, mức thưởng đối với học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế sẽ tăng gấp 20 lần so với hiện tại. 

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa dự thảo về chế độ khen thưởng học sinh, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công bồi dưỡng học sinh giỏi.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM sau 16 năm thực hiện Quyết định số 162/2004 của UBND TP, việc khen thưởng học sinh, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các kỳ thi đã không còn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước và mức thưởng hiện nay rất thấp.

Cụ thể, học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế năm 2004 được thưởng 10.000.000 đồng nghĩa là mức thưởng tăng gấp 47 lần so với mức lương cơ sở thời điểm đó (210.000 đồng). Hiện nay, mức thưởng chỉ còn tăng 7 lần so với mức lương cơ sở (1.390.000 đồng); mức thưởng thấp nhất cho học sinh đạt giải Nhất cấp TP là 500.000 đồng, gấp gần 2.3 lần mức lương cơ sở năm 2004, hiện nay chỉ còn tương đương 0,35 lần so với mức lương cơ sở hiện hành...

TP.HCM tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2019-2020. Ảnh: KHÁNH CHI

Dự thảo đã điều chỉnh tăng mức tiền thưởng cho học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi cấp TP, quốc gia, khu vực, quốc tế được thưởng theo mức tăng lên từ 10 đến 20 lần so với mức thưởng quy định tại Quyết định số 162.

Cụ thể

- Giải Quốc tế :

Thành tích

Mức thưởng theo Quyết định 162/2004 cho 1 giải (đồng)

Đề xuất mới về mức thưởng cho 1 giải (đồng)

Huy chương Vàng

10.000.000

200.000.000

Huy chương Bạc

8.000.000

160.000.000

Huy chương Đồng

6.000.000

120.000.000

 - Giải Khu vực :

Thành tích

Mức thưởng theo Quyết định 162/2004 cho 1 giải (đồng)

Đề xuất mới về mức thưởng cho 1 giải (đồng)

Huy chương Vàng

8.000.000

120.000.000

Huy chương Bạc

6.000.000

90.000.000

Huy chương Đồng

5.000.000

75.000.000

 - Giải Quốc gia:

Thành tích

Mức thưởng theo Quyết định 162/2004 cho 1 giải (đồng)

Đề xuất mới về mức thưởng cho 1 giải (đồng)

Giải Nhất

5.000.000

50.000.000

Giải Nhì

4.000.000

40.000.000

Giải Ba

3.000.000

30.000.000

Giải Khuyến khích

2.000.000

20.000.000

 - Giải cấp Thành phố:

Thành tích

Mức thưởng theo Quyết định 162/2004 cho 1 giải (đồng)

Đề xuất mới về mức thưởng cho 1 giải (đồng)

Cấp Tiểu học

500.000

5.000.000

Cấp THCS

1.000.000

10.000.000

Cấp THPT

1.200.000

12.000.000

- Giải Thể dục-Thể thao cấp Toàn quốc (do Bộ GD&ĐT tổ chức hay chủ trì):

+ Huy chương Vàng: 7.500.000 đồng;

+ Huy chương Bạc: 5.000.000 đồng;

+ Huy chương Đồng: 3.500.000 đồng;

+ Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải khác: 2.000.000 đồng;

(Đội, nhóm học sinh, học viên (từ 02 thành viên trở lên) đạt giải trong các kỳ thi được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân).

Dự thảo bổ sung đối tượng khen thưởng và mức thưởng cho học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi thể dục – thể thao quốc tế và khu vực do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT cử đi.

Dự thảo bổ sung  thêm đối tượng khen thưởng và mức tiền thưởng học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật đạt giải trong các kỳ thi cấp TP, quốc gia, khu vực, quốc tế. Bổ sung giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải khác.

Dự thảo cũng tăng mức thưởng cho giáo viên đạt giải trong các kỳ thi quốc gia được thưởng theo mức tăng lên 10 lần so với mức thưởng quy định tại Quyết định số 162. Bổ sung đối tượng khen thưởng và mức thưởng cho giáo viên đạt giải trong các kỳ thi cấp TP, khu vực, quốc tế vì Quyết định 162 không quy định đối tượng này được TP khen thưởng.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết việc điều chỉnh tăng mức thưởng cao như trên góp phần động viên giáo viên và học sinh, học viên TP nỗ lực cố gắng vươn lên giành được thành tích cao hơn trong học tập và các cuộc thi.

Theo Sở GD&ĐT, dự kiến sau khi điều chỉnh mức thưởng mới, kinh phí khen thưởng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các kỳ thi sẽ hơn 27 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.