TP.HCM tuyên dương, khen thưởng 618 học sinh giỏi tiêu biểu

(PLO)- Ngày 16-7, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 618 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2018-2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết ngành GD&ĐT TP đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2018-2019 và hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong năm học 2019-2020.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ (thứ 4 từ phải qua) cùng Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm (thứ 2 từ phải qua), tặng bằng khen cho các  học sinh đạt giải quốc tế. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Năm học 2018-2019, TP.HCM có bốn học sinh đạt giải chương trình sáng tạo cuộc thi Khoa học ứng dụng quốc tế. 119 học sinh giỏi khối THPT và 49 học sinh giành thứ hạng cao cuộc thi sáng tạo khoa học–kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Đối với cuộc thi học sinh giỏi cấp TP, có 3.890 học sinh đạt giải cao ở các bậc THPT, THCS, giáo dục thường xuyên.... Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, điểm số trung bình của học sinh TP đứng thứ 5/63 tỉnh, thành, tăng 4 bậc so với năm trước, trong đó môn tiếng Anh có điểm bình quân cao nhất nước.

618 học sinh giỏi tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao những thành tích ngành GD&ĐT TP.HCM đã đạt được. Theo số liệu mới công bố, tỉ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia của TP.HCM là 97,6%, cao hơn tỉ lệ tốt nghiệp chung cả nước là 94,6%.

Thứ trưởng cũng cho biết thêm, ngành giáo dục TP đang đổi mới mạnh mẽ từ phát triển số lượng sang chú trọng chất lượng, cải tiến nội dung, phương pháp và chương trình giáo dục.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Thứ trưởng lưu ý TP phải tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Mặt khác, Quốc hội vừa thông qua Luật giáo dục sửa đổi, TP cần làm tốt công tác tuyên truyền về luật này. Cạnh đó là chuẩn bị tốt cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị... để đáp ứng yêu cầu của chương trình.

"Những thành tích ngành giáo dục TP đạt được trong thời gian qua là thành quả của sự sáng tạo, năng động, hết lòng vì học sinh của đội ngũ nhà giáo. Là sự chuẩn bị hiệu quả và tích cực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho quá trình hội nhập và xây dựng TP trở thành đô thị thông minh. Lãnh đạo thành phố luôn đặt trọn niềm tin vào đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các thế hệ học sinh thành phố", ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Cũng theo ông Liêm, để thực hiện tốt hơn yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP thời gian tới, đề nghị ngành GD&ĐT tiếp tục tập trung vào một số nội dung. Cụ thể như tiếp tục bồi dưỡng nhân tài, rèn luyện năng khiếu gắn với phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường học, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức học được ở trường vào giải quyết những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống.

Cạnh đó, cần phải tăng cường đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xây dựng trường đạt chuẩn tiên tiến, hội nhập quốc tế. Đặc biệt Sở GD&ĐT sớm trình UBND TP Đề án đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi tạo nền tảng cho mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP.HCM khen thưởng học sinh giỏi

(PL)- Sáng 15-7, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho 4.070 học sinh giỏi cấp TP, trong đó có 106 học sinh giỏi cấp quốc gia;

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.