12 nhà giáo đầu tiên ở TP.HCM nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa

(PLO)- Giải thưởng Trần Đại Nghĩa được trao cho những nhà giáo giỏi, cống hiến nhiều năm liền trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
  • Ngày 2-12, UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ nhất năm 2022.

Tham dự buổi lễ, ngoài lãnh đạo các các cơ quan, ban ngành của TP.HCM còn có ông Trần Dũng Trình là con trai của cố Giáo sư – Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

Giải thưởng năm nay được trao cho 12 cá nhân là nhà giáo, cán bộ quản lý có thành tích xuất sắc trong công tác cũng như nghiên cứu khoa học, có nhiều năm cống hiến trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và ông Nguyễn Văn Lâm trao giải thưởng cho nhà giáo đạt giải. Ảnh: CTV

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và ông Nguyễn Văn Lâm trao giải thưởng cho nhà giáo đạt giải. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH TP cho biết, toàn TP có có 371 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mỗi năm cung ứng cho thị trường lao động gần 125.000 lao động có tay nghề/năm.

Số nhà giáo, quản lý công tác trong lĩnh vực này là 12.240 người. Tuy nhiên, giải thưởng được tổ chức định kỳ hai năm một lần và đây là năm đầu tiên trao giải nên chưa lan tỏa rộng rãi đến đội ngũ. Do đó năm nay chỉ có 17 hồ sơ gửi về, trong đó hai hồ sơ là nhà giáo giảng dạy trực tiếp, 15 hồ sơ là cán bộ quản lý.

Ông Lâm cho biết những hồ sơ đạt giải là những đề tài nghiên cứu khoa học, những sáng chế đã được thực nghiệm, ứng dụng có hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với thời gian hai năm trở lên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chúc mừng các nhà giáo đạt giải thưởng năm nay. Theo ông, nhà giáo trong mỗi lĩnh vực sẽ đem lại giá trị khác nhau. Những nhà giáo hoàn thành xuất sắc công việc sẽ tạo ra sự thành công của những người theo học, tạo ra sự thành công của quốc gia và dân tộc, đây là điều đất nước mong muốn.

Qua giải thưởng này, ông Dương Anh Đức mong muốn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải luôn quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Mỗi nhà giáo phải là tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn để người học noi theo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.