100% học sinh dự Olympic Khoa học trẻ quốc tế giành huy chương

(PLO)- Cả 6 học sinh Việt Nam dự Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2024 đều đạt giải, trong đó có 5 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-12, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam có 6 em tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2024 và cả 6 đều xuất sắc giành huy chương.

Trong số này có 5 học sinh đạt huy chương Bạc gồm: Lê Tùng Lâm, Lê Gia Hồng Minh, Nguyễn Ngọc Quế (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Vương Hà Chi, và Vũ Nhật Long (Trường THCS-THPT Newton).

Thành viên còn lại của đội tuyển đạt huy chương Đồng là Nguyễn Thành Nhân (Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ).

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, 6 học sinh trên là những gương mặt xuất sắc được lựa chọn từ hơn 200 học sinh của các trường tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2024.

Olympic Khoa học trẻ quốc tế
100% học sinh dự Olympic Khoa học trẻ quốc tế giành huy chương. Ảnh: SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Olympic Khoa học trẻ quốc tế là kỳ thi khoa học thường niên dành cho học sinh dưới 15 tuổi. Đây là sân chơi tranh tài tri thức, khuyến khích học sinh sớm tiếp cận với khoa học thực tiễn trên thế giới; thử thách và khuyến khích ươm mầm những tài năng khoa học.

Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2024 được tổ chức tại Rumani với sự tham gia của hơn 300 học sinh đến từ 52 quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm nay là lần thứ 14 Việt Nam tham dự kỳ thi này.

Học sinh dự thi phải làm bài thi khoa học tự nhiên ở 3 môn Vật lý, Hoá học và Sinh học.

Mỗi môn, học sinh làm 3 bài gồm: thi trắc nghiệm khách quan về kiến thức chung; thi lý thuyết với yêu cầu những kỹ năng tổng hợp, phân tích, tự chủ, giải quyết vấn đề, tính toán, khoa học, sự sáng tạo; thi thực hành với kỹ năng sử dụng các dụng cụ, máy móc hiện đại.

Từ năm 2007, Sở GD&ĐT Hà Nội được Bộ GD&ĐT giao tuyển chọn, thành lập đội tuyển dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.