10 tàu chiến TQ, Nga lần đầu đi qua eo biển Tsugaru ngăn hai đảo lớn của Nhật

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nhật cho biết một nhóm gồm 10 tàu hải quân của Trung Quốc và Nga mới đây đã đi qua eo biển Tsugaru ngăn hai đảo lớn của Nhật.

Bộ Quốc phòng Nhật ngày 18-10 cho biết một nhóm gồm 10 tàu hải quân của Trung Quốc và Nga mới đây đã đi qua eo biển Tsugaru ngăn hai đảo lớn của Nhật, tờ Nikkei Asia đưa tin.

Theo cơ quan này, nhóm tàu chiến trên đã đi về phía đông hướng ra Thái Bình Dương.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Moscow đang triển khai chiến dịch tập trận chung mang tên "Tương tác Hải quân 2021".

Đây là lần đầu tiên tàu chiến của Trung Quốc và Nga cùng đi qua eo biển Tsugaru. Eo biển hẹp này nằm giữa đảo chính Honshu và đảo Hokkaido của Nhật.

Eo biển Tsugaru ngăn hai đảo lớn của Nhật. Ảnh: GOOGLE EARTH / NIKKEI ASIA 

Theo Nikkei Asia, khoảng cách giữa hai điểm gần nhất của eo biển Tsugaru là 19,5 km, nhưng phần trung tâm của eo biển vẫn được xác định là vùng biển quốc tế - nơi các tàu chiến Mỹ từng chở vũ khí hạt nhân đi qua trong Chiến tranh Lạnh.

Với việc hạn chế vùng lãnh hải của Nhật chỉ là ba hải lý tính từ bờ biển, các tàu của Mỹ có thể đi qua đây mà không vi phạm "Ba nguyên tắc phi hạt nhân" của Nhật, trong đó có việc cấm đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nhật.

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết lần đầu tiên họ phát hiện sự hiện diện của các tàu hải quân Trung Quốc và Nga là vào sáng 17-10, ở vị trí cách đảo Okushiri, phía tây Hokkaido, khoảng 110 km về phía tây nam.

Nhóm tàu này gồm năm tàu Trung Quốc - một tàu khu trục lớp Renhai, một tàu khu trục lớp Luyang-III, hai khinh hạm lớp Jiangkai và một tàu tiếp dầu lớp Fuchi.

Nhóm tàu của Nga gồm hai tàu khu trục lớp Udaloy, hai tàu khu trục lớp Steregushchiy và một tàu theo dõi tên lửa lớp Marshal Nedelin.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, nhóm tàu chiến của Trung Quốc lần này cũng là nhóm trước đó bị cơ quan phát hiện tiến gần đảo Tsushima phía nam của Nhật vào ngày 11-10.

Theo Nikkei Asia, vì nhóm tàu của Bắc Kinh và Moscow đi qua vùng biển quốc tế nên không vi phạm luật pháp quốc tế.

Lực lượng Phòng vệ Hàng hải của Nhật cho biết đã điều một máy bay trinh sát biển P-3C và hai tàu quét mìn giám sát nhóm tàu trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.