1 trường THPT ở Thanh Hóa kêu gọi cựu học sinh đóng góp hơn 2,6 tỉ đồng

(PLO)- Trường THPT Lê Văn Hưu ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) hướng tới kế hoạch kêu gọi thầy, cô giáo, cựu HS tham gia đóng góp với tổng kinh phí là hơn 2,6 tỉ đồng gây ra những ý kiến trái chiều về các mục chi không hợp lý, tốn kém và lãng phí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tìm hiểu của PLO, Ban giám hiệu Trường THPT Lê Văn Hưu ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xây dựng, thông báo cho các thầy, cô giáo, thế hệ cựu học sinh của nhà trường ủng hộ đóng góp để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường dự kiến diễn ra vào tháng 11-2023.

Đáng chú ý, Ban giám hiệu dự kiến các hạng mục và kế hoạch công việc cần làm với tổng kinh phí thực hiện hơn 2,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được kế hoạch kêu gọi đóng góp kinh phí trên, các cựu học sinh cho rằng, các mục chi cho hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường không hợp lý, tốn kém và lãng phí giữa thời buổi khó khăn.

Cụ thể, xây dựng nội thất nhà truyền thống từ 350 đến 450 triệu đồng; sơn, làm lan can khu hiệu bộ ba tầng 300 triệu đồng; xây dựng thư viện xanh 200 triệu đồng; trang trí khuôn viên trường 80 triệu đồng; biên tập, xuất bản và in kỷ yếu 1.500 cuốn 225 triệu đồng; làm phóng sự, viết bài trên báo, đưa tin trên đài truyền hình… 150 triệu đồng.

Giấy mời, lễ tân, tổ chức thể thao, văn nghệ, đốt lửa trại 100 triệu đồng; thuê tổ chức sự kiện 300 triệu đồng; tiệc đứng sau lễ kỷ niệm khoảng 1.500 người (đại biểu, các thế hệ thầy cô giáo, cựu học sinh) từ 450 đến 500 triệu đồng.

Trong đó, quà lưu niệm cho các thầy, cô giáo, đại biểu là 250 triệu đồng; công tác an ninh bảo vệ, y tế 50 triệu đồng; kinh phí dự phòng 50 triệu đồng; xây dựng công trình đặt tượng nhà sử học Lê Văn Hưu tại khuôn viên trường, dự kiến 900 triệu đồng.

Trường THPT Lê Văn Hưu huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Trường THPT Lê Văn Hưu huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Xung quanh việc kêu gọi nêu trên, ông Lê Đình Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Hưu cho biết, hiện tại nhà trường đã kêu gọi được hơn 800 triệu đồng. Về việc phản ánh kế hoạch chưa hợp lý, nhà trường sẽ tiếp thu và xin rút kinh nghiệm, đồng thời trao đổi lại với các thế hệ học sinh và thầy cô giáo về kế hoạch này.

Trao đổi với PV, ông Tạ Hồng Lựu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin phản ánh về việc kêu gọi đóng góp của Trường THPT Lê Văn Hưu.

Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng mới nhận được tờ trình kế hoạch cách đây 2 ngày nên chưa trả lời còn quan điểm của Sở GD-ĐT sẽ chấp thuận chủ trương và có văn bản thống nhất cho lễ kỷ niệm. “Để tổ chức lễ kỷ niệm, Sở GD&ĐT sẽ yêu cầu nhà trường cần xây dựng kế hoạch chi tiết, báo cáo về Sở và UBND huyện Thiệu Hóa”- ông Lựu nói.

Xung quanh việc huy động xã hội hóa mà Trường THPT Lê Văn Hưu đang triển khai, ông Lựu cho rằng nội dung kêu gọi xã hội hóa tổ chức lễ kỷ niệm là được phép triển khai, nhằm hạn chế việc sử dụng ngân sách.

Ông Lựu khẳng định, việc huy động đóng góp từ thế hệ nhà giáo, cựu học sinh cho hoạt động lễ kỷ niệm và bổ sung tăng cường cơ sở vật chất trong quá trình dạy và học của Trường Lê Văn Hưu là chưa hợp lý.

“Về quy định kêu gọi thì không sai, nhưng không nên đưa số kinh phí kêu gọi cụ thể như thế, về vấn đề này Sở GD-ĐT sẽ có chỉ đạo chấn chỉnh nhà trường”- ông Lựu cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.