1 tin nhắn khiến hàng ngàn phụ huynh ở Lâm Đồng lo lắng

(PLO)- Tin nhắn dừng học bán trú khiến hàng ngàn phụ huynh ở Lâm Đồng hoang mang, Sở GD&ĐT phải hỏa tốc trấn an.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (3-9) là hạn chót để 124 xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình học bán trú trên địa bàn; nếu dừng học bán trú phải nêu lý do vì sao và có kiến nghị cụ thể để Sở GD&ĐT báo cáo UBND tỉnh.

học bán trú
Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết là một trong những trường nhận học sinh học bán trú.

Trước đó, xuất phát từ tin nhắn hôm 1-9 trong nhóm của một trường tiểu học có học bán trú trên địa bàn Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cũ) với phụ huynh về việc sau ngày khai giảng 5-9, trường sẽ không nhận học sinh học bán trú nữa.

Tin nhắn có nội dung: “Phụ huynh lưu ý, hiện nay, có quy định chung nên nhà trường chỉ tổ chức học 2 buổi/ ngày (sáng 7 giờ vào lớp, trưa 10 giờ 30 phụ huynh đón về ăn ngủ tại nhà. Chiều các bé đến lớp lúc 13 giờ 45. Đến 16 giờ 30, phụ huynh đón về. Khi nào nhà trường tổ chức bán trú cô sẽ thông báo sau”.

Hàng trăm gia đình hoang mang vì sợ rối loạn lịch sinh hoạt hàng ngày. Nhiều phụ huynh lo lắng, chạy đôn chạy đáo tìm phương án trông con khi thông tin đến quá bất ngờ, không ai kịp trở tay.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng khẳng định không hề có chủ trương dừng học bán trú; thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Trên địa bàn Phan Thiết hiện có 29 trường nhận học sinh học bán trú với hơn 20.000 học sinh đăng ký.

Sở dĩ có việc bất ngờ thông báo dừng nhận nấu ăn cho học sinh nghỉ trưa tại trường là xuất phát từ cách hiểu lúng túng về Nghị quyết 21 của HĐND tỉnh Lâm Đồng ban hành hôm 28-8. Nghị quyết này bãi bỏ các quy định cũ của Bình Thuận, Đắk Nông và chọn Nghị quyết số 385 ngày 10-12-2024 của HĐND tỉnh Lâm Đồng cũ để áp dụng cho tỉnh Lâm Đồng mới. Trong đó quy định về thu chi, quản lý thu, mức thu mà theo một số trường là bất cập, không phù hợp.

hoc-ban-tru (2).png
Một trường nhận học sinh học bán trú tại khu vực Phan Thiết.

Ngoài ra, trong phụ lục ở mục 5 - dịch vụ phục vụ bán trú có tổ chức nấu ăn và mục 6 - dịch vụ phục vụ bán trú không tổ chức nấu ăn đều để trống… Do lo sợ vi phạm quy định nên một số trường đã thông báo cho phụ huynh mà không báo cáo hoặc thỉnh thị các cơ quan chức năng.

ban-tru.jpg
Mục 5 và 6 để trống khiến các trường lúng túng.

Trước tình hình này, chiều 1-9, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng phát công văn hỏa tốc nêu: Ngày 26-8, Sở GD&ĐT Lâm Đồng ban hành hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học năm học 2025-2026.

Hiện nay, thông tin lan truyền trên mạng xã hội có cơ sở giáo dục tiểu học đã tổ chức bán trú cho học sinh trong nhiều năm qua nhưng trong năm học 2025-2026 đã thông báo đến cha mẹ học sinh dừng việc tổ chức bán trú vào đầu năm học, gây hoang mang, bức xúc đến cha mẹ học sinh.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương chỉ đạo, nắm bắt tình hình tại các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn quản lý, khuyến khích các cơ sở giáo dục tiểu học tiếp tục duy trì tổ chức bán trú đáp ứng nhu cầu chính đáng của học sinh, phụ huynh học sinh.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về cấp xã tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT để có hướng giải quyết kịp thời.

Sở GD&ĐT yêu cầu thống kê số cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn đã tổ chức bán trú ở năm học trước nhưng năm học 2025-2026 sẽ dừng việc tổ chức, nêu rõ lý do, báo cáo Sở trong ngày 3-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.