1 căn nhà bán blockchain cho 1.000 người

(PLO)- Hoạt động mua bán này không theo quy định pháp luật, người mua sẽ gặp rất nhiều rủi ro pháp lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dịch COVID-19 khiến giao dịch bất động sản (BĐS) “bất động” nên nhiều công ty phải đẩy mạnh bán hàng trực tuyến. Đáng chú ý, có một số công ty quảng cáo bán hàng bằng công nghệ blockchain, trong đó một sản phẩm được chia nhỏ thành hàng ngàn phần bán cho hàng trăm, hàng ngàn người với giá trị chỉ vài triệu đồng/phần.

Thông tin quảng cáo bán bất động sản dạng mua chung với đơn giá 3,2 triệu đồng/đơn vị đầu tư. Ảnh: QUANG HUY

Có vài triệu đồng vẫn đầu tư BĐS được   

Chúng tôi vào website Công ty M đang rao bán BĐS bằng công nghệ blockchain thì thấy chỉ đăng bán một sản phẩm là một căn nhà phố cấp 4, có sổ hồng tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Căn nhà này được chia nhỏ thành 1.000 phần, giá chào bán mỗi phần chỉ 3,2 triệu đồng.

Để tham gia mua chung tài sản bằng công nghệ blockchain, các nhà đầu tư phải đăng ký thành viên trên hệ thống sàn giao dịch trực tuyến của doanh nghiệp (DN). Sau đó khách hàng nạp tiền thông qua ví điện tử, từ đó quy đổi thành token của Công ty M để mua BĐS. Mỗi khách hàng được cấp tài khoản online theo mã số blockchain để quản lý suất đầu tư. Sổ hồng, hình ảnh căn nhà được công ty đăng tải đầy đủ trên website và ứng dụng.

Theo tư vấn của nhân viên công ty, mọi giao dịch được ghi nhận chính xác trên hệ thống theo thời gian thực và được xác thực bằng mã số. Các chứng từ thanh toán, thuế, phí... người mua đều có thể truy cập bằng tài khoản đã được cấp. Nhà đầu tư có thể bán lại tài sản đang có trên sàn giao dịch của công ty. Khi bán BĐS này thì sẽ tiến hành bằng hình thức biểu quyết trực tuyến, số nhà đầu tư chiếm đa số từ 51% trở lên biểu quyết bán thì tài sản sẽ được bán. Lợi nhuận phân bổ theo tỉ lệ suất đầu tư.

Theo khảo sát của chúng tôi, trước đó cũng có khá nhiều công ty, đa phần là môi giới đã rao bán sản phẩm theo dạng chia nhỏ để huy động vốn từ nhà đầu tư. Kiểu bán hàng này phần lớn được thực hiện qua các app (ứng dụng), nhà đầu tư tải app về điện thoại và đăng ký tài khoản là có thể đầu tư chỉ với vài triệu đồng.

Theo mô hình bán hàng mua chung BĐS qua app của Công ty RE, một căn hộ sẽ được chia nhỏ làm nhiều phần để nhiều nhà đầu tư tham gia. Tùy năng lực tài chính, nhà đầu tư có thể chọn mua từ một hoặc nhiều đơn vị, công ty sẽ ký hợp đồng hợp tác với khách hàng trong thời hạn 18 tháng. Trong thời gian đó, nhà đầu tư có thể tự mua bán, thỏa thuận bán lại phần đầu tư của mình cho người khác, công ty sẽ làm hợp đồng chuyển nhượng cho hai bên.

Sau 18 tháng, nếu nhà đầu tư chưa chuyển nhượng thì công ty sẽ tất toán hợp đồng cộng với lãi suất theo cam kết trước là 15%. Trong thời gian đầu tư, nếu căn hộ được công ty bán thì tiền lời sẽ chia đều theo số đơn vị mỗi nhà đầu tư tham gia.

Rủi ro chực chờ nhà đầu tư

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về kiểu bán nhà, đất theo hình thức chia nhỏ trên, luật sư Huỳnh Đức Hữu, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hoạt động mua bán này không theo quy định pháp luật, người mua sẽ gặp rất nhiều rủi ro pháp lý.

Người mua bỏ tiền thật mua một phần giá trị căn nhà nhưng tài sản này không thể bán được vì vẫn thuộc sở hữu, sử dụng của người khác. Thứ hai, người mua cũng không thể biết được những khách hàng mua chung là ai. Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản không phải của tập thể nhà đầu tư góp vốn mà chính là chủ DN. Nếu DN phá sản sẽ rất khó truy cứu trách nhiệm.

“Rủi ro hơn là nếu chủ sở hữu tài sản đó bán thì nhà đầu tư cũng không nắm. Chưa kể nhà, đất có sổ nhưng tiềm ẩn nguy cơ thuộc diện giải tỏa hoặc có tranh chấp” - luật sư Hữu nói.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam, nhận định đây là hình thức mua bán BĐS lách luật. Bởi theo Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, luật dân sự thì không có quy định nào về việc chia nhỏ giá trị BĐS thành nhiều phần để bán cho nhiều người.

Khi chuyển nhượng BĐS đã hình thành hay hình thành trong tương lai đều phải thực hiện theo các mẫu hợp đồng đã đăng ký với cơ quan nhà nước. Nếu nhà có sổ thì khi bán người bán cần tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng, công chứng, đăng bộ sang tên người mua.

“Đất đai là tài sản đặc biệt, không thể mua bán theo kiểu thương mại hàng hóa. Nếu công ty BĐS muốn bán cổ phần cho nhà đầu tư thì được nhưng biến tài sản BĐS thành cổ phần và bán cho nhiều người thì không được” - luật sư Hậu nói.

Luật sư Hậu cho rằng kiểu bán BĐS blockchain cho nhiều người mua chung là không đúng với quy định pháp luật, người mua đối diện nhiều rủi ro. Các cơ quan quản lý cần giám sát, kiểm tra hoạt động những công ty bán BĐS theo hình thức này.•

 

Cảnh báo trái phiếu bất động sản

Bộ Tài chính cho biết trong thời gian qua, thị trường trái phiếu DN có tốc độ tăng trưởng nhanh. Một số DN, nhất là DN BĐS, phát hành trái phiếu với lãi suất cao, chất lượng tài sản đảm bảo của trái phiếu hạn chế, chủ yếu là các dự án đầu tư, tài sản hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu của DN có sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ.

Trong số DN vẫn có DN có quy mô nhỏ nhưng huy động vốn với khối lượng lớn, lãi suất cao. DN phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo hoặc chất lượng tài sản đảm bảo kém.
Đối với các DN có tình hình tài chính yếu kém, khi huy động vốn trái phiếu với khối lượng lớn, lãi suất cao, chính DN sẽ gặp rủi ro nếu hoạt động sản xuất, kinh doanh khó khăn, không trả được nợ gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư.

Do đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh tuân thủ pháp luật và nắm rõ thông tin về trái phiếu trước khi đầu tư là cách duy nhất để hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường trái phiếu DN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.