Chính quyền ông Trump lần đầu duyệt gói viện trợ mới vũ khí cho Ukraine

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa duyệt tối đa hai lô viện trợ quân sự trị giá 500 triệu USD cho Ukraine theo cơ chế mới "châu Âu mua, Ukraine nhận".

Chính quyền ông Trump lần đầu duyệt gói viện trợ mới vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Một lô khí tài, đạn dược Mỹ viện trợ cho Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden - Ảnh: WASHINGTON POST

Theo Hãng tin Reuters, ngày 16-9 (giờ địa phương), Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby đã phê duyệt tối đa hai lô viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 500 triệu USD.

Đây là gói viện trợ vũ khí cho Ukraine đầu tiên được Washington duyệt mới dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump theo cơ chế "Danh mục Ukraine yêu cầu được ưu tiên" (PURL).

Từ đầu nhiệm kỳ hồi tháng 1 đến nay, chính quyền ông Trump chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine theo hình thức bán hoặc hoàn thành các chuyến hàng viện trợ đã được tổng thống tiền nhiệm Joe Biden phê duyệt ngay trước khi mãn nhiệm kỳ.

Gói viện trợ này được thực hiện theo hình thức mới: các nước châu Âu đứng ra mua vũ khí, đạn dược và trang thiết bị Mỹ từ kho có sẵn của quân đội Mỹ, sau đó chuyển giao chúng lại cho Kiev.

Mục tiêu của cơ chế này là cung cấp cho Kiev lượng vũ khí trị giá lên đến 10 tỉ USD.

Nguồn tin của Reuters cho biết số vũ khí mới được phê duyệt có thể sớm được chuyển đến Ukraine.

Tuy nhiên Washington từ chối cung cấp danh mục chi tiết những hạng mục châu Âu đã duyệt mua cho Ukraine, chỉ cho biết trong đó có các hệ thống phòng không.

"Đó là những gì họ đã yêu cầu. Rất nhiều hạng mục. Chính dòng chảy vũ khí này đã giúp họ ổn định được phòng tuyến cho đến lúc này", nguồn tin trên khẳng định.

Theo các chuyên gia, nhu cầu của Ukraine vẫn không đổi so với những gì đưa ra vài tháng trước: phòng không, tên lửa đánh chặn, rocket và pháo binh.

Chính quyền ông Trump lần đầu duyệt mới gói viện trợ vũ khí cho Ukraine - Ảnh 3.Tin tức thế giới 17-9: Trung Quốc xác nhận đạt đồng thuận với Mỹ về TikTok 'vì lợi ích hai bên'

Ấn Độ - Mỹ tự tin về thỏa thuận song phương; Nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk bị đề nghị tử hình; Cựu tổng thống bị kết án tù của Brazil nhập viện khẩn; Anh - Mỹ ký thỏa thuận công nghệ 42 tỉ USD... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 17-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất