04/02/2020 05:49 GMT+7

Cập nhật dịch corona ngày 4-2: WHO kêu gọi nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc

NHÓM PHÓNG VIÊN QUỐC TẾ
NHÓM PHÓNG VIÊN QUỐC TẾ

TTO - Tính đến 16h30 ngày 4-2-2020, có 20.664 ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới, trong đó 427 ca tử vong (1 ở Philippines, 1 ở Hong Kong, còn lại ở Trung Quốc) và 664 ca được chữa khỏi.

Cập nhật dịch corona ngày 4-2: WHO kêu gọi nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc - Ảnh 1.

Đồ họa: N.THÀNH

Indonesia bắt hai phụ nữ vì tung tin đồn về corona

Cảnh sát Indonesia hôm nay 4-2 đã bắt hai phụ nữ vì tung tin sai sự thật về virus corona. Nhà chức trách cũng cảnh báo có hàng chục tin đồn thất thiệt liên quan dịch bệnh corona đang được hàng triệu người dùng Internet của nước này chia sẻ rất nhanh.

Theo hãng tin AFP, hai phụ nữ bị bắt tại thành phố Balikpapan trên đảo Borneo. Những ngày qua hai người này đã độc lập đăng tải những tin đồn trên các tài khoản mạng xã hội của họ về chuyện một người dân địa phương nhiễm virus corona và đang được điều trị.

Indonesia tới nay chưa ghi nhận ca nhiễm virus corona nào.

WHO kêu gọi nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay (4-2) cho biết trong tuần này họ đã tổ chức hội nghị từ xa với các đại diện ngành công nghiệp du lịch, lữ hành để thảo luận, đưa ra những khuyến nghị về cách bảo vệ cho các đoàn bay, và có thể nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc. 

Hãng tin Reuters dẫn quan điểm của bà Sylvie Briand, Giám đốc Vụ các bệnh lây nhiễm và dịch bệnh của WHO, cho rằng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra phát đi từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đã lây lan trong nước này và ở nước ngoài nhưng vẫn chưa phải là một đại dịch, mà chỉ là một dịch bệnh với “nhiều điểm tập trung”. 

Cập nhật dịch corona ngày 4-2: WHO kêu gọi nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc - Ảnh 2.

Bà Sylvie Briand, Giám đốc Vụ các bệnh lây nhiễm và dịch bệnh của WHO phát biểu tại cuộc họp báo về chủng mới của virus corona tại Geneva, Thụy Sĩ chiều 4-2-2020 - Ảnh: REUTERS

Cho đến nay, 19 quốc gia đã chính thức thông báo với WHO về các biện pháp hạn chế đi lại liên quan tới dịch corona Vũ Hán. Bà Briand cho biết WHO đang yêu cầu giải thích rõ hơn về những lý lẽ các nước này đưa ra làm căn cứ cho việc áp dụng các biện pháp hạn chế đó.

Thái Lan xác nhận có thêm 6 ca nhiễm mới, tổng cộng 25 ca nhiễm virus corona 

Theo hãng tin Reuters, Bộ Y tế Thái Lan xác nhận ngày 4-2 có thêm 6 ca nhiễm virus corona mới, trong đó 4 người Thái và 2 người Trung Quốc. Trong 4 người Thái có một cặp vợ chồng đã du lịch tới Nhật Bản và 2 tài xế đã đón khách Trung Quốc tại Thái Lan.

WHO khẳng định chưa có bằng chứng virus corona Vũ Hán biến thể

“Đó là chủng virus hoàn toàn ổn định”, hãng tin Reuters dẫn lời bà Sylvie Briand, Giám đốc Vụ các bệnh lây nhiễm và dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nêu trong cuộc họp báo chiều 4-2.

Những người không có triệu chứng nhiễm virus corona "dùng khẩu trang sẽ không thể bảo vệ họ 100%", họ cần phải có thêm các biện pháp phòng ngừa khác như rửa tay, bà Briand chia sẻ thông tin tại cuộc họp báo này. Để phòng lây nhiễm, việc những người mắc bệnh đeo khẩu trang là rất quan trọng, bà nói thêm. 

Cũng theo thông tin từ WHO, Trung Quốc đã không yêu cầu tổ chức này cung cấp khẩu trang. Họ huy động các nguồn lực trong nước.

Bộ Y tế Singapore cho biết một bệnh nhân trước đó nhiễm virus corona đến nay đã khỏi bệnh và được ra viện. Tuy nhiên, nước này cũng phát hiện thêm 6 trường hợp nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 24.

Bốn trong số 6 ca nhiễm mới là lây nhiễm gần, diễn ra tại một hiệu thuốc sau khi nơi này phục vụ khách du lịch Trung Quốc. Hai ca còn lại là công dân Singapore được sơ tán về từ Vũ Hán.

Trước đó, 18 ca nhiễm virus corona ở Singapore đều là trường hợp đi du lịch về từ Vũ Hán.

Bộ Y tế Singapore cũng cho biết chưa có bằng chứng cho việc lây lan rộng của dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra.

* Ngày 4-2, hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã điều chiếc máy bay quân sự đầu tiên đi sơ tán công dân Nga ra khỏi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tâm điểm của dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra.

Trung Quốc: tỉ lệ tử vong do virus corona sẽ giảm những ngày tới

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tỉ lệ tử vong do virus corona trên toàn quốc sẽ giảm trong thời gian tới khi các phương pháp điều trị và vật tư y tế phù hợp hơn được áp dụng ở Vũ Hán.

Jiao Yahui, phó trưởng phòng quản lý y tế của NHC cho biết tính đến 3-2, dựa trên số liệu được ghi nhận, tỉ lệ tử vong do virus corona trung bình toàn quốc hiện nay là 2,1%.

Tỉnh Hồ Bắc có 414 người chết, tương đương 97% số người chết ở đại lục, tỉ lệ tử vong là 3,1%, cao hơn bất kỳ tỉnh nào trên cả nước. Riêng thành phố Vũ Hán - tâm điểm dịch có 313 người chết, tỉ lệ tử vong lên tới 4,9%.

Bà Jiao cho biết ngoại trừ tỉnh Hồ Bắc, tỉ lệ tử vong trung bình ở các địa phương khác chỉ là 0,16%, trong đó nam giới chiếm 2/3 số người tử vong.

Hơn 80% người chết đã trên 60 tuổi và hơn 75% trong số họ có vấn đề sức khỏe từ trước như mắc bệnh tiểu đường.

Malaysia xác nhận công dân đầu tiên nhiễm virus

Cơ quan y tế Malaysia xác nhận công dân đầu tiên bị nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm corona ở nước này lên 10 ca.

Bệnh nhân 41 tuổi, tới Singapore trong một cuộc họp vào tháng trước cùng với các đồng nghiệp từ Trung Quốc, bao gồm 1 người từ Vũ Hán - tâm điểm của dịch bệnh.

Người này xuất hiện các triệu chứng gần 1 tuần sau khi trở về Malaysia.

Đài Loan từ chối nhập cảnh người từng đi Trung Quốc 

Cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của Đài Loan hôm 4-2 tuyên bố sẽ từ chối nhập cảnh đối với các công dân ngoại từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày đổ lại. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 7-2. 

Ngoài ra, Đài Loan cũng sẽ gia hạn lệnh cấm đối với du khách đến từ đại lục, không tính Hong Kong và Macau.

Macau ngừng hoạt động các sòng bài

Ngày 4-2, Macau, trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới, quyết định đình chỉ hoạt động các sòng bạc trong 2 tuần để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Thông báo của đặc khu trưởng Macau Ho lat Seng (Hạ Nhất Thành) được đưa ra trong bối cảnh đặc khu này đã có 10 trường hợp nhiễm virus corona.

Người dân Macau đã được hướng dẫn đeo khẩu trang di chuyển trong thành phố và được khuyên nên ở nhà càng nhiều càng tốt.

Nhật kiểm tra 3.700 du khách, thủy thủ đoàn vì 1 hành khách nhiễm corona

Theo Reuters, chính quyền Nhật Bản ngày 4-2 đã bắt đầu kiểm tra hơn 3.700 du khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Diamond Princess, neo tại cảng Yokohama, gần Tokyo. Con tàu đã bị cách ly sau khi 1 hành khách từng lên tàu vào tháng trước có kết quả dương tính với virus corona.

Cụ ông 80 tuổi này đã bay đến Nhật và lên Diamond Princess tại Yokohama hôm 20-1 và xuống tàu tại Hong Kong vào ngày 25-1.

Trung Quốc bắt người phụ nữ giấu việc tiếp xúc người từ vùng dịch

Theo Tân Hoa Xã ngày 4-2, cảnh sát Trung Quốc đã bắt 1 phụ nữ vì tội "cố tình che giấu" việc tiếp xúc với người đến từ vùng phong tỏa, gây cản trở nỗi lục kiềm chế dịch bệnh phát tán.

Người phụ nữ họ Liu, 36 ruổi, đã bị chính quyền thành phố Thiên Tân "giam giữ hành chính". Hãng tin trên không cung cấp chi tiết người phụ nữ này đã làm gì, hay bao giờ cô được thả.

Trung Quốc đã áp đặt nhiều biện pháp nhanh chóng nhằm ngăn virus corona lây lan, trong đó bao gồm phong tỏa thành phố Vũ Hán và yêu cầu người dân đã từng đến đây tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Số người tử vong tăng lên 427 người, Hong Kong có ca tử vong đầu tiên

Theo số liệu cập nhật của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) lúc 7h10 sáng nay 4-2, tổng số người chết do nhiễm virus corona chủng mới ở Trung Quốc tính đến cuối ngày 3-2 là 425 người. Tất cả trường hợp tử vong mới đều ở tỉnh Hồ Bắc. Như vậy, tính cả 1 trường hợp tử vong ở Philippines và 1 người ở Hong Kong, tổng số người chết trên thế giới do virus corona chủng mới là 427 người.

Còn tổng số người nhiễm virus corona chủng mới được ghi nhận ở Trung Quốc là 20.438 người tính đến cuối ngày 3-2.

Trong khi đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết tính đến cuối ngày 3-2, số người chết do nhiễm virus corona chủng mới ở tỉnh Hồ Bắc đã tăng thêm 64 người, nâng số người tử vong ở tỉnh này lên 414 người. 

Đồng thời có thêm 2.345 trường hợp nhiễm bệnh mới được phát hiện ở tỉnh Hồ Bắc, trung tâm bùng phát dịch, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở tỉnh này lên 13.522 người.

Trước đó, tổng số ca tử vong - gồm ở tỉnh Hồ Bắc, các tỉnh khác của Trung Quốc và 1 trường hợp tử vong ở Philippines - tính đến cuối ngày 2-2 là 362 người. Còn số người nhiễm bệnh là hơn 17.300 người.

Theo CGTN, tính tới 8h20 sáng ngày 4-2 (giờ địa phương), Trung Quốc có 632 người đã hồi phục.

Cập nhật dịch corona ngày 4-2: WHO kêu gọi nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc - Ảnh 3.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho người qua đường tại thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Đài Loan sơ tán khoảng 500 người khỏi Vũ Hán

Đài Loan đã sơ tán khoảng 500 người đầu tiên khỏi thành phố Vũ Hán. Theo Reuters, Đài Bắc đã khiếu nại về việc Bắc Kinh không phản hồi yêu cầu sơ tán người Đài Loan, trong khi vẫn cho phép nhiều nước như Mỹ và Anh đưa công dân về.

Hôm 4-2, Hội đồng Các vấn đề đại lục của Đài Loan tuyên bố 247 người đã về đến sân bay quốc tế chính của Đài Bắc vào muộn ngày 3-2. Các hành khách này sẽ được cách ly trong vòng 14 ngày để theo dõi bệnh. Trung Quốc cho biết có 1 người Đài Loan tại Vũ Hán đã nhiễm virus corona.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ không phản ứng thái quá

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 4-2 tuyên bố Mỹ nên ngừng phản ứng thái quá trong đợt dịch, đồng thời kêu gọi Washington cùng cộng đồng quốc tế hợp tác ứng phó với dịch bệnh.

Bắc Kinh đã lưu ý những đề nghị trợ giúp của Mỹ dành cho Trung Quốc để chiến đấu với dịch bệnh và hi vọng Washington sẽ sớm cung cấp hỗ trợ như lời hứa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố.

Ông Tập Cận Bình: Ngăn chặn virus corona là nhiệm vụ quan trọng nhất 

Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 3-2, Tổng bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Chúng ta phải xem cuộc chiến với dịch bệnh này là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này”. 

Ông Tập tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm các quan chức địa phương nếu họ không làm theo chỉ đạo của chính phủ về việc ngăn virus corona chủng mới lây lan. Ông cũng nhấn mạnh các quan chức nước này phải để mắt tới nền kinh tế Trung Quốc giữa dịch bệnh. 

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng việc làm tốt công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh có liên quan trực tiếp tới sức khỏe và sự an toàn của người dân, sự ổn định của nền kinh tế và tình hình xã hội, cũng như việc mở cửa của Trung Quốc.

Cập nhật dịch corona ngày 4-2: WHO kêu gọi nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc - Ảnh 4.

Hình minh họa về 2019-nCoV được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc cho phép chuyên gia y tế Mỹ hỗ trợ đối phó virus corona

Trong tuần này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) có thể sẽ cử một đoàn chuyên gia quốc tế đến Trung Quốc để hỗ trợ đối phó virus corona chủng mới khởi phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Phía Trung Quốc đã đồng ý cho phép các chuyên gia Mỹ tham gia đoàn chuyên gia này mặc dù Bắc Kinh chỉ trích những phản ứng gần đây của Mỹ với dịch bệnh, gồm việc cấm khách du lịch từ Trung Quốc, theo trang The Hill.

"Trung Quốc đã chấp nhận lời đề nghị của Mỹ về việc cử một nhóm chuyên gia cùng tham gia phái đoàn của Tổ chức Y tế thế giới để học hỏi thêm về virus corona chủng mới và chiến đấu với loại virus này" - người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho biết.

Cập nhật dịch corona ngày 4-2: WHO kêu gọi nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc - Ảnh 5.

Các hành khách đeo khẩu trang tại sân bay quốc tế Bắc Kinh - Ảnh: REUTERS

G7 nhất trí phối hợp ứng phó 

Bộ Y tế Đức cho biết các bộ trưởng y tế của nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới G7 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ) đã nhất trí phối hợp công tác ứng phó nhằm giải quyết tình trạng lây lan của chủng virus corona mới (2019-nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp. 

 Cụ thể, các bộ trưởng y tế G7 đã nhất trí phối hợp, ở mức cao nhất có thể, cách tiếp cận về các quy định và cảnh báo đi lại, nghiên cứu virus mới và hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc. 

 “Một phản ứng phù hợp với loại virus này chỉ có thể được phối hợp ở cấp châu Âu và quốc tế. Vì virus không hề biết biên giới hay có quốc tịch” - Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nói.

Cập nhật dịch corona ngày 3-2: 475 người nhiễm ở Trung Quốc được xuất viện Cập nhật dịch corona ngày 3-2: 475 người nhiễm ở Trung Quốc được xuất viện

TTO - Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết đến chiều 2-2 đã có 475 bệnh nhân nhiễm nCoV được chữa khỏi và cho xuất viện.

NHÓM PHÓNG VIÊN QUỐC TẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên