Người nổi tiếng quảng cáo 'lố' trên MXH có thể bị phạt tới 100 triệu đồng
Từ 15-5, Nghị định 87/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên các KOL, KOC, Influencer được áp dụng khung xử phạt riêng với nhiều mức phạt nghiêm khắc hơn.
Theo đó, tại khoản 3 Điều 51 Nghị định này quy định người có ảnh hưởng sẽ bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà đã giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó.
Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 51 Nghị định này quy định mức phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện thông báo về việc quảng cáo ngay trước và trong khi thực hiện hoạt động quảng cáo.
Tại khoản 1 Điều 51 Nghị định 87/2026, phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
- Không xác minh về độ tin cậy của người quảng cáo;
- Không kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quảng cáo;
- Thực hiện không đầy đủ thông báo về việc quảng cáo ngay trước và trong khi thực hiện hoạt động quảng cáo;
Bên cạnh việc bị xử phạt hành chính, người vi phạm còn buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 4 Điều 51 Nghị định 87/2026 như sau:
- Thứ nhất, buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa hoặc thu hồi sản phẩm báo in, tạp chí in quảng cáo.
- Thứ hai, buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa hoặc dừng cung cấp dịch vụ và phải nộp lại số lợi bất hợp pháp là tiền đã bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
- Thứ ba, buộc xin lỗi công khai bằng văn bản.
Từ nay, các KOL, KOC có thể bị phạt đến 100 triệu nếu ‘chưa dùng đã quảng cáo’. Minh họa: MẠNH ĐỨC
Xem thêm: Đột quỵ có thể đã cảnh báo trước nhưng nhiều người không nhận ra
Xem thêm: Thịt bò bạn đang ăn có chắc là thịt bò thật không, làm sao để phân biệt?
Xem thêm: Mời phụ huynh, học sinh tra cứu lịch thi tốt nghiệp năm 2026 chính thức
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận