Đột quỵ có thể đã cảnh báo trước nhưng nhiều người không nhận ra
Đột quỵ không còn là căn bệnh chỉ gặp ở người lớn tuổi. Những năm gần đây, tình trạng đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ, thậm chí dưới 40 tuổi. Điều đáng lo là nhiều dấu hiệu cảnh báo sớm lại rất dễ bị bỏ qua.
1. Đau đầu dữ dội, bất thường
Theo một nghiên cứu tại M công bố năm 2020, các nhà nghiên cứu cho biết một số người bệnh xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội, khác biệt rõ rệt so với các cơn đau đầu từng gặp trước đây trước khi xảy ra đột quỵ. Những cơn đau này thường xuất hiện trong vòng một tuần trước cơn đột quỵ và có thể kéo dài cho đến khi phát bệnh.
Nghiên cứu cũng ghi nhận những người có cơn đau đầu bất thường có nguy cơ mắc rung nhĩ cao hơn. Đây là một dạng rối loạn nhịp tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, đau đầu dữ dội bất thường cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng phình động mạch sắp vỡ.
Do đó, chuyên gia khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện cơn đau đầu dữ dội, bất thường, nhất là với người có bệnh nền như tim mạch, huyết áp. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và kiểm tra kịp thời.
2. Cơn thiếu máu não thoáng qua, còn gọi là “đột quỵ nhẹ”
Trong một lần trao đổi với Tuổi Trẻ Online về đột quỵ nhẹ, ThS.BS Bùi Quốc Việt (Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đột quỵ nhẹ (hay nhồi máu não nhẹ) chiếm khoảng 15 - 20% tổng số ca đột quỵ tại Việt Nam. Đây là tình trạng tắc nghẽn mạch máu não gây triệu chứng nhẹ, thường thoáng qua, nhưng vẫn để lại nguy cơ tái phát rất cao.
Các triệu chứng của thiếu máu não thoáng qua tương tự như đột quỵ nhưng chỉ kéo dài thường dưới 1 giờ, các dấu hiệu như:
- Yếu, tê hoặc liệt một bên cơ thể;
- Lú lẫn, khó nói hoặc khó hiểu lời nói;
- Nhìn mờ hoặc mất thị lực ở một hoặc cả hai mắt;
- Chóng mặt;
- Đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân;
- Mất thăng bằng hoặc mất phối hợp vận động.
Theo Bác sĩ Việt, đột quỵ nhẹ thường dễ nhầm tưởng với tình trạng “trúng gió”, vận động sai tư thế. Tuy nhiên, khi gặp những dấu hiệu nghi ngờ, các bác sĩ khuyến cáo nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời, xác định đúng nguyên nhân gây ra đột thiếu máu não thoáng qua. 4,5 giờ đầu tiên là thời gian vàng để các phương pháp điều trị còn hiệu quả.
Xem thêm: Những trường hợp này nên đi đổi sổ đỏ càng sớm càng tốt
Xem thêm: Mời phụ huynh, học sinh tra cứu lịch thi tốt nghiệp năm 2026 chính thức
Xem thêm: Bỏ tịch thu, tạm giữ xe với nhiều trường hợp trong đề xuất sửa đổi nghị định 168
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận