21/11/2025

Nhiều bạn đọc phản ánh đến Tuổi Trẻ Online rằng dù đã xuất trình CCCD trên VNeID nhưng nhiều khách sạn, nhà nghỉ vẫn yêu cầu xuất trình và giữ thẻ căn cước khi khách đến lưu trú. Điều này có đúng quy định của pháp luật?

Nhà nghỉ, khách sạn có được giữ lại CCCD của khách không?

Thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của công dân Việt Nam, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật Căn cước. Vì vậy, thẻ căn cước chứa rất nhiều thông tin quan trọng của mỗi công dân.

Theo luật sư Đinh Bá Trung - giám đốc công ty luật Án Việt tại Khoản 2, Điều 44 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có trách nhiệm:

"Kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, gồm một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu; Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài); các loại giấy tờ có dán ảnh do các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.

Khi khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân thì sau khi bố trí vào phòng nghỉ phải thông báo ngay cho Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an quản lý địa bàn."

Vì vậy, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú chỉ được kiểm tra giấy tờ tùy thân khách lưu trú, luật không quy định giữ lại giấy tờ tùy thân khách lưu trú. Do đó, hành vi giữ lại CCCD nêu trên là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt theo quy định.

Từ 15-12, nhà nghỉ, khách sạn cố tình giữ CCCD của khách sẽ bị phạt rất nặng

Căn cứ vào Điều 7 Luật Căn cước 2023, một trong những hành vi nghiêm cấm về căn cước là:

- Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 15-12-2025 quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi:

- Chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại của người khác;

- Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung của thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại;

- Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại;

- Không nộp lại thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; không nộp lại giấy chứng nhận căn cước khi người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được nhập quốc tịch Việt Nam hoặc xác nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc xác định có quốc tịch nước ngoài.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại thẻ công dân của khách hàng đã giữ trái quy định.

Do đó, việc nhà nghỉ, khách sạn giữ lại căn cước của khách trái với quy định pháp luật có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Mức phạt tăng gấp đôi so với quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021.

Từ những phân tích trên, khi đến lưu trú tại khách sạn hay nhà nghỉ, người dân cần đặc biệt lưu ý: chỉ xuất trình thẻ căn cước để đối chiếu thông tin đặt phòng hay sử dụng dịch vụ, tuyệt đối không giao lại cho các cơ sở ấy lưu giữ. Việc tự bảo vệ giấy tờ tùy thân sẽ giúp đảm bảo an toàn của chính mình trong mọi tình huống.

*Lưu ý: Câu trả lời trên chỉ mang tính chất tham khảo, trường hợp cụ thể bạn đọc nên gặp trực tiếp và tham khảo thêm từ luật sư, các chuyên gia luật.

Xem thêm: Tranh thủ lướt điện thoại trong lúc chờ đèn đỏ có sai luật không? Cục CSGT chính thức lên tiếng

Xem thêm: Cách tính lương hưu năm tới có nhiều thay đổi, xem ngay để không mất quyền lợi

Xem thêm: Mức phạt với lỗi dừng, đậu xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên