25/11/2025

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một cái cây tại bang Alaska, Mỹ, bị băng tuyết bao phủ, tạo thành hình cây nấm kỳ lạ và vô cùng ấn tượng. Nhưng sự thật đằng sau bức ảnh này lại khiến nhiều người bất ngờ.

Vào thời điểm tháng 11 này, khi mùa đông bắt đầu bao trùm nhiều khu vực tại Mỹ, tuyết rơi và phủ trắng lên cây cối, cảnh vật. Những khung cảnh cây cối phủ tuyết vốn dĩ không hiếm gặp tại các quốc gia xứ lạnh. Chính vì thế, bức ảnh một cái cây bị bao bọc hoàn toàn trong băng tuyết, tạo hình giống như một cây nấm khổng lồ, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền trên mạng xã hội.

Một người dùng chia sẻ bức ảnh đã gọi nó là "tác phẩm điêu khắc bằng băng tự nhiên được tạo ra bởi mùa đông ở Alaska".

Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước vẻ đẹp kỳ lạ, song không ít người đặt nghi vấn về tính xác thực của hình ảnh.

Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Snopes ngày 23-11 khẳng định hình ảnh đang lan truyền là giả, có thể được tạo ra từ AI.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, các chuyên gia trang Snopes đã nêu ra 3 nhóm bằng chứng để chứng minh kết luận này.

1. Những dấu hiệu trong hình ảnh cho thấy bị tạo bởi AI.

Khi quan sát kỹ, Snopes nhận thấy các nhánh cây gần gốc bị làm mờ bất thường, đặc trưng thường thấy trong ảnh do AI tạo. Ngoài ra, ở phía bên phải thân cây xuất hiện những “dải băng” trông như mọc ra từ hư không, không hề kết nối logic với cấu trúc chính

Ngoài ra, bóng đổ trong ảnh thiếu nhất quán. Một số vùng không khớp với hướng nguồn sáng, số khác lại không tương thích với độ sâu và hình khối của các tán cây xung quanh.

Thêm vào đó, tuyết vốn có khả năng phản xạ ánh sáng rất cao, nếu là thật thì phải lấp lánh trong điều kiện ánh sáng như vậy. Đồng thời, những đường cong quá hoàn hảo trên bề mặt thân và tán cây được đánh giá là rất khó hình thành một cách tự nhiên trong điều kiện thời tiết thực tế.

Quan sát kỹ hơn ở viền thân cây còn thấy xuất hiện những đường lưới mờ, giống như khung phác thảo ban đầu thường thấy trong quá trình dựng ảnh bằng AI nhưng chưa được xử lý triệt để.

2. Nguồn gốc của hình ảnh cũng không rõ ràng.

Theo Snopes dường như có nguồn gốc từ tài khoản "Ethereal Earth" trên Facebook. Tài khoản này đăng nhiều ảnh thật song cũng có nhiều ảnh là sản phẩm của AI.

Phần giới thiệu của "Ethereal Earth" cho biết người dùng này là "nhà sáng tạo nội dung số", muốn chia sẻ những góc nhìn ngoạn mục với mục đích duy nhất là khơi gợi sự quan tâm đến Trái đất và thiên nhiên, kèm hashtag "artwork" (tác phẩm nghệ thuật).

Các chuyên gia Snopes còn cho biết, qua công cụ tìm kiếm hình ảnh của Google, không ghi nhận bất kỳ bài đăng nào sử dụng hình ảnh này trước thời điểm giữa tháng 11-2025. Đồng thời không xuất hiện thông tin về tác giả hay nhiếp ảnh gia đã chụp bức ảnh. Cũng không một cơ quan hay trang uy tín nào về thiên nhiên hoặc nhiếp ảnh đăng lại tấm ảnh. Kết quả tìm kiếm hàng đầu vẫn dẫn về trang Facebook Ethereal Earth.

3. Bức ảnh cũng được kiểm tra bằng công cụ phát hiện nội dung AI.

Cụ thể, Snopes sử dụng công cụ Hive Moderation để phân tích và cho kết quả bức ảnh có tới 99,5% khả năng là sản phẩm do AI tạo ra.

Từ các phân tích trên, Snopes đã khẳng định bức ảnh “cây phủ băng tuyết ở Alaska” đang lan truyền trên mạng xã hội thực chất không phải ảnh chụp ngoài đời, mà là hình ảnh giả được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo.

Xem thêm: 8 điều mà ai cũng làm được, lại còn là 'vũ khí' phòng ung thư hiệu quả

Xem thêm: Hướng dẫn cách tích hợp và xuất trình giấy phép lái xe trên VNe Traffic khi được yêu cầu

Xem thêm: Đổi mật khẩu, cài sinh trắc học, bảo mật đủ kiểu nhưng vẫn bị kẻ gian rút hết tiền trong tài khoản, lỗi do đâu?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên