Đăng ký khai sinh xong chưa đủ, cha mẹ còn phải làm việc này cho con
Trong 60 ngày sau khi đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải làm thủ tục đăng ký cư trú cho trẻ. Nếu chậm trễ thì có thể bị xử phạt đến 1.000.000 đồng. Dưới đây là hướng dẫn kiểm tra và làm thủ tục đăng ký cư trú cho trẻ trên VNeID.
Cha mẹ phải đăng ký VNeID, cư trú cho con trong 60 ngày
Theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 154/2024/NĐ-CP có quy định về Đăng ký cư trú cho người chưa thành niên, cụ thể:
"Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên. Trường hợp cha, mẹ của người chưa thành niên có nơi thường trú nhưng không phải nơi đang thực tế sinh sống thì người chưa thành niên được đăng ký thường trú tại nơi thường trú của cha, mẹ."
Theo đó, việc đăng ký cư trú cho trẻ trong 60 ngày sau khi đăng ký khai sinh là thủ tục bắt buộc. Nếu thực hiện chậm thì sẽ bị xử phạt hành chính.
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi "Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú" thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Không chỉ trẻ mới sinh, nếu trẻ chưa thành niên chưa được thực hiện đăng ký cư trú trước đó, chưa có dữ liệu trong thông tin cư trú thì cha, mẹ hoặc người giám hộ vẫn có thể bị xử phạt.
Hướng dẫn kiểm tra nhanh thông tin cư trú của trẻ mới sinh, trẻ chưa thành niên trên VNeID
Bạn đọc có thể kiểm tra nhanh xem trẻ chưa thành niên trong gia đình đã được đăng ký cư trú hay chưa theo các bước sau:
- Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID và tiến hành đăng nhập.
- Bước 2: Tại màn hình chính, bạn chọn “Thông tin cư trú”. Trường hợp không tìm thấy tại trang chủ, bạn có thể tìm tại “Ví giấy tờ” nhé. Sau đó tiến hành nhập passcode.
- Bước 3: Thông tin cư trú của bạn sẽ hiện tại đây, bao gồm chủ hộ và các thành viên khác trong hộ gia đình. Bạn lướt xuống và nhấn vào mục “Thành viên khác trong hộ gia đình” để kiểm tra.
Nếu VNeID đã hiển thị đầy đủ thông tin của các thành viên trong gia đình, bao gồm trẻ mới sinh (đã làm giấy khai sinh) hoặc trẻ chưa thành niên, nghĩa là bạn đã đăng ký thành công thông tin cư trú cho trẻ và không cần phải làm thêm thủ tục nào.
Hướng dẫn đăng ký thông tin cư trú cho trẻ mới sinh hoặc trẻ chưa thành niên
Trong trường hợp không thấy thông tin trẻ hiển thị trên VNeID, người dân có thể chủ động đăng ký theo các bước sau:
- Bước 1:
+ Tại màn hình chính của VNeID, chọn “Thủ tục hành chính” trong phần nhóm dịch vụ.
+ Tại mục đăng ký, quản lý cư trú, bạn chọn Đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo nhu cầu và nhập passcode.
- Bước 2: Bạn ấn chọn “Tạo mới yêu cầu” và chọn “Khai hộ”.
- Bước 3:
+ Tại đây, bạn điền các thông tin của trẻ bao gồm Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính và Số định danh cá nhân. Số định cá nhân này bạn có thể xem tại giấy khai sinh của trẻ nhé.
+ Sau khi hoàn tất điền thông tin, bạn ấn “Tiếp tục”.
- Bước 4: Điền thông tin đăng ký thường trú theo yêu cầu hệ thống, trong đó các mục có dấu sao và thông tin cha, mẹ hoặc người giám hộ là bắt buộc, rồi chọn “Kiểm tra”.
- Bước 5: Nếu thông tin đã chính xác, hệ thống sẽ chuyển sang phần tiếp theo.
+ Bạn tiếp tục điền các thông tin hệ thống yêu cầu bao gồm mối quan hệ chủ hộ và thông tin nơi đăng ký thường trú. Sau đó ấn “Tiếp tục”.
+ Hệ thống sẽ chuyển đến phần thông tin thành viên cùng thay đổi, đây là phần bạn có thêm các thành viên trong hộ khác cùng thay đổi nơi cư trú, nếu không thì bạn có thể bỏ qua, và ấn “Tiếp tục”.
- Bước 6:
+ Bạn kiểm tra lại các thông tin đã khai báo, nộp các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp. Trừ trường hợp thông tin chứng minh về chỗ ở hợp pháp của bạn đã có trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, chia sẻ với cơ quan đăng ký cư trú hoặc đã có bản điện tử trên dịch vụ công qua giải quyết thủ tục hành chính khác thì không cần nộp thêm.
+ Chọn đối tượng nộp lệ phí. Nếu không nằm trong diện miễn giảm, lệ phí làm thủ tục này là 10.000 đồng.
+ Đánh dấu vào tùy chọn "Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình", sau đó nhấn nút "Gửi hồ sơ".
Sau khi hồ sơ hợp lệ được gửi đi, cơ quan công an sẽ xử lý tối đa 7 ngày ngày làm việc và cập nhật thông tin cư trú của trẻ vào hộ gia đình đã đăng ký.
Ngoài việc khai báo cư trú qua VNeID, trong quá trình đăng ký khai sinh (trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan công an), người dân có thể đề nghị đăng ký thường trú cho trẻ ngay, theo nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
Xem thêm: Chú ý: Những người sinh vào các năm sau đây cần ra công an phường đổi thẻ căn cước càng sớm càng tốt
Xem thêm: Bán xe mà không làm ngay thủ tục rất cơ bản này thì đừng hỏi vì sao ở nhà nhưng vẫn bị phạt nguội
Xem thêm: Bạn đang ở trọ hoặc thuê khách sạn? Quy định mới về lưu trú cần biết từ 15-12
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận