15/12/2025

Trong năm 2026, thẻ căn cước của rất nhiều người dân sẽ hết hạn. Nếu chậm trễ làm thủ tục cấp đổi, người dân sẽ bị phạt tiền đến 1.000.000 đồng và tạm dừng toàn bộ giao dịch ngân hàng. Sau đây là các lưu ý giúp người dân làm thủ tục nhanh chóng hơn.

1. Những năm sinh phải đổi thẻ căn cước trong năm 2026

Căn cứ theo Điều 21 và Điều 24 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Theo đó những người sinh vào các năm sau đây sẽ phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước trong năm 2026 là: năm 2012, năm 2001, năm 1986 và năm 1966. 

Lưu ý:

- Đối với công dân sinh năm 2012 nếu chưa cấp thẻ căn cước trước đó (không có thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi) thì phải làm thủ tục cấp thẻ căn cước mới.

- Trường hợp thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước thì không cần phải thực hiện cấp đổi thẻ trong năm 2026.

- Người dân có thể kiểm tra chính xác ngày hết hạn của mình trên thẻ căn cước công dân.

2. Có phải về quê làm lại thẻ căn cước không?

Theo quy định hiện hành, người dân có thể thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước tại công an phường, xã tại nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Ví vậy, nếu có hộ khẩu ở quê, nhưng hiện đang tạm trú tại tỉnh khác thì người dân hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục cấp đổi tại cơ quan quản lý căn cước tại nơi đang đăng ký tạm trú.

Trường hợp không có nơi thường trú, tạm trú, người dân cần đến công an phường, xã nơi đang sinh sống để thực hiện khai báo cư trú, sau đó, công an sẽ xác minh và cấp Giấy xác nhận thông tin cư trú để làm thủ tục cấp đổi căn cước theo quy định.

3. Nên nộp hồ sơ, đặt lịch trước khi đến cơ quan quản lý căn cước

Để quá trình thủ tục diễn ra nhanh chóng, người dân cần kê khai hồ sơ và đặt lịch trước khi đến cơ quan quản lý căn cước.

Hiện nay, thủ tục cấp đổi thẻ căn cước có thể thực hiện trực tuyến qua: Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an và VNeID. Sau khi nộp hồ sơ thành công, người dân cần lưu lại mã hồ sơ để xuất trình khi đến làm thủ tục trực tiếp (thu nhận mống mắt, vân tay) tại cơ quan công an.

Bạn đọc có thể xem hướng dẫn đăng ký thủ tục trên Tuổi Trẻ Online. 

4. Chủ động kiểm tra thông tin dân cư trước khi làm thủ tục 

Trong quá trình cấp đổi thẻ căn cước, nếu thông tin số hoá của công dân bị sai sót thì cơ quan chức năng có thể yêu cầu người dân chỉnh lý thông tin trước khi tiếp tục thực hiện làm căn cước. Để quá trình làm thủ tục không mất thời gian, người dân có thể kiểm tra thông tin trước bằng cách:

- Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Bộ Công an theo đường link này, sau đó đăng nhập bằng VNeID.

- Bước 2: Tại màn hình chính, ấn vào tên của mình tại góc trên màn hình bên phải và chọn “Tra cứu thông tin công dân”.

- Bước 3: Tại đây, nếu các thông tin của mình có sai sót, người dân chủ động đến cơ quan chức năng để thực hiện chỉnh lý thông tin.

5. Cần mang gì khi làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước?

Khi đến cơ quan quản lý căn cước theo lịch đã đăng ký, người dân cần: 

- Mang theo thẻ CCCD đang sử dụng;

- Xuất trình mã hồ sơ đã đăng ký trực tuyến

Sau đó thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận hồ sơ. 

6. Cấp đổi thẻ căn cước bao nhiêu tiền?

Trường hợp cấp đổi thẻ căn cước khi đến tuổi, người dân sẽ không mất phí khi làm thủ tục này.

7. Thời gian trả căn cước là bao lâu?

Theo quy định hiện hành, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Thực tế, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, do nhu cầu cấp đổi CCCD tăng cao, thời gian nhận thẻ căn cước bản cứng có thể kéo dài đến khoảng 20 ngày. Trong khi đó, căn cước mới sẽ được cập nhật trên VNeID sớm hơn.

Vì vậy, người dân nên chủ động cấp đổi thẻ căn cước sớm, tránh để sát thời hạn gây ảnh hưởng đến các giao dịch và thủ tục hành chính.

8. Dùng Căn cước công dân hết hạn có bị phạt không?

Sử dụng Căn cước công dân hết hạn là một trong những hành vi không thực hiện đúng quy định về đổi thẻ Căn cước công dân. Vì vậy, nếu sử dụng Căn cước công dân hết hạn trong các giao dịch, thủ tục hành chính, hiện nay người dân có thể bị phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, cụ thể:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi "Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này."

Xem thêm: Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến giao hàng, người dân cần đặc biệt cảnh giác

Xem thêm: Cảnh báo: Thói quen làm việc 'thiếu sáng' có thể gây trầm cảm, rối loạn nội tiết

Xem thêm: Phải định danh như thế nào và cung cấp giấy tờ gì khi livestream bán hàng?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên