Bản tin 30s Nóng: Truy tố Thùy Tiên và nhóm ‘chị em Rọt’; Trường bị tố nhập thực phẩm kém chất lượng
Bản tin 30s Nóng 19-9: Truy tố Thùy Tiên và nhóm ‘chị em Rọt’; Trường bị tố nhập thực phẩm kém chất lượng; Cà Mau phục dựng Làng rừng Vồ Dơi; Cảnh sát biển cứu 4 người gặp nạn trên biển Phú Quốc; Hy hữu vụ xây nhà trên đất người khác ở TP.HCM…
Bản tin 30s Nóng: Truy tố Thùy Tiên và nhóm ‘chị em Rọt’; Trường bị tố nhập thực phẩm kém chất lượng
1. Những ngôi nhà sàn mái lá rộng chừng 20m², dựng bằng cây tràm và bố trí thành từng cụm nhỏ, xuất hiện giữa tán rừng bạt ngàn. Bao quanh là bẫy chông, con đường gỗ uốn lượn len lỏi trong rừng tràm, tạo nên một "thế trận chiến tranh nhân dân" sinh động. Đó là không gian tái hiện "Làng rừng Vồ Dơi" - mô hình làng rừng đầu tiên được phục dựng tại Cà Mau. Trong mỗi căn nhà sàn, hình nhân mô phỏng người lính cách mạng gợi nhớ về những tháng ngày gian khó nhưng kiên trung. Du khách không chỉ được tham quan mà còn hình dung rõ nét cuộc sống của cha ông trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Làng rừng xưa vốn không chỉ là chỗ trú ẩn mà còn là nơi học tập, sinh hoạt cộng đồng. Giữa rừng, những lớp học bình dân học vụ từng được mở để nâng cao dân trí, bồi dưỡng lực lượng cách mạng. những lò rèn cơ khí, những trạm xá dã chiến được dựng nên để giúp cho cán bộ và nhân dân trong vùng. Trong hai cuộc kháng chiến, những cánh rừng đước, rừng tràm Cà Mau từng là căn cứ địa quan trọng của cả miền Tây Nam bộ. Nhiều xóm làng hình thành ngay trong rừng, tạo nên mô hình "làng rừng" độc đáo. Làng rừng Vồ Dơi từng là căn cứ quan trọng, đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia vào năm 2018.
2. Ngày 19-9 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết lực lượng cảnh sát biển vừa cứu được 4 ngư dân gặp nạn trên vùng biển thuộc quần đảo An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và đưa vào bờ an toàn. Trước đó, lúc 17h30 chiều 18-9, Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được tin báo một tàu cá với tổng cộng 4 người đang gặp nạn tại khu vực biển thuộc quần đảo An Thới. Vùng Cảnh sát biển 4 điều động tàu CSB 3008 đang neo đậu tại Phú Quốc lên đường tìm kiếm người gặp nạn. Sau khoảng 2 giờ tìm kiếm, tàu CSB 3008 đã tiếp cận được khu vực tàu bị nạn. Thời điểm đó trời tối kèm mưa dông (gió giật cấp 5 - 6) nên công tác cứu nạn gặp khó khăn. Tuy nhiên các chiến sĩ đã nhanh chóng hạ xuồng và sử dụng đèn pha công suất lớn để rọi sáng, tìm kiếm cứu vớt người an toàn. Những người gặp nạn gồm ông Võ Thanh Minh (52 tuổi, thuyền trưởng) ông Lâm Văn Tốt (60 tuổi), ông Dương Hồng Tây Tạng (53 tuổi) và ông Danh Khỏe (30 tuổi). Sau khi cứu thành công, lực lượng chức năng đã cung cấp quần áo, thuốc men, thức ăn, nước uống và chăm sóc y tế cho ngư dân bị thương. Hiện 4 người gặp nạn trên đã ổn định sức khỏe.
3. Sáng 19-9, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Trưng Vương. (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) bức xúc sau cuộc đối thoại giữa trường và cơ quan chức năng, xoay quanh tố cáo bếp ăn bán trú "nhập thực phẩm không bảo đảm chất lượng". Cuộc đối thoại căng thẳng đã diễn ra vào tối hôm trước với sự có mặt của hiệu trưởng, lãnh đạo UBND phường và người đứng đơn tố cáo. Nhiều phụ huynh bức xúc vì không được mời vào họp từ đầu nên đứng đợi bên ngoài, yêu cầu đối thoại công khai với ban giám hiệu, đại diện hội phụ huynh và chính quyền địa phương. Đáng chú ý, bà T. - người từng làm bếp tại trường, là người đăng tải nội dung tố cáo trên mạng xã hội - cũng có mặt để đối chất. Các câu hỏi được phụ huynh nêu dồn dập: đơn tố cáo có đúng không, ban giám hiệu có biết việc "nhập hàng kém chất lượng" diễn ra nhiều lần hay không, những lô hàng này có được nấu cho học sinh ăn không, và nếu có thì ai chịu trách nhiệm? Trả lời tại chỗ, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga (Hiệu trưởng Trường tiểu Trưng Vương) xác nhận "có phát hiện thực phẩm kém chất lượng nhập vào bếp", song khẳng định "đã xử lý, không cho học sinh dùng những thực phẩm đó". Bà cho biết vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra , khi có kết quả chính thức sẽ thông tin sớm đến phụ huynh. Trái ngược, bà T. lên tiếng rằng "những thực phẩm kém chất lượng đã được đưa vào chế biến, học sinh đã ăn chứ không phải bị tiêu hủy ", đồng thời nói "sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát ngôn sai sự thật". Bà T. cho biết cùng một số người trong tổ bếp đã gửi đơn tố cáo từ ngày 11-8, nhưng "chưa được xử lý dứt điểm". Tại cuộc đối thoại, nhiều phụ huynh đề nghị trường và cơ quan chức năng công khai các bước kiểm tra, quy trình nhập - xuất thực phẩm, hợp đồng nhà cung cấp và biện pháp khắc phục trong thời gian chờ kết luận để bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú. Trước đó, Tuổi Trẻ đã thông tin, tối 15-9 trên mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo Trường tiểu học Trưng Vương "nhiều lần nhận thực phẩm không bảo đảm chất lượng". Vụ việc được cho là kéo dài từ cuối năm 2024 đến tháng 4-2025. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh lo lắng, có người chủ động đón con về, không cho ăn bán trú trong những ngày gần đây.
4. Mấy ngày nay, một vụ việc xây nhà trên đất người khác dẫn đến tranh chấp ở TP Hải Phòng gây xôn xao dư luận. Trong khi đó, một vụ việc tương tự cũng vừa được phát hiện ngay tại TP.HCM. Ngày 19-9, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây là phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết đã nhận đơn đề nghị hoà giải tranh chấp của chị Võ Thu Thảo (33 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) về việc người khác xây nhà trên đất của gia đình chị Thảo. Theo chị Thảo, vợ chồng chị mua miếng đất từ năm 2024. Ngày 14-6-2025, khi gia đình chị tới kiểm tra đất để chuẩn bị xây nhà thì phát hiện hàng xóm đã xây nhà trên đất của gia đình mình. Gia đình chị Thảo đã nhiều lần trao đổi với hàng xóm là bà Nguyễn Thị Hạnh (55 tuổi) để có phương án giải quyết. Phía bà Hạnh sau đó đã xin 3 tuần để di dời căn nhà đã xây nhầm trên đất của chị Thảo. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, phía bà Hạnh vẫn chưa di dời nên ngày 17-9, gia đình chị đã gửi thư đến phía bà Hạnh, yêu cầu trả đất ngay lập tức cho gia đình chị. Đến ngày 18-9, gia đình chị có đơn đề nghị hoà giải tranh chấp đất đai gửi lên UBND phường Chánh Hiệp. Sáng 19-9, phóng viên tìm đến khu đất nơi xảy ra vụ việc trên để tìm hiểu. Theo ghi nhận, miếng đất của chị Thảo được xây dựng bằng một căn nhà kiên cố, sát bên là lô góc của gia đình bà Hạnh được xây tường rào bao quanh làm sân vườn. Cũng trong sáng nay, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống tới hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc.
5. Ngày 19-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 34 bị can hoạt động trong lĩnh vực xây dựng về các tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "vi phạm về quy định đấu thầu". Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trong thời gian qua nhiều công ty xây dựng trên địa bàn không đủ năng lực hoạt động xây dựng nên đã lập khống hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu thi công công trình, lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thi công và vi phạm quy định trong hoạt động đấu thầu xây dựng. Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng 36 và Công ty Cổ phần xây dựng Việt An là hai công ty có chức năng thí nghiệm vật liệu xây dựng đã lập khống hồ sơ thí nghiệm cho các nhà thầu xây dựng trên địa bàn. Cụ thể, trong quá trình thi công xây dựng các công trình, do muốn giảm chi phí thí nghiệm vật liệu và thời gian nên một số nhà thầu đã không thực hiện các hoạt động thí nghiệm vật liệu theo đúng quy định mà đến giai đoạn hoàn thiện thi công mới liên hệ với hai công ty trên để lập khống các kết quả phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, theo yêu cầu của nhà thầu. Sau khi nhận được tài liệu thí nghiệm khống, nhà thầu sẽ hoàn thiện hồ sơ và nộp cho chủ đầu tư để nghiệm thu và thanh toán công trình. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác định chất lượng vật liệu thi công xây dựng, chất lượng công trình và mức độ thiệt hại.
6. Ngày 19-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng bốn thành viên Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt về tội lừa dối khách hàng. Nhóm này gồm Lê Tuấn Linh (giám đốc), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Lê Thành Công và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs). Theo cáo trạng, kẹo bổ sung Super Greens Gummies (kẹo Kera) do Thùy Tiên và bốn thành viên Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt cùng sở hữu, hưởng lợi 30%-70%. Sản phẩm kẹo Kera được quảng cáo chứa 10 loại rau củ với hàm lượng chất xơ cao, nhưng thực tế chỉ có 0,51g chất xơ/100g kẹo, thấp hơn nhiều so với công bố. Dù biết rõ sự thật, nhóm bị can vẫn quay video, dựng bối cảnh "vùng nguyên liệu xanh" tại Đà Lạt và Đắk Lắk, tổ chức 6 buổi livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bán ra hơn 129.000 hộp kẹo, thu về 17,5 tỉ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng. Trong quá trình tranh cãi trên mạng xã, Thùy Tiên tìm cách né tránh trách nhiệm bằng việc ký hợp đồng với Công ty Sen Vàng để tạo hình thức "chỉ là người quảng cáo" cho kẹo kera, song cơ quan điều tra xác định vai trò của cô là đồng sở hữu sản phẩm. Cơ quan điều tra xác định Công ty Sen Vàng và các cá nhân của công ty không tham gia sản xuất, quảng bá hay công bố kẹo Kera, cũng không hưởng lợi từ hợp đồng ký với Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Việc Thùy Tiên sử dụng danh nghĩa Sen Vàng chỉ nhằm hợp thức hóa truyền thông, mang tính cá nhân, không đại diện cho Sen Vàng. Do đó Sen Vàng và các cá nhân của công ty không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án.
7. Một người đàn ông tại Ấn Độ thoát chết ngoạn mục sau nhiều giờ bám chặt vào cột điện giữa dòng nước lũ cuồn cuộn tại bang Uttarakhand ngày 16-9. Video cuộc giải cứu nghẹt thở được mạng xã hội và truyền thông đăng tải sau đó. Theo ABC News, người đàn ông này bị cuốn trôi trong lũ và chỉ còn cách ôm chặt cột để giữ mạng. Sau gần hai tiếng, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa anh vào bờ an toàn. Ghi nhận đến thiên tai giáng xuống bang Uttarakhand đến ngày 18-9 (giờ địa phương) theo Đài NDTV, mưa lớn kèm lũ quét và sạt lở tại huyện Chamoli khiến ít nhất 14 người bị thương, khoảng 20 người mất tích. Hơn 30 ngôi nhà, cửa hàng và chuồng bò ở bốn ngôi làng bị phá hủy, hơn 200 người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tìm kiếm và đưa các nạn nhân đi cấp cứu, trong đó có trẻ em bị thương nặng chuyển tới bệnh viện AIIMS Rishikesh. Chính quyền địa phương cũng đang nhanh chóng khắc phục đường sá, khôi phục điện nước và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho dân.
8. Tối 18-9, trận CLB Công An Hà Nội gặp Beijing Guoan trên sân Công Nhân (Trung Quốc) tại AFC Champions League 2025-2026 bị gián đoạn gần 6 phút vì CĐV chủ nhà ném chai lọ xuống sân. Sự cố xảy ra ở phút 80 khi tỉ số trận đấu đang là 2-2. Một cầu thủ của đội Beijing ngã ra ngoài rồi cố lăn vào sân để câu giờ, khiến hậu vệ Cao Quang Vinh và tiền vệ Stephan Mauk (CAHN) phản ứng, dẫn đến xô xát. Trọng tài phải dừng trận đấu, cả hai cầu thủ của CAHN cùng Wu Shaocong bên phía Beijing chỉ nhận thẻ vàng. Có lẽ vì điều này mà những khán giả chứng kiến đã ném nhiều chai lọ xuống sân, buộc trận đấu tạm dừng gần 6 phút. Sau đó, hai đội không ghi thêm bàn, hòa 2-2. Kết quả này tạm chấp nhận được với thầy trò HLV Polking trong lần đầu dự AFC Champions League Two.
9. Theo tờ Kahoku News, ngày 14-9 (giờ địa phương), tại thành phố Yamagata thuộc Tohoku, Nhật Bản. Hàng chục nghìn người dân và du khách đã cùng nhau tham gia "Imoni-kai" hay còn gọi là lễ hội canh khoai môn. Đây là một sự kiện ẩm thực và văn hóa đặc trưng của vùng Tohoku, thường được tổ chức vào mùa thu bên bờ sông Mamigasaki và cũng là niềm tự hào của địa phương trong suốt nhiều thập kỷ qua. Lễ hội Imoni-kai bắt nguồn từ tập quán truyền thống của người dân vùng Đông Bắc Nhật Bản. Mỗi khi mùa thu đến, mọi người thường tụ tập ngoài trời, nhóm bếp, cùng nhau nấu nồi canh khoai môn với thịt bò và rau củ. Sự kiện đã được nâng tầm thành lễ hội quy mô lớn, thu hút không chỉ người dân địa phương mà còn cả du khách từ khắp nơi. Điểm nhấn nổi bật nhất của lễ hội năm nay là chiếc nồi thép nấu canh đặc chế có đường kính tới 6,5m. Để nấu được món ăn này, ban tổ chức đã huy động cả máy xúc cũng như chuẩn bị khối lượng nguyên liệu khổng lồ gồm 1,2 tấn thịt bò; 3,2 tấn khoai môn; 3.500 củ hành lá; 4.000 miếng thạch nưa konjac; 700 lít nước tương cùng nhiều loại gia vị khác. Tạo nên hàng chục nghìn suất ăn, phục vụ miễn phí cho người tham dự.
10. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày hôm nay 19-9, vị trí tâm bão số 8 (bão Mitag) ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc -115,2 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 1015km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai 20-9, bão số 8 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông- Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, đêm nay và ngày mai, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận