Bản tin 30s Nóng: Xe tải lao vào chợ làm 3 người chết; Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lãnh án tù
Bản tin 30s Nóng 17-9: Xe tải lao vào chợ làm 3 người chết; Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lãnh án tù; ; Khởi tố nhóm phóng viên cưỡng đoạt tiền tỉ ở Phú Quốc; Cô giáo mầm non cầm đầu đường dây đánh bạc; Ông Putin thị sát tập trận chung Nga - Belarus…
Bản tin 30s Nóng: Xe tải lao vào chợ làm 3 người chết; Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lãnh án tù
1. Ngày 17-9, ông Vũ Xuân Thủy - thuyền trưởng tàu cao tốc Superdong VII (phường Rạch Giá, An Giang) - cho biết khoảng 7h15 sáng cùng ngày, tàu cao tốc Superdong VII chạy tuyến hải trình từ Rạch Giá đi đặc khu Phú Quốc. Khoảng 2 tiếng sau đó, tàu đi đến khu vực vùng biển thuộc Hòn Nghệ (An Giang) thì phát hiện hai người dân ôm thùng xốp trôi dạt trên biển , gồm: bà Nguyễn Thị Kim Nhật (43 tuổi) và Cao Văn Sáng (18 tuổi, con bà Nhật). Lúc này các thuyền viên trên tàu cao tốc Superdong VII đã cho dừng tàu và cứu vớt thành công hai mẹ con bà Nhật. Theo thuyền trưởng Thủy, gia đình bà Nhật đánh bắt cá trên biển. Đến khoảng 6h sáng, tàu cá của bà Nhật gặp mưa dông và sóng lớn nên bị chìm. Vụ chìm tàu trên có bốn người gặp nạn là gia đình bà Nhật (có ba người) và bạn của Sáng đi cùng trên tàu. May mắn tàu cao tốc Superdong VII cứu vớt được bà Nhật và Sáng. Còn chồng bà Nhật và bạn của Sáng thì được phà Thriving cứu. Hiện sức khỏe các nạn nhân trên đã ổn định.
2. Trao đổi với Tuổi Trẻ lúc 8g30 sáng nay 17-9, ông Trần Bình Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo (Quảng Trị) xác nhận một vụ tai nạn giao thông do xe tải lao vào chợ Tân Long khiến ít nhất 3 người chết. Ông Thuận cùng với Chủ tịch UBND xã Lao Bảo có mặt ở hiện trường chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn. Theo ghi nhận, khoảng 7h50, một chiếc xe tải khiển chạy hướng từ xã Khe Sanh lên xã Lao Bảo, đến đoạn chợ Tân Long thì bất ngờ mất lái đâm vào cổng chợ. Theo thông tin ban đầu vụ việc khiến 3 người tử vong, trong đó có phụ nữ đang mang thai 8 tháng. Trong số những người tử vong, có người mang quốc tịch Lào. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng chạy tới ứng cứu, đưa một số nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều sạp hàng trong chợ bị tông sập, gây thiệt hại nặng nề cho bà con tiểu thương. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.
3. Khoảng 11h ngày 17-9, trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Phú Lợi, TP.HCM (phường Hiệp Thành, tỉnh Bình Dương cũ), một nam sinh lớp 11 điều khiển xe máy đi học về thì xảy ra va chạm với xe bồn. Cú va chạm mạnh khiến nam sinh ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Thời điểm trên, nam sinh lớp 11 lái xe máy rời trường học về nhà, lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ phường Thủ Dầu Một về trạm thu phí Suối Giữa. Thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân đang lưu thông theo hướng từ trung tâm TP Thủ Dầu Một về trạm thu phí Suối Giữa. Khi còn cách trạm khoảng 200m thì xảy ra vụ việc. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe bồn không dừng lại mà tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường. Nhiều người dân bức xúc đã lập tức truy đuổi, chạy gần 800m mới yêu cầu được tài xế dừng xe để phối hợp giải quyết. Nhận tin báo, lực lượng CSGT TP.HCM nhanh chóng có mặt, tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông để tránh ùn tắc. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm gần chiếc xe máy trong làn đường dành cho ôtô, còn chiếc xe bồn dừng lại ở làn xe máy, cách vị trí tai nạn khoảng 800m. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.
4. Ngày 17-9, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân khiến người đàn ông đi xe đạp tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 0h cùng ngày, một ô tô chạy theo hướng đi sân bay Nội Bài trong làn đường sát dải phân cách. Nơi này cho phép xe đi với tốc độ tối đa 90km/h. Thời điểm này, có một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều vào giữa làn đường này. Do tình huống bất ngờ, tài xế ô tô không kịp đánh lái đã tông phải xe đạp. Sau cú va chạm mạnh, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ, 2 xe hư hỏng. Nhận tin báo, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường Hồng Hà giải quyết vụ tai nạn.
5. Ngày 17-9, TAND TP.HCM tuyên phạt ông Phạm Văn Tam (45 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) 2 tỉ đồng về tội trốn thuế, 4 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu, cùng phạt bổ sung 100 triệu đồng. Em trai ông Tam, Phạm Xuân Tình (40 tuổi, giám đốc Công ty Asanzo), bị phạt 2 năm 6 tháng tù và 50 triệu đồng về tội trốn thuế. Theo HĐXX, lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu điều tra. Từ năm 2017 đến 2019, Công ty Asanzo mua linh kiện điều hòa từ Công ty Trần Thoàn, lắp ráp thành phẩm nhưng không xuất hóa đơn, kê khai sai, trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Tam còn bị xác định chỉ đạo vụ buôn lậu tại cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM) ngày 5-9-2018, với lô hàng trị giá 414,7 triệu đồng. Trước đó, trong quá trình điều tra, truy tố, ông Tam thừa nhận tội trốn thuế nhưng không thừa nhận tội buôn lậu. Tuy nhiên tại tòa sáng nay, ông Tam thừa nhận viện kiểm sát truy tố ông phạm tội buôn lậu là không oan.
6. Ngày 17-9, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Văn Nam (48 tuổi), Lê Nam Trung (49 tuổi) và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Lê Tiến Phong (39 tuổi), truy nã Trần Tam Điệp (41 tuổi, cùng cư trú thành phố Hà Nội) về tội cưỡng đoạt tài sản hàng tỉ đồng liên quan các sai phạm đất đai tại Phú Quốc. Nhóm phóng viên này có liên quan đến vụ án Công ty LHD ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc , An Giang) phân lô, bán nền trái phép, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Trong quá trình điều tra, khoảng tháng 10-2021, khi Công ty LHD do Đặng Văn Lĩnh và Nguyễn Văn Nguyên thực hiện việc phân lô, bán nền trái phép ở Phú Quốc. Lúc này, Nam - phóng viên tạp chí Sức khỏe và Môi trường - Phong - phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam, Trung và Điệp - phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC gặp mặt Nguyên, tại đây Nam đe dọa Nguyên phải đưa 300 triệu đồng để không đăng tin, nhưng Nguyên từ chối. Đến ngày 7-12-2021, phóng sự về sai phạm của Công ty LHD được phát sóng. Lo sợ, Lĩnh ra Hà Nội đưa Nam 500 triệu đồng và hứa tặng 3 nền đất. Sau đó, Nam, Phong và Điệp đã đến văn phòng công ty để nhận đất. Đến tháng 3-2022, khi Lĩnh tiếp tục phân lô trái phép với dự án làng hoa Cửa Cạn, ông này lại chuyển thêm 400 triệu cho Nam. Số tiền này, Nam chia cho Trung 200 triệu đồng như thỏa thuận. Công an tỉnh An Giang đề nghị ai là bị hại trong vụ án nêu trên thì đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để trình báo.
7. Sáng 17-9, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 45 tỉ đồng, do một nữ giáo viên mầm non cầm đầu. Qua trinh sát, công an phát hiện đường dây ghi số đề quy mô lớn, lôi kéo nhiều con bạc ở nhiều xã. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ được huy động, triển khai 15 tổ công tác đồng loạt bắt và khám xét nơi ở của 15 người liên quan. Hai người cầm đầu là Đặng Thị Lệ Quốc (38 tuổi, giáo viên mầm non) và Trần Thị Mỹ Dung (52 tuổi), cùng trú tại xã Krông Bông. Qua Khám xét, công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, 20 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan. Từ tháng 6-2025, nhóm này sử dụng điện thoại, mạng xã hội như Zalo, Viber, Telegram để nhận – chuyển số đề, giao dịch mỗi ngày khoảng 500 triệu đồng. Đến nay, tổng số tiền đánh bạc xác định hơn 45 tỉ đồng.
8. Ngày 16-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới vùng Nizhny Novgorod theo dõi tập trận Zapad-2025. Trong quân phục, ông cho biết cuộc tập trận có 100.000 binh sĩ Nga và Belarus, khoảng 10.000 khí tài, nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nhà nước Liên minh. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận có quân nhân tham dự quan sát. Trước đó, Reuters và nhiều báo quốc tế ghi nhận sĩ quan Mỹ xuất hiện trong Ngày Khách mời danh dự. Lầu Năm Góc nói việc này là thông lệ quốc tế, đồng thời phản ánh trao đổi mang tính xây dựng với Belarus. Sự hiện diện của Mỹ diễn ra ít ngày sau khi Ba Lan tuyên bố bắn hạ drone Nga, được cho là dấu hiệu Washington tìm cách làm ấm quan hệ với Minsk. Một số chuyên gia nhận định Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể muốn tận dụng quan hệ Belarus – Nga để thúc đẩy đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraine. Lần gần nhất Mỹ dự tập trận Zapad là năm 2021. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng xác nhận Zapad-2025 có nội dung diễn tập phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết đã triển khai thêm tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Ngoài ra, máy bay ném bom Tu-160 tập bắn tên lửa hành trình trên Biển Barents, trong khi Thủy quân lục chiến Nga diễn tập đánh trả đổ bộ tại bán đảo Murmansk.
9. Rạng sáng 17-9, Real Madrid có trận ra quân tiếp đón Marseille trên sân Bernabeu. Trước trận đấu, một khung cảnh hỗn loạn đã xảy ra bên ngoài sân vận động Santiago Bernabeu. Cảnh tượng xô xát giữa lực lượng an ninh với người hâm mộ Marseille làm cho không khí trở nên căng thẳng. Theo tờ L'Equipe đưa tin, gần 3.900 người hâm mộ đội bóng nước Pháp đến sân theo dõi trận đấu. Trong số đó, có hơn 900 cổ động viên quá khích và khoảng 2.900 người được gọi là "cổ động viên truyền thống". Chính quyền Madrid đã huy động hơn 1.900 cảnh sát chống bạo loạn và các lực lượng an ninh khác để đảm bảo an toàn, trật tự. Các biện pháp kiểm soát cũng được thiết lập, khi cấm cổ động viên mang các vật dụng vào sân, như: sạc dự phòng, thuốc lá điện tử, bật lửa, chai lọ,... Người hâm mộ Marseille chia thành từng nhóm nhỏ và di chuyển đến sân bằng nhiều phương tiện khác nhau. Sau đó, họ tập trung tại số 10 Avenida del Brasil để tạo thành một đoàn diễu hành để di chuyển 500 mét đến sân vận động. Các lực lượng an ninh đã phải can thiệp để kiểm soát các cổ động viên Pháp quá khích. Những người hâm mộ này được cho là đang tìm cách gây rối trên tuyến tàu điện ngầm đến khu vực gần sân vận động. Cảnh sát chống bạo loạn đã tấn công các cổ động viên nước Pháp bằng dùi cui và yêu cầu họ giải tán. Những hình ảnh này được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Được chơi trên sân nhà, nhưng Real Madrid gặp nhiều khó khăn và phải nhờ đến sự tỏa sáng của Kylian Mbappe để giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ.
10. Ngày 16-9, Công tố viên trưởng quận Utah Jeffrey Gray tuyên bố sẽ đề nghị án tử hình đối với Tyler Robinson, nghi phạm ám sát nhà hoạt động cực hữu Charlie Kirk. Cụ thể, Văn phòng công tố quận Utah đã truy tố 7 tội danh chống lại Robinson, bao gồm giết người nghiêm trọng và cản trở công lý. Theo hồ sơ tòa án, vào ngày gây án, Robinson đã gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng: "Tôi có cơ hội loại bỏ Charlie Kirk và tôi sẽ làm điều đó". Khi được hỏi lý do làm điều đó, nghi phạm khẳng định: "Tôi đã chịu đủ sự thù hận. Một số hận thù không thể thương lượng được". Nghi phạm ám sát nhà hoạt động cực hữu Charlie Kirk cũng thừa nhận đã lên kế hoạch vụ tấn công hơn một tuần.
11. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày hôm nay 17-9, áp thấp nhiệt đới hoạt động ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai 18-9, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, vị trí ở vào khoảng 20,1 độ vĩ Bắc -118,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Bắc, khoảng 15km/h, có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 19-9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ vĩ Bắc -116,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận