Bản tin 30s nóng: Bắt khẩn cấp 3 người giật bàn cúng cô hồn; Tài xế đánh cụ ông khai gì?
Bản tin 30s nóng 15-9: Bắt khẩn cấp 3 người giật bàn cúng cô hồn; Lời khai ban đầu của tài xế ô tô đánh cụ ông giữa ngã tư phường Sài Gòn; Khoảnh khắc tông xe liên hoàn, nhiều người bị thương trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình…
1 - Ngày 15-9, lực lượng Công an phường Sài Gòn phối hợp Đội cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM và lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã đưa người đàn ông đánh cụ ông tới tấp ngay giữa ngã tư ở trung tâm TP.HCM về trụ sở làm việc. Vụ việc được người đi đường dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Bước đầu, người đàn ông này được xác định là T. (39 tuổi, ngụ TP.HCM). Tại cơ quan công an, ông T. trình bày do trong quá trình lái ô tô di chuyển ngoài đường đã xảy ra va quẹt với cụ ông đi xe máy, sau đó đã có hành động đánh người này. Công an phường Sài Gòn vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan lấy lời khai ông T. để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng kêu gọi cụ ông bị đánh lên Công an phường Sài Gòn trình báo vụ việc.
2 - Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa qua đã bắt khẩn cấp Mai Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (17 tuổi), Hà Kim Bảo (17 tuổi) để điều tra hành vi cướp giật tài sản khi đi giật bàn cúng cô hồn.
Ngoài 3 bị can trên, Công an TP.HCM tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý đối với Đ. (15 tuổi). Trước đó, vào lúc 16h ngày 6-9, nhân viên cửa hàng PNJ tại số 142 Âu Cơ, phường Tân Hòa sử dụng chiếc bàn bằng kim loại (inox) để cúng cô hồn. Trên bàn có bày hoa quả, bánh kẹo, trầu cau, chè, xôi, cháo, mía, cóc, đậu phộng, gà luộc và 200.000 đồng tiền mặt. Khoảng 3 phút sau, trong lúc chị M. (nhân viên cửa hàng) vừa thắp nhang xong thì có nhóm thanh niên đi xe máy tiếp cận vị trí bàn để đồ cúng và người ngồi sau nhảy xuống xe, giật mạnh chiếc bàn khiến đồ cúng rơi vãi xuống đường. Giật được chiếc bàn inox, nam thanh niên lên xe để đồng bọn tăng ga tẩu thoát về hướng ngã tư Âu Cơ – Lạc Long Quân. Tài sản bị cướp giật được xác định chiếc bàn inox, là tài sản của Công ty, được mua khoảng 7 đến 8 năm trước, do đó, hiện nay chiếc bàn trên đã bị khấu hao hoàn toàn và cũng không còn hóa đơn, chứng từ ghi nhận giá mua. Còn về tiền mặt 200.000 đồng đã được nhân viên thu hồi, ngoài ra những đồ cúng khác không có giá trị cao. Chị M. cũng không yêu cầu xử lý gì về hành vi của nhóm trên. Làm việc với cơ quan công an, nhóm thanh niên khai nhận trong hai ngày 6 và 7-9, các thành viên rủ nhau đi giật đồ cúng cô hồn và cướp được 3 bàn inox với ý định đem bán lấy tiền tiêu xài.
3 - Ngày 15-9, Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Lil (27 tuổi), Trần Bảo Quốc (30 tuổi) và Đặng Trung Nghĩa (25 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 1h sáng 7-9, anh Q. và anh Đ. (cùng 21 tuổi) đang ngồi tại ghế đá trong công viên Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận) thì bị 3 nam thanh niên đi xe máy áp sát. Những người này tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Hai anh này không đồng ý thì bị hành hung, khống chế cướp tài sản, gồm 2 điện thoại và một số tài sản khác. Sau khi gây án, nhóm nghi can bỏ trốn và bị bắt giữ. Qua đấu tranh, các nghi phạm khai nhận đã bàn bạc, thống nhất từ trước để đi cướp lấy tiền tiêu xài. Trong đó thủ đoạn được lựa chọn là giả danh công an để lừa nạn nhân mất cảnh giác.
4 - Ngày 15-9, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho hay, đơn vị đang phố hợp các cơ quan chức năng điều tra vụ tông xe liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình làm 8 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, 3 ô tô xảy ra tai nạn gồm xe bán tải, ô tô limousine và một xe khách loại 30 chỗ ngồi. Tại hiện trường, ô tô bán tải nằm ở làn 2 của cao tốc, xe limousine bị lật ngang, biến dạng hoàn toàn. Trong khi đó, xe khách văng mạnh ra khỏi cao tốc, nằm gần đường gom. Nhân chứng tại hiện trường cho hay nhiều người trên bị thương nằm trên mặt đường. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Lúc 11h, thông tin với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho biết vụ tai nạn đã làm 8 người bị thương, ngoài ra còn có một số nạn nhân khác bị xây xát nhẹ. Hiện cơ quan chức đang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
5 - Ngày 15-9, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, cho biết đã gửi văn bản cho Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị xem xét, xử lý một nam TikToker đăng tải clip "nói xấu" phụ nữ Huế và Quảng Trị. Trước đó trang TikTok có tên Đ. (trú tại TP.HCM) với hơn 80.000 lượt theo dõi và hơn 1,2 triệu lượt xem trên TikTok đăng tải một clip có nội dung "nói xấu" phụ nữ Huế và Quảng Trị. Theo đó chủ kênh TikTok này quay clip đi bộ trên cầu Trường Tiền (Huế), vừa đi vừa nói nội dung khuyên mọi người đừng lấy vợ người Huế và Quảng Trị. Người này cho rằng phụ nữ Huế và Quảng Trị có tính cách "dữ dằn", không hiền hậu và không nên lấy làm vợ. Ngoài ra trong đoạn clip người đàn ông này cũng thường xuyên dùng từ có nội dung tục tĩu, phản cảm. Sau khi đoạn clip được đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội đã nhận được rất nhiều lượt xem và chia sẻ. Phần lớn người xem đều bày tỏ thái độ phẫn nộ trước việc nam TikToker này phân biệt vùng miền, xúc phạm phụ nữ và chửi tục không đúng với thuần phong mỹ tục của người Việt. Nhiều người dùng mạng xã hội cũng cho rằng nam TikToker này cố tình phân biệt vùng miền và xúc phạm phụ nữ để câu view, câu like và điều này đáng bị lên án.
6 - Ngày 15-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phá chuyên án mua bán người, bắt 3 nghi phạm lừa bán 13 nạn nhân tại Nghệ An vào các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Cơ quan Công an xác định 3 nghi phạm cầm đầu đường dây mua bán người nói trên là: Vi Thị Lan (31 tuổi) Lô Thị Vuông (32 tuổi) và Lô Thị Nhâm (21 tuổi).
H -T: Nghi phạm Vi Thị Lan
Theo đó, Lan từng có thời gian làm việc tại nước ngoài nên có mối quan hệ quen biết với một số "ông chủ" bên kia biên giới. Nắm được thông tin các công ty lừa đảo tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng cần tìm nhiều lao động Việt Nam sang làm việc nên Lan câu kết Vuông thiết lập đường dây mua bán người, đưa sang Khu vực kinh tế Tam Giác Vàng. Với chiêu bài "việc nhẹ lương cao", các nhóm nghi phạm trên đã lừa bán 13 bị hại tại các xã miền tây tỉnh Nghệ An vào làm việc tại các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Trong chuyên án này, Nhâm từ vai trò là nạn nhân bị Lan và Vuông bán cũng đã tích cực tham gia vào đường dây mua bán người.
H - T: Nghi phạm Lô Thị Nhâm
Công an tỉnh Nghệ An đã giải cứu 13 nạn nhân và tiếp tục đấu tránh mở rộng chuyên án.
7 - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học và tổ chức quốc tế, tình trạng sụt lún ở TP.HCM đang diễn biến khá nhanh. Cốt nền bị hạ thấp cùng triều cường và mưa lớn gia tăng khiến nhiều nơi bị ngập nặng ảnh hưởng đời sống người dân và kinh tế - xã hội.
Hiện nay TP.HCM có tốc độ lún trung bình trên toàn thành khoảng 2 - 5cm mỗi năm. Tại những khu vực có nền địa chất yếu, tập trung các công trình thương mại có thể có tốc độ lún lên đến 7 - 8cm mỗi năm. Xu hướng lún xảy ra ở các khu vực dọc sông Sài Gòn, từ cầu Sài Gòn đến cầu Ba Son và vùng phía nam thành phố. Trong khi đó, báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vào thời điểm tháng 11-2024 cho thấy việc sụt lún nền đất ở TP.HCM bắt đầu xuất hiện từ năm 1990. Tốc độ sụt lún hiện nay nhanh gấp 2 lần mực nước biển dâng (khoảng 1cm/năm). Trước thực trạng sụt lún nặng, biến đổi khí hậu làm mưa cực đoan xuất hiện, triều cường dâng cao gây ngập nhiều nơi ở TP.HCM trong mùa mưa bão, triều cường, lãnh đạo thành phố đã có Đề án chống ngập và xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2020 - 2045 và Kế hoạch chống ngập, xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030.
Đối với chỉ tiêu giải quyết ngập do mưa đến nay bằng giải pháp công trình TP.HCM đã giải quyết được 5/18 tuyến đường, đạt tỉ lệ 27,77%. Với chỉ tiêu giải quyết ngập do triều hiện đã giải quyết được 1/7 tuyến trục chính. Hiện thành phố đang gấp rút thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều cho khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1 - Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng), khối lượng đạt 93,33%.
Bên cạnh đó là thi công dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (giai đoạn 2, 3, 4) để giải quyết ngập do triều khu vực Bình Quới giúp giải quyết 2 điểm ngập triều còn lại. Nhiều công trình nạo vét, duy tu, gia cố kênh rạch cấp địa phương và thành phố cũng được triển khai để tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập cho TP.HCM. Đối với giảm khai thác nước ngầm, đến hết năm 2024 TP.HCM đã giảm lượng khai thác nước dưới đất từ 716.581m3/ngày xuống còn 252.528m3/ngày, đạt tỉ lệ 75,3% so với mục tiêu giảm đến năm 2025 còn 100.000m3/ngày. Ngoài TP.HCM các tỉnh miền Tây cũng đối mặt với vấn đề sụt lún. Tình trạng ngập nước ngày càng nặng ở các đô thị. Gần đây nhiều dự án ngăn triều, chống mặn cũng là một giải pháp mà các địa phương chọn để giúp giảm ngập do triều cường, mưa cực đoan.
8 - Ngày 15-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang tổ chức vận hành mở cống Tha La và Trà Sư, để xả lũ và đưa phù sa về hạ lưu ĐBSCL. Theo ghi nhận, Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã đến khu vực cống theo dõi. Đúng 9h, cống Tha La được mở, dòng nước đục ngầu chảy cuồn cuộn về hạ lưu, mang theo phù sa. Người dân kỳ vọng nguồn nước sẽ giúp đất đai màu mỡ, mùa lúa trúng hơn, cá tôm dồi dào. Theo ông Lương Huy Khanh, phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi An Giang, mực nước đo lúc 7h tại cả hai cống đều chênh lệch 1,1m giữa thượng và hạ lưu, cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2024. Đơn vị đã thông báo để người dân vùng Tứ giác Long Xuyên chủ động ứng phó. Cống Tha La và Trà Sư hoàn thành năm 2022, nằm trên tuyến đê kênh Vĩnh Tế. Cống Tha La rộng 66m, cống Trà Sư rộng 88m. Hai công trình có nhiệm vụ điều tiết lũ từ Campuchia ra biển Tây, đưa phù sa về đồng ruộng, tưới cho hơn 17.500ha đất, phát triển giao thông thủy bộ và kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên rộng gần 500.000ha thuộc An Giang và Cần Thơ.
9 - Chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Nga chia sẻ đoạn video Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cấp cứu thành công cho một người đàn ông bị tăng huyết áp trên chuyến bay sang thăm Việt Nam hồi tuần trước.
9- Theo một số nguồn tin, nam hành khách Nga, 50 tuổi, bị tăng huyết áp vào giờ thứ ba của chuyến bay. Phi hành đoàn Việt Nam đã gọi cấp cứu và ông Murashko, người cũng trên chuyến bay này, đã nhanh chóng hành động. Trong vòng một giờ, ông đã ổn định tình hình cho hành khách bằng các biện pháp chăm sóc y tế trên máy bay, đảm bảo nam hành khách đến Hà Nội an toàn. Ông Mikhail Murashko (58 tuổi) là bác sĩ, chính trị gia người Nga, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga kể từ tháng 1-2020. Theo thông tin từ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko có chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 12 đến 14-9. Trong thành phần đoàn có lãnh đạo một số trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia, lãnh đạo các công ty dược phẩm và thiết bị y tế, cùng đại diện Bộ Công Thương Liên bang Nga.
10 - Tình báo quân sự Ukraine tuyên bố lực lượng đặc nhiệm nước này đã phá hủy thành công một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga gần thị trấn Oleksandrivka, thuộc vùng Zaporizhzhia do Nga kiểm soát, vào ngày 14-9. Hiện tờ Kyiv Independent chưa thể xác minh thông tin về vụ tấn công nêu trên. Tuy nhiên, theo tờ này, Buk là hệ thống tên lửa phòng không tự hành tầm trung, được Liên Xô phát triển từ những năm 1970 và có nhiều bản nâng cấp. Trong đó, Buk-M3 là phiên bản mới nhất, được sản xuất bởi công ty quốc phòng Almaz-Antey. Nó được cho là có khả năng theo dõi và tấn công đồng thời 36 mục tiêu cả trên không, trên bộ và trên biển như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái… Hệ thống tên lửa này có giá trị ước tính từ 40 - 50 triệu USD.
11 - Theo South China Morning Post ngày 15-9, Vườn thú động vật hoang dã Thượng Hải (Trung Quốc) vừa ra thông báo cấm du khách đưa điện thoại cho con tinh tinh tên Ding Ding xem video ngắn, với lý do có thể gây hại cho mắt và sức khỏe tinh thần của nó. Bảng cấm sau khi được dựng lên và chia sẻ đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc với hơn 10 triệu lượt xem. Nhiều người kêu gọi tôn trọng đời sống tự nhiên của động vật, số khác đề nghị nên cho Ding Ding nhiều đồ chơi hơn để tránh buồn chán. Một số cư dân mạng còn so sánh việc "nghiện video" của Ding Ding với thói quen của trẻ nhỏ . Theo nhân viên vườn thú, việc để tinh tinh tiếp xúc màn hình quá nhiều có thể ảnh hưởng đến thị lực, gây căng thẳng và lo âu nếu chúng không nhìn rõ hoặc khó giao tiếp với con người. Dù vậy những người vi phạm quy định này sẽ không bị xử phạt. Ding Ding là tinh tinh 2 tuổi, nổi tiếng nhờ các đoạn với những hành động đáng yêu như uống sữa trong tư thế ngồi xếp bằng, e thẹn nép vào tay người chăm sóc hay nghịch ngợm ngắt hoa sen ăn từng cánh. Gần đây, nhiều bài đăng cho rằng Ding Ding bắt đầu "nghiện" xem video ngắn, liên tục dán mắt vào màn hình khi có người đưa điện thoại cho xem. Có du khách cho biết con tinh tinh đặc biệt thích các video hài hước và phim ngắn, có lẽ vì âm thanh và hình ảnh quá kích thích.
12 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 16-9, ở khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong khi đó, khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa với cường suất lớn trên 70mm trong khoảng 3h gây lũ quét ven sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị.
Tiếp theo là tình hình thời tiết tại một số thành phố lớn. Khu vực Hà Nội ngày mai 16-9, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 34 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng trời có mây, có mừa mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 33 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 16-9 trời có mưa vừa, đề phòng mưa to và dông, tập trung về chiều tối và đêm, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất ở mức 32 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận