18/09/2025
TTO
và 1 tác giả khác

Bản tin 30s nóng 18-9: Ly kỳ giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online'; Khởi tố, bắt giam tài xế lao xe tải vào chợ làm 3 người chết; Sở Y tế Đắk Lắk lên tiếng vụ máy hư 2 năm vẫn có hồ sơ tán sỏi cho gần 500 bệnh nhân…

1 - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Minh Hoàng (52 tuổi, trú xã Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra hành vi lái xe tải lao vào chợ Tân Long khiến 3 người chết. Ông Hoàng bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra. Trước đó, lúc 7h50 sáng 17-9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chợ Tân Long, cạnh quốc lộ 9 thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo. Thời điểm trên, ông Hoàng lái xe tải của Công ty TNHH vận tải hàng hóa Thành Của chạy hướng Đông Hà - Lao Bảo, khi đến dốc gần chợ Tân Long thì lao vào chợ làm 3 người chết tại chỗ, 9 người bị thương. Người dân và chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa những người bị thương đi cấp cứu. Sau khi tai nạn xảy ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

2 - Chiều 18-9, Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang xác minh vụ một nam nhân viên quán cà phê bị hành hung. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh T. (27 tuổi) xác nhận anh là người có liên quan vụ việc trên, sự việc xảy ra vào chiều 17-9. Theo anh T, thời điểm đó anh cùng nhóm bạn vào quán cà phê tại khu đô thị Times City. Khi ở trong quán, bạn anh lấy ra một tẩu thuốc nhưng bị tắc. Sau đó, người này đưa cho anh T. để "thông" tẩu thuốc này.  Do đó nam thanh niên khẳng định mình chưa hút thuốc trong quán, không phát ra khói. Tuy nhiên, nhóm của anh T. bị nhân viên quán nhắc nhở. Tới lần thứ 2, anh T. cho hay nhân viên này nhắc nhở bằng những lời lẽ xúc phạm anh và nhóm bạn. Vì vậy T. mới bảo "người em" ra khu vực quầy thu ngân để đính chính lại rằng nhóm mình không hút thuốc, chỉ thử tẩu. Tiếp đó, một người trong nhóm anh T. đi vào khu vực quầy. Theo lời kể của anh T. thì nam nhân viên "trợn mắt, nắm tay, lườm". Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc "ai là người hành hung trước?", anh T. khẳng định: "Theo camera ghi lại, tôi cũng không biết là ai đánh trước. Nhưng em tôi phản xạ tự vệ". Nam thanh niên sau đó cho hay anh đã lập tức can ngăn, nói hai bên dừng lại. Cả nhóm sau đó đã đề nghị được gặp chủ quán để hòa giải nhưng không được. Trong khi đó ông M. (59 tuổi - chủ quán cà phê) xác nhận nam nhân viên bị đánh chính là con trai của ông – tên Đ. (28 tuổi). Ông M. cho biết sau đó ông đưa con trai vào bệnh viện để chụp chiếu, khám sức khỏe, đồng thời trình báo Công an phường Vĩnh Tuy.

3 - Sáng 18-9, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế  Đắk Lắk  - chủ trì họp báo cung cấp thông tin liên quan đến 480 ca tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có sai sót trong hồ sơ.

Theo ông Nay Phi La, máy laser tán sỏi của bệnh viện hỏng từ tháng 11-2023. Trong thời gian này, bệnh viện mượn máy từ đơn vị khác để tiếp tục phẫu thuật cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khi lập hồ sơ quyết toán, nhiều ca vẫn được ghi nhận sử dụng kỹ thuật laser trên hệ thống máy cũ. Đây là lỗi trong quy trình chuyên môn, có dấu hiệu vi phạm. Sở đã yêu cầu bệnh viện kiểm điểm, xử lý cán bộ liên quan, đồng thời phối hợp công an để làm rõ có hay không việc trục lợi bảo hiểm, thông đồng trong thực hiện dịch vụ. Ông cho rằng kiểm tra sơ bộ chưa phát hiện có hành vi trục lợi, song vì sự việc gây bức xúc nên cần chuyển cơ quan công an điều tra để bảo đảm minh bạch.

H -T: ÔNG NAY PHI LA PHÁT BIỂU

Ông Nay Phi La nói từ kết quả kiểm tra, vào ngày 6-8, Ban giám đốc bệnh viện được mời giải trình. Các lãnh đạo thừa nhận sai sót trong hồ sơ thanh toán, quản lý thiết bị và việc chênh lệch sonde JJ. Đến 8-9, bệnh viện tiếp tục báo cáo bổ sung, xác nhận máy laser nhiều lần hỏng trong năm 2024 nhưng vẫn phát sinh dịch vụ nội soi tán sỏi.

Giám đốc bệnh viện Nguyễn Đăng Giáp thừa nhận có việc áp mã dịch vụ sai và giám sát chưa chặt. Các bác sĩ liên quan đã thiếu trách nhiệm, thiếu trung thực và đã làm rõ mức độ sai phạm. 

Theo Giám đốc Nguyễn Đăng Giáp, 255 bệnh nhân được xác định không sử dụng dịch vụ tán sỏi nhưng vẫn được lập hồ sơ thanh toán là sai sót của các bác sĩ, bệnh viện. Mức chênh lệch giá rất nhỏ, nhưng bệnh viện sẽ kiểm tra, xử lý và phối hợp công an để làm rõ. Bệnh viện cũng sẽ khám miễn phí cho 255 bệnh nhân này nhằm bảo đảm quyền lợi. Liên quan đến sai phạm tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã quyết định kỷ luật khiển trách với bà Trần Thị Kim Oanh, điều dưỡng trưởng khoa; ông Lê Xuân Vinh, phó trưởng khoa; ông Bùi Ngọc Đức, trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu.

4 - Hơn 15h ngày 18-9, Công an phường Ninh Hòa vẫn đang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, trưa cùng ngày người dân phát hiện đôi nam nữ nằm bất động tại căn phòng của nhà nghỉ đã nêu, nên trình báo cơ quan chức năng. Nhiều người dân sống xung quanh hiện trường cho biết thời điểm xảy ra sự việc, họ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ nhà nghỉ nêu trên. Danh tính của 2 người tử vong hiện chưa được công bố. Sau khi xảy ra sự việc, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung xung quanh hiện trường dùng điện thoại livestream, quay clip, khiến lực lượng chức năng phải yêu cầu giải tán để đảm bảo an ninh trật tự.

5 - Đêm 17-9, Cảnh sát giao thông TP.HCM cùng các đơn vị có liên quan đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ  tai nạn  giữa xe tải chở heo và xe máy khiến hai người chết, một người bị thương.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối cùng ngày trên đường ĐT749, xã Thanh An, TP.HCM (tức xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ). Thời điểm trên, xe máy đi trên đường ĐT749 được cho xảy ra va chạm với xe tải chở heo. Xe máy bị lọt dưới gầm xe tải khiến hai người lớn (một nam, một nữ) trên xe tử vong, một bé gái khoảng 8 tuổi bị thương được chuyển đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy cùng hai thi thể nằm lọt dưới gầm xe tải . Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường không có đèn chiếu sáng khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

6 - Ngày 18-9, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Bố Trạch (tỉnh Quảng Trị) xác nhận xe biển xanh mang biển kiểm soát 73A chạy trên đường cấm tại TP Huế bị người dân quay clip là do đơn vị này quản lý. Trung tâm Y tế khu vực Bố Trạch cho biết thêm đây là xe chở cán bộ đơn vị từ Quảng Trị vào TP Đà Nẵng để làm việc. Khi đi qua TP Huế, do không quen đường nên đã rẽ vào tuyến Phan Chu Trinh, nơi có biển cấm ô tô mà không hề hay biết. Cùng thời điểm, từ chiều ngược lại cũng có xe lưu thông, khiến tài xế nhầm tưởng tuyến đường được phép đi hai chiều. Bên cạnh đó sau khi xem lại clip người dân quay, thì thấy biển cấm bị cây che một phần khó quan sát. Tuy nhiên đây là sự cố ngoài ý muốn và đơn vị này sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định của pháp luật. Trước đó ngày 17-9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một xe biển xanh chạy vào đường Phan Chu Trinh - là đường cấm tại trung tâm TP Huế khiến nhiều người bức xúc.

7 - Sáng 18-9, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền người thân gần 500 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16-9, Công an phường Tân An đã nhận được tin báo của một người dân trú tại tỉnh Đồng Nai về việc con trai ông là T. (18 tuổi) đang theo học tại 1 trường Đại học trên địa bàn phường bị kẻ xấu bắt, tra tấn đánh đập và đòi tiền chuộc 450 triệu đồng, nếu không sẽ bán sang Campuchia.

H -T:  Thượng tá Nguyễn Công Hòa

Trưởng Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

Bên cạnh đó, Công an phường cũng vận động người nhà của T. bình tĩnh, phối hợp với cơ quan Công an tiếp tục duy trì liên lạc với các đối tượng lừa đảo để kéo dài thời gian xác minh và tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện T đang ở 1 mình trong phòng tại khách sạn trên địa bàn phường Tân An. Thời điểm này, T vẫn đang bị các đối tượng giả danh là Công an uy hiếp tinh thần, thao túng tâm lý, vẫn đang gọi điện thoại qua video với mẹ, gào thét kêu cứu. Tất cả do nhóm lừa đảo lên kịch bản rồi yêu cầu T. thực hiện theo.

Công an phường Tân An đã nhanh chóng tiếp cận T. động viên, trấn an tinh thần, đồng thời phối hợp với phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh và xác định nhóm lừa đảo đang ở Campuchia.

Trích phỏng vấn T

Trích phỏng vấn Mẹ của T

H -T: Thượng tá Nguyễn Công Hòa

Trưởng Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

8 - Theo trình bày của vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan ngày 23-9-2024, vợ chồng bà Loan có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất từ vợ chồng ông Nguyễn Trí Hậu và đã được UBND huyện Thủy Nguyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19-10-2024 với diện tích 60m2 tại tổ dân phố 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng. Trước khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng bà Loan phát hiện gia đình ông Đỗ Văn Hữu, ở tổ dân phố số 7 Kiền Bái đã đổ móng, xây nhà trên mảnh đất mà vợ chồng bà đã mua. Ngày 20-11-2024, UBND xã Kiền Bái đã mời hai bên lên làm việc. Tại đây, ông Đỗ Văn Hữu xác nhận việc xây dựng nhà trên đất của vợ chồng bà Loan là do nhầm vị trí. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo phường Thiên Hương, TP Hải Phòng cho biết ngày 11-8, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ việc và ban hành Bản án về việc tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Ngày 15-9, UBND phường đã tổ chức cuộc họp liên quan đến vụ việc trong đó yêu cầu ông Đỗ Văn Hữu, bà Vũ Thị Tuyến nghiêm túc chấp hành bản án sơ thẩm khi bản án có hiệu lực pháp luật. Tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Hữu cho biết gia đình ông đã gửi đơn kháng cáo Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hải Phòng đến Tòa án nhân dân TP Hải Phòng. Do vậy, trong quá trình chờ kết quả xét xử phúc thẩm của tòa, UBND phường đề nghị hai bên tiếp tục thỏa thuận để thống nhất phương án giải quyết, đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại.

9 - Ngày 18-9, nguồn tin cho biết vào ngày mai 19-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức phiên tòa hình sự phúc thẩm để xét xử lại vụ án "gây rối trật tự công cộng" đối với 10 bị cáo là người dân xã Ia Le, tỉnh Gia Lai. Đây là những người đã tham gia vào việc ngăn chặn đoàn xe chở cánh quạt điện gió vào Nhà máy điện gió Ia Le 1 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 ngày 13-7-2024 mà Tuổi Trẻ Online đã phản ánh. Nguyên nhân dẫn tới việc người dân bức xúc chặn đoàn xe là muốn gây sức ép yêu cầu chủ đầu tư dự án điện gió phải bồi thường thiệt hại đất sản xuất và tài sản trên đất trong phạm vi hành lang an toàn dự án. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 18-6, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh (cũ) đã tuyên án 10 bị cáo phạm tội "gây rối trật tự công cộng". Các bị cáo trong vụ án là: Trần Hắc Búa (40 tuổi), Trần Đại (43 tuổi), Ma Thành Hợp (37 tuổi), Rmah Pluôi (46 tuổi), Nguyễn Trọng Thắng (51 tuổi), Đặng Văn Quý (40 tuổi), Lê Thị Ánh Nguyệt (44 tuổi), Lê Thị Duyên (45 tuổi), Phạm Thị Thông (52 tuổi), Trần Ngọc Phú (42 tuổi), đều trú xã Ia Le. Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo Búa, Đại, Hợp, Thắng, Phú, Quý, mỗi bị cáo nhận án 9 tháng tù; các bị cáo Pluôi, Nguyệt, Thông, mỗi bị cáo 6 tháng tù.

10 - Chuyển sang phần tin thế giới. Chiều 17-9 (giờ địa phương), xảy ra một vụ xả súng ở bang Pennsylvania, miền đông nước Mỹ khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương nặng.

Vụ xả súng xảy ra tại khu vực Codorus, quận York, cách thành phố Philadelphia khoảng 210 km về phía tây nam. Kể lại trên Đài NBC News, nhân chứng Dave Miller cho biết ông đang lái xe về nhà thì tấp vào lề đường để nhường đường cho xe cảnh sát và nghe thấy tiếng súng nổ. Ông ước tính mình đã nghe khoảng 30 phát súng.

Trong khi đó, theo Hãng tin AFP, thời điểm đó cảnh sát có mặt tại một địa chỉ để điều tra một vụ bạo lực gia đình thì bị tấn công bằng súng. Thống đốc bang Pennsylvania , ông Josh Shapiro, gọi đây là "một ngày vô cùng bi thảm và tàn khốc đối với quận York và toàn bộ bang Pennsylvania". Ông Shapiro cũng thừa nhận mình đã nhận được cuộc gọi từ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đề nghị cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết từ chính quyền liên bang.

11 - Theo báo The Sun một du thuyền chở khách du lịch đã bị cá voi sát thủ tấn công và chìm ngoài khơi bờ biển Fonte da Telha (Lisbon, Bồ Đào Nha) trưa 13-9. Toàn bộ hành khách may mắn được giải cứu an toàn. Đoạn video ghi lại cho thấy cá voi liên tục va đập mạnh vào phần lái và thân tàu. Cú va chạm đã khiến hệ thống lái hỏng nặng, xuất hiện lỗ thủng dưới mực nước và con tàu nhanh chóng ngập nước. Khi du thuyền bắt đầu nghiêng, một tàu du lịch gần đó đã kịp thời tiếp cận, đưa toàn bộ 5 hành khách và thủy thủ đoàn lên tàu an toàn trước khi con tàu này chìm hoàn toàn. Rất may không có thương vong trong vụ việc. Cùng ngày, tại vùng vịnh Cascais, một du thuyền khác chở 4 người bất ngờ bị cá voi sát thủ tấn công. Lực lượng cứu hộ ven bờ đã nhanh chóng triển khai ứng cứu và đưa con tàu cùng toàn bộ hành khách vào bờ an toàn

12 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay 18-9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 8, có tên quốc tế là Mitag. Dự báo đến 13 giờ ngày mai 20-9, tâm bão Mitag đi vào vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất gần âm bã đạt cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, đêm nay và ngày mai, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, sóng lớn. Còn trên đất liền, khu vực bắc Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, tập trung vào đêm và sáng. Khu vực, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong khi đó, khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất trên 80mm trong khoảng 3h gây lũ quét ven sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên