25/06/2026

Bản tin 30s nóng 25-6: Lời khai của các bị can cho người Trung Quốc thuê chỗ để lập ổ lừa đảo; Cô gái bị shipper túm tóc kéo lê trên vỉa hè; Xe chở đá làm sập cầu tạm ở An Giang; Động đất tại Venezuela gây nhiều thương vong…

Video liên quan

Bản tin 30s nóng: Lời khai của các bị can cho người Trung Quốc thuê chỗ để lập ổ lừa đảo

Bản tin 30s nóng 25-6: Lời khai của các bị can cho người Trung Quốc thuê chỗ để lập ổ lừa đảo; Cô gái bị shipper túm tóc kéo lê trên vỉa hè; Xe chở đá làm sập cầu tạm ở An Giang; Động đất tại Venezuela gây nhiều thương vong…

1 - Ngày 25-6, lãnh đạo xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang, xác nhận một xe ben chở vật liệu phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh đã làm sập cầu sắt tạm bắc qua kênh. Cây cầu và tuyến đường này chỉ phục vụ công trình, người dân không đi lại. Sau sự cố, đơn vị thi công dùng ba xe cuốc đưa xe ben lên bờ, đồng thời tháo dỡ, khắc phục cầu tạm, dự kiến hoàn thành trong thời gian ngắn. Sự cố không gây thiệt hại về người. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhứt, Gò Quao - Vĩnh Thuận dài gần 52km, tổng vốn hơn 3.904 tỉ đồng, đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ.

2 - Ngày 25-6, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố nhiều bị can để điều tra về hành vi tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép, tổ chức hoạt động lừa đảo.

Các bị can gồm: Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi), Phạm Thanh Sơn (26 tuổi) và Trương Thị Bích Trâm (22 tuổi) cùng nhiều đồng phạm khác – bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Trước đó, qua kiểm tra căn nhà tại phường Hiệp Bình, lực lượng công an phát hiện 42 người Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng nhiều thiết bị điện tử nghi vấn phục vụ lừa đảo trên không gian mạng. Điều tra xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi là người trực tiếp thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người nước ngoài theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

H -T: Lời khai của bị can Nhi

Tại vụ việc khác, ngày 8-6, Công an TP.HCM kiểm tra khách sạn Emerald Gold trên địa bàn phường Bình Dương, phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh. Qua điều tra xác định Phạm Thanh Sơn cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam.

H -T: Lời khai của bị can Sơn

Đáng chú ý, Trương Thị Bích Trâm đã nhiều lần phối hợp với các đối tượng người nước ngoài thuê căn hộ chung cư trên địa bàn TP.HCM bố trí nơi ở cho người nước ngoài cư trú trái phép. Để đối phó với cơ quan chức năng, Trâm không trực tiếp đứng tên hợp đồng mà thuê người khác đứng tên thuê nhà, che giấu thông tin nhân thân nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

H -T: Trung tá Lê Quang Minh

Phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

3 - Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã mời làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính đối với Triệu Tòn Ta (25 tuổi, trú thôn Bình Lợi, xã Ea Súp, Đắk Lắk) về hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo trắng lái xe máy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 14. Người này điều khiển xe lao ra giữa đường, lấn sang phần đường ngược chiều khiến các xe khác phải giảm tốc độ, tránh né. Đáng chú ý, trong một tình huống, nam thanh niên lái xe chạy gần như đối đầu với một xe tải đang chạy theo hướng ngược lại rồi bất ngờ đánh lái trở về phần đường của mình. Hành vi nguy hiểm này lặp đi lặp lại nhiều lần trên tuyến đường có đông xe qua lại. Trong clip được đưa lên mạng xã hội, nhiều người dân cho biết đã suýt xảy ra va chạm do nam thanh niên liên tục lạng lách, đánh võng. Sau đó người này tự té ngã bên lề đường và được người dân giữ lại, giao cho lực lượng chức năng xử lý.

4 - Sáng 25-6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị chức năng vừa xử phạt người phụ nữ livestream tập thể dục tại đường ray tàu hỏa. Theo đó, Trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn (Lạng Sơn) phối hợp Công an xã Tân Thành đã mời bà L. (tên đọc tắt, 47 tuổi) đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà L. đã thừa nhận hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người phụ nữ này về hành vi đứng trên đường sắt. Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng hơn 16h ngày 22-4 tại km89+192 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Hành vi này được quy định tại Nghị định số 81 năm 2026 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

5 - Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết tình trạng bao chiếm đất rừng, đất Nhà nước quản lý diễn biến phức tạp, kéo dài. Địa phương sẽ tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm.

Đây hình ảnh cưỡng chế các vụ bao chiếm đất rừng và đất do tổ chức, doanh nghiệp quản lý trên đảo Phú Quốc trong thời gian gần đây.

H -T: Ông Trần Minh Khoa

Chủ tịch đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Tại khu phố Rạch Vẹm, phường Gành Dầu, lực lượng chức năng cưỡng chế thu hồi hơn 1.412m² đất do một hộ dân bao chiếm, đồng thời buộc nộp lại hơn 52 triệu đồng là số lợi bất hợp pháp. Một trường hợp khác đã tự nguyện bàn giao hơn 574m² đất thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp và nộp lại hơn 22 triệu đồng. Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết tình trạng bao chiếm đất rừng, đất Nhà nước quản lý diễn biến phức tạp, kéo dài. Địa phương sẽ tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân kiểm tra thông tin tại cơ quan chức năng trước khi mua đất để tránh bị lừa đảo hoặc bị thu hồi, cưỡng chế.

H -T: Ông Trần Minh Khoa

Chủ tịch đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

6 - Liên quan vụ chém vỡ kính hàng loạt ô tô, ngày 25-6, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Long (38 tuổi, ở xã Phúc Thịnh, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. Trước đó khoảng 23h ngày 22-6, Công an Hà Nội nhận tin báo có người cầm dao chém vào kính một số ô tô đỗ tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn. Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh và Công an phường Tây Hồ được triển khai đến hiện trường. Nghi can sau đó bị khống chế cùng cùng tang vật (là 2 con dao) và được đưa về trụ sở công an phường để làm rõ. Trần Văn Long khai nhận trước đó do có mâu thuẫn, xích mích với một nhóm người (không quen biết) trong lúc hát karaoke nên đã cầm 2 con dao đi tìm nhóm trên để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, Long không tìm thấy nhóm người này. Khi đi bộ trên vỉa hè dọc tuyến Nguyễn Hoàng Tôn, hướng đi Võ Chí Công, người này vừa đi vừa cầm dao chém vào kính của nhiều ô tô đỗ ven đường. Công an phường Tây Hồ đang điều tra hành vi của nghi can, xác minh người bị hại và xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý theo quy định.

7 - Liên quan vụ người giao hàng hành hung, giật tóc kéo lê cô gái trên vỉa hè, chiều 25-6, Công an Hà Nội cho biết đã mời nam shipper tên Y. (21 tuổi, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến công an làm việc. Sự việc xảy ra trước khu vực tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh và được ghi lại qua camera an ninh vào ngày 23-6. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ nguyên nhân, tính chất vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công an Hà Nội cũng khẳng định mọi hành vi xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều bị xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định. Theo nội dung được chia sẻ trên Facebook, vụ việc xảy ra ngày 23-6. Người đăng tải cho biết một nữ khách hàng đặt đồ ăn và đã thanh toán trước. Khi đến nơi, shipper gọi điện 2 cuộc nhưng khách không nghe máy. Khoảng 3 phút sau, nữ khách hàng gọi lại và gần 10 phút sau xuống nhận đồ. Tuy nhiên khi hai bên gặp nhau, người giao hàng được cho là đã chửi bới vì phải gọi nhiều lần. Sau đó người này bị tố cố tình hoàn thành đơn hàng trên ứng dụng nhưng không giao đồ ăn cho khách. Khi nữ khách hàng nói sẽ phản ánh sự việc lên tổng đài, shipper tiếp tục có lời lẽ gay gắt. Khi nạn nhân đi lên, người này đã đuổi theo, túm tóc, kéo lê nữ khách hàng dưới đường và đánh vào mặt nhiều lần.

8 - Ngày 24-6, xã Bình Mỹ, TP.HCM đã khai mạc hoạt động du lịch cộng đồng năm 2026 với chủ đề "Hương sắc Bình Mỹ - Đánh thức tiềm năng du lịch xanh".

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu và du khách được chèo xuồng, đi ca nô trên kênh rạch, thưởng thức đặc sản, trái cây theo mùa, tham gia làm bánh, đan lục bình và tìm hiểu đời sống, văn hóa của người dân địa phương.

H -T: Du khách

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, cho biết địa phương có lợi thế về hệ thống sông rạch ven sông Sài Gòn, vườn cây ăn trái, đồng hoa màu cùng truyền thống lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng gắn kết. Thời gian tới, xã Bình Mỹ định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, làng nghề, ẩm thực và trải nghiệm sông nước. Địa phương cũng thúc đẩy sự phối hợp giữa chính quyền, nhà trường, doanh nghiệp và người dân để xây dựng sản phẩm, chuẩn hóa chất lượng và phát triển thương hiệu du lịch Bình Mỹ.

9 - Đến Đà Lạt thời điểm này, du khách có thể trải nghiệm bay dù lượn từ đỉnh Lang Biang xuống khu vực cây thông cô đơn bên hồ Đan Kia - Suối Vàng. Hoạt động do Fly Dalat phối hợp Công ty Du lịch Lâm Đồng triển khai, được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho phép tổ chức. Điểm cất cánh nằm trên triền đồi đỉnh Lang Biang, ở độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, với tầm nhìn bao quát rừng thông, hồ Đan Kia - Suối Vàng và không gian mát lạnh của Đà Lạt. Mỗi chuyến bay thực tế kéo dài khoảng 10 - 15 phút, tùy điều kiện gió. Tính cả thời gian hướng dẫn, mặc đồ bảo hộ và kiểm tra an toàn, một lượt trải nghiệm mất khoảng 1 - 2 giờ. Du khách bay cùng phi công chuyên nghiệp, gần như chỉ cần ngồi yên tận hưởng hành trình, trong khi việc điều khiển dù do phi công đảm nhiệm. Sau khi cất cánh, dù lượn đưa du khách bay qua những triền thông, ngắm toàn cảnh núi rừng và hồ Đan Kia - Suối Vàng từ trên cao trước khi hạ cánh gần cây thông cô đơn - điểm check-in quen thuộc của du khách khi đến Đà Lạt. Theo đại diện Fly Dalat, mỗi ngày đơn vị chỉ thực hiện khoảng 10 - 20 chuyến bay và ưu tiên khách đặt lịch trước. Dịch vụ phụ thuộc nhiều vào sức gió nên số chuyến có thể thay đổi, thậm chí không thể bay khi thời tiết không bảo đảm an toàn.

10 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Hãng tin Reuters, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cảnh báo hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela sáng 25-6 có thể gây thương vong cho hàng chục ngàn người.

Trong đánh giá ban đầu, USGS ước tính số người thiệt mạng có thể dao động từ 10.000 đến 100.000 người. Đến nay, giới chức địa phương xác nhận ít nhất bốn người đã tử vong tại thủ đô Caracas. Ba nạn nhân thiệt mạng ở quận Baruta sau khi hai tòa nhà đổ sập. Tại quận Chacao, thị trưởng Gustavo Duque cho biết thêm một người đã tử vong, bốn tòa nhà sập hoàn toàn và 22 người phải nhập viện. Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực ứng phó với hàng loạt vụ sập nhà và công trình dân cư bằng mọi nguồn lực cứu hộ, cứu nạn hiện có. Trong khi đó, Lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thông báo sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và kêu gọi các tổ chức tài chính đa phương hỗ trợ nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, Venezuela hiện vẫn chưa công bố số liệu thương vong trên phạm vi cả nước.Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau thảm họa. Ông nhận định hai trận động đất có quy mô rất lớn và đã gây ra số thương vong nghiêm trọng. Nhiều đoạn video từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập ở Caracas, trong khi thân nhân các nạn nhân thấp thỏm chờ tin những người được cho là vẫn còn mắc kẹt bên dưới.

11 - Tại buổi họp báo trong khuôn khổ Diễn đàn Thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24-6 ở TP.HCM, ông Hà Vĩ, Đại sứ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, nhấn mạnh thương mại nông sản đang là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc. Theo Đại sứ Hà Vĩ, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương vượt 290 tỉ USD, trong đó nông sản đạt tăng trưởng nổi bật. Đặc biệt, trong quý 1-2026, xuất khẩu nông sản và thực phẩm của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 37,4%, cao hơn 6 lần mức tăng trưởng xuất khẩu chung (5,9%). Việt Nam là nhà cung cấp rau quả lớn thứ hai của Trung Quốc, chiếm 22,55% thị phần. Năm 2025, xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt 5,5 tỉ USD. Theo Đại sứ Hà Vĩ, hợp tác nông nghiệp giữa hai nước đang từng bước chuyển từ trao đổi thương mại nông sản đơn thuần sang phát triển chuỗi cung ứng toàn diện. Hai bên đang chuyển hóa lợi thế địa lý thành lợi thế cạnh tranh trong vận tải xuyên biên giới, hình thành mạng lưới logistics đa phương thức với đường bộ giữ vai trò chủ đạo, kết hợp đường sắt, đường biển và hàng không. Theo đại diện phía Trung Quốc, tại các cửa khẩu biên giới, cơ chế thông quan nhanh, "luồng xanh" dành cho nông sản cùng hệ thống kho lạnh hiện đại đã góp phần nâng cao hiệu quả vận chuyển và thông quan. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam - ông Nguyễn Minh Vũ đánh giá dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn. Còn ông Nguyễn Đình Tùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng để khai thác hiệu quả, rất cần thêm nhiều giải pháp từ hai phía. Cụ thể, ông Tùng đề nghị Tổng cục Hải quan Trung Quốc tăng cường năng lực kiểm tra trực tuyến đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã nộp hồ sơ hoặc xem xét có cơ chế phù hợp để thúc đẩy việc này thông qua các tổ chức giám định có uy tín. Thiết lập cơ chế ưu tiên trong hoạt động xuất nhập khẩu đối với những doanh nghiệp đã có vùng trồng chuẩn hóa, có lịch sử tuân thủ tốt. Đại sứ Hà Vĩ cho biết thị trường Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến khả năng truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Đối với một số lô hàng chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, phía Trung Quốc đã phối hợp với Việt Nam để xác định nguyên nhân, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục. Một số nguyên nhân được chỉ ra gồm tập quán canh tác, chất lượng đất và nguồn nước, cũng như việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất.

12 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, đêm nay và ngày mai 26/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Còn ban ngày nhiều nơi có nắng nóng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 26/6 có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 28 độ C, cao nhất 35 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng trời ít mây, có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất khoảng 29 độ C, cao nhất 38 độ C. Khu vực TP Cần Thơ trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 32 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 26/6, có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 35 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên