Yonhap: Triều Tiên dường như tổ chức duyệt binh trong đêm

(PLO)- Theo một nguồn tin quân sự, Triều Tiên dường như đã tổ chức một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng trong đêm, đồng thời cho biết Seoul đang tìm cách xác minh sự kiện này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin quân sự tiết lộ Triều Tiên dường như đã tổ chức một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng vào rạng sáng 9-9, đồng thời cho biết Seoul đang tìm cách xác minh sự kiện này.

Nguồn tin chỉ nói rằng có "dấu hiệu" cuộc duyệt binh diễn ra sau nửa đêm và không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết, chẳng hạn liệu nhà lãnh đạo Kim Jong-un có tham dự sự kiện này hay Bình Nhưỡng có tiết lộ bất kỳ khí tài quân sự mới nào hay không.

Nguồn tin: Triều Tiên dường như đã tổ chức duyệt binh trong đêm. Ảnh: AFP / KCNA

"Quân đội (Hàn Quốc) đang phân tích những dấu hiệu đó" - nguồn tin trao đổi với Yonhap.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Yonhap, ngày 9-9 đánh dấu 73 năm Quốc khánh Triều Tiên.

Lần cuối cùng Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh là hồi tháng 1, vài ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden và sau khi Triều Tiên tổ chức đại hội đảng Lao động Triều Tiên năm năm một lần.

Tại đây, ông Kim Jong-un đã gọi Mỹ là "kẻ thù lớn nhất" của Triều Tiên.

Cũng tại sự kiện này, Bình Nhưỡng đã ra mắt một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới. 

Bình Nhưỡng đang chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế liên quan các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bị cấm.

Đồng thời, Triều Tiên cũng đang đóng cửa biên giới nhằm ngăn ngừa đại dịch COVID-19, động thái được cho là đang làm tăng thêm áp lực lên nền kinh tế đang yếu kém của Bình Nhưỡng.

Hồi tháng 8, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Triều Tiên dường như đã khởi động một lò phản ứng sản xuất plutonium cho vũ khí hạt nhân tại Yongbyon, gọi đây là một diễn biến "gây rắc rối sâu sắc".

"Lò phản ứng của Triều Tiên không có dấu hiệu hoạt động từ đầu tháng 12-2018 đến đầu tháng 7" - IAEA cho biết, đề cập lò phản ứng 5 megawatt tại Yongbyon - khu phức hợp hạt nhân của Triều Tiên.

"Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 7 thì bắt đầu có dấu hiệu, bao gồm xả nước làm mát" – IAEA cho biết.

Theo báo The Wall Street Journal, chính quyền ông Biden từng nói sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân, nhưng Bình Nhưỡng đã từ chối lời đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.