Cộng đồng thế giới thận trọng, thất vọng trước nội các của Taliban

(PLO)- Taliban bị cho là không giữ được cam kết xây dựng một chính phủ "bao trùm" khi nội các được công bố không có quan chức thuộc chính quyền cũ và thiếu sự hiện diện của phụ nữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cộng đồng quốc tế tỏ ra thất vọng nhưng thận trọng sau khi Taliban công bố các vị trí lãnh đạo cấp bộ mới cho Afghanistan, hãng tin Reuters cho hay.

Sau khi nội các được công bố vào tối 7-9, quyền Thủ tướng trong chính phủ mới, ông Mohammad Hasan Akhund đã kêu gọi các quan chức thuộc chính quyền Kabul (đã sụp đổ) trốn chạy khỏi Afghanistan trở về nước, đồng thời tuyên bố sẽ đảm bảo an toàn cho các quan chức của chính quyền cũ.

“Chúng ta đã chịu tổn thất nặng nề cho thời khắc lịch sử này và kỷ nguyên đổ máu ở Afghanistan đã kết thúc” - ông Akhund nói. 

Ông Mohammad Hasan Akhund (trước), quyền Thủ tướng trong chính phủ do Taliban lập ra. Ảnh: REUTERS

Tại Kabul, nhiều phụ nữ đã xuống đường biểu tình đòi hỏi nữ giới phải được tham gia vào chính quyền mới và kêu gọi Taliban đảm bảo quyền lợi cho nữ giới. Những người biểu tình gọi nội các Taliban là “một sự thất bại” vì không có quan chức nào là nữ giới.

Cộng đồng thế giới phản ứng việc Taliban thành lập nội các một cách thận trọng và thất vọng. Ngày 8-9, Mỹ nhấn mạnh rằng chính phủ do Taliban lập ra chỉ là “nội các lâm thời”.

“Không ai trong chính quyền (Mỹ), dù là Tổng thống hay bất kỳ ai khác trong đội ngũ an ninh quốc gia, cho rằng Taliban là những thành viên được tôn trọng và được coi trọng trong cộng đồng quốc tế” - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói.

Phát biểu khi đang tới thăm Đức, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ ra rằng Taliban đã không tuân thủ cam kết về một chính phủ “bao trùm” khi nội các được công bố chỉ bao gồm các thành viên Taliban hoặc những đồng minh thân cận của lực lượng này và không có sự tham gia của phụ nữ hay các lãnh đạo chính quyền cũ. Ông Blinken nhấn mạnh rằng thế giới sẽ dõi theo và đánh giá qua từng động thái của Taliban và rằng chính phủ Taliban phải hành động để “giành lấy” sự công nhận của cộng đồng quốc tế.

Liên minh châu Âu (EU) cũng chỉ trích việc Taliban không tuân thủ cam kết, song tuyên bố sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực cứu trợ nhân đạo. Trong dài hạn, việc cứu trợ của EU sẽ phụ thuộc vào đánh giá của châu Âu về mức độ Taliban đảm bảo các quyền cơ bản của người dân Afghanistan.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng thành phần nội các mới và cuộc biểu tình của nữ giới ở Kabul “không phải là dấu hiệu cho thấy sự lạc quan”.

Saudi Arabia bày tỏ hy vọng chính phủ mới sẽ giúp Afghanistan đảm bảo “an ninh và ổn định”, “nói không với bạo lực và chủ nghĩa cực đoan”.

Còn Pakistan - nước láng giềng được coi là đồng minh của Taliban - nhấn mạnh rằng không thể để tồn tại khoảng trống quyền lực ở Afghanistan sau khi chính quyền được Liên Hợp Quốc công nhận sụp đổ.

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho rằng “chỉ có thể tạo ra một Afghanistan hòa bình và ổn định thông qua nhiều hơn, không phải là ít hơn, sự tham gia của khu vực và quốc tế”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.