Yêu cầu rà soát, tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn bảo vật quốc gia

(PLO)- Bộ VH-TT&DL yêu cầu rà soát, đánh giá và tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá và tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia.

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại Công văn số 4623/VPCP-KGVX ngày 25-5-2025, Bộ VH-TT&DL đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn đối với bảo vật quốc gia đang trực tiếp quản lý.

Nội dung đánh giá gồm: tên bảo vật quốc gia, nơi lưu giữ, công tác trưng bày, bảo quản, phương án an ninh, biện pháp ứng phó rủi ro, cùng các đề xuất, kiến nghị (nếu có). Thời hạn gửi báo cáo về Bộ là trước ngày 6-6-2025.

Bộ cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia.

Trong đó, về bảo vệ, cần xây dựng phương án cụ thể cho từng bảo vật quốc gia, nhất là đối với hiện vật đang lưu giữ tại di tích hoặc thuộc sở hữu tư nhân.

bảo vật quốc gia
Ngai vàng ở Điện Thái Hoà, một bảo vật quốc gia trước khi bị phá hoại. Ảnh: NGUYỄN DO.

Phương án phải được Sở VH-TT&DL hoặc Sở Văn hóa và Thể thao thông qua, UBND cấp xã phân công tổ chức thực hiện. Khi có diễn biến ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, phải kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản.

Về bảo quản, cần ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị chuyên dụng cho kho bảo quản, khu vực trưng bày bảo vật quốc gia tại bảo tàng và di tích.

Việc bảo quản phải có phương án cụ thể, bảo đảm tính khoa học, tuân thủ quy trình kỹ thuật, có sự phối hợp của các chuyên gia theo từng loại hình, chất liệu và tình trạng hiện vật.

Về phát huy giá trị, cần xây dựng chương trình quảng bá hiệu quả, hấp dẫn, dễ tiếp cận; nghiên cứu trưng bày phù hợp với từng loại hình bảo vật quốc gia, trên cơ sở bảo đảm an toàn, an ninh và giá trị hiện vật.

Đối với di vật, cổ vật có giá trị tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Sở VH-TT&DL và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao phải chỉ đạo lập danh mục hiện vật có giá trị tại từng di tích, định kỳ kiểm tra công tác bảo vệ.

Chính quyền địa phương nơi có di tích tổ chức lập và phê duyệt phương án bảo vệ, phân công trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân quản lý di tích phối hợp với công an địa phương triển khai thực hiện.

Phương án bảo vệ hiện vật phải hạn chế hoặc không cho khách tiếp cận trực tiếp, thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo quản.

Nếu thay thế bằng hiện vật phục chế, nơi cất giữ phải có thiết bị bảo quản, báo động, camera theo dõi và cách xa khu vực có nguy cơ cháy nổ, ngập nước.

Luật Di sản văn hóa năm 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, quy định rõ trách nhiệm quản lý, chế độ bảo vệ, bảo quản di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Bộ VH-TT&DL đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ điều kiện, nguồn lực để tổ chức thực hiện Luật Di sản văn hóa kịp thời, hiệu quả và gửi báo cáo đúng thời hạn để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.