Ngoài ngai vua vừa bị phá hoại, Huế còn ngai vua bảo vật quốc gia khác

Ngoài ngai vua vừa bị phá hoại, Huế còn ngai vua bảo vật quốc gia khác

(PLO)- Ngoài chiếc Ngai vua triều Nguyễn ở điện Thái Hòa, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế còn trưng bày một bảo vật quốc gia khác là Ngai vua Duy Tân.

ngai-vua-trieu-nguyen-18.jpg
Ngoài chiếc Ngai vua triều Nguyễn ở điện Thái Hòa (vừa bị người đàn ông phá hoại) thì tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đang trưng bày Ngai vua Duy Tân - vừa được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2024.
ngai-vua-trieu-nguyen.jpg
Vua Duy Tân lên ngôi vào năm 1907, là hoàng đế thứ 11 của triều Nguyễn khi ông mới 7 tuổi. Để phù hợp với vóc dáng, triều đình đặc chế chiếc ngai với kích thước nhỏ dùng trong lễ đăng quang của nhà vua. Phần trên cùng của chiếc ngai vua là họa tiết mặt trời tượng trưng cho quyền lực. Lưng ngai được chạm khắc chữ Thọ. Bốn chân ngai cũng là 4 con rồng, thể hiện quyền uy của hoàng đế.
ngai-vua-trieu-nguyen_3.jpg
Chiếc ngai này cao 94,3cm, dài 50,5 cm và rộng 62,2 cm với trọng lượng hơn 17kg. Chiếc ngai được làm bằng gỗ và sơn son thếp vàng.
ngai-vua-trieu-nguyen_1.jpg
Chiếc ngai này cao 94,3cm, dài 50,5 cm và rộng 62,2 cm với trọng lượng hơn 17kg. Chiếc ngai được làm bằng gỗ và sơn son thếp vàng.
ngai-vua-trieu-nguyen-20.jpg
Chiếc ngai vua được các nghệ nhân chạm khắc 2 con rồng 5 móng thời Nguyễn ngậm long châu ở phần bệ tay.
ngai-vua-trieu-nguyen-21.jpg
So với Ngai vua triều Nguyễn ở điện Thái Hòa (được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2015) thì Ngai vua Duy Tân có kích thước nhỏ hơn.
ngai-vua-trieu-nguyen-25.jpg
Chiếc ngai được trưng bày tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế với nội dung: Ngai hoàng đế Duy Tân là chiếc ngai gỗ sơn thếp dành riêng cho vị hoàng để thứ 11 của triều Nguyễn, được đặc chế với kích thước nhỏ, phù hợp với vóc dáng của hoàng để lên ngôi lúc 7 tuổi.
Chiếc ngai này là hiện vật biểu trưng cho uy quyền của chế độ quân chủ, đồng thời là một tác phẩm điều khắc có giá trị lịch sử, văn hoá, mỹ thuật đặc sắc với ước vọng trường tồn, cầu phúc, cầu thọ; là vật chứng sống động của một giai đoạn lịch sử đầy biến động của dân tộc. Ngai hoàng đế Duy Tân được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia ngày 31/12/2024.
ngai-vua-trieu-nguyen-12.jpg
Ngoài Ngai vua Duy Tân ở Bảo tàng hiện nay cũng đang trưng bày 2 ngai bằng gỗ sơn son thếp vàng thời vua Khải Định (1916-1925).
1000033903.jpg
Vua Duy Tân lúc lên ngôi.

Ông Ngô Văn Minh - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết, hiện nay đơn vị đang quản lý 12 hiện vật với 38 hiện vật đơn lẻ. Các hiện vật này đa số đang trưng bày. Riêng Áo tế giao được làm chất liệu bằng vải, dễ bị tác động của môi trường tự nhiên trong quá trình trưng bày nên đang được bảo quản tại kho.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.