Yêu cầu phục hồi điều tra vụ ‘Dùng nhục hình có nguy cơ chìm xuồng’

(PL)- Chiều 11-1, chị Trịnh Kim Liên (vợ nạn nhân Nguyễn Văn Đức) đã đến Cục Điều tra phía Nam VKSND Tối cao nộp đơn yêu cầu phục hồi điều tra vụ án dùng nhục hình liên quan đến cái chết của chồng chị.

Theo chị Liên, cơ quan này đã nhận được kết quả giám định từ tháng 5-2015, do đó lý do tạm đình chỉ không còn theo quy định tại khoản 1 Điều 165 BLTTHS.

Tuy nhiên, như mọi lần, chị vẫn chỉ nhận được câu trả lời là “cũng bức xúc lắm nhưng không thể làm được gì vì không có bị can”!

Chị Liên cho biết ngay hôm nay (12-1), chị sẽ gửi đơn yêu cầu Công an TP Vĩnh Long bồi thường thiệt hại các khoản chi phí liên quan đến cái chết của anh Đức. Đó là các khoản tổn thất về tinh thần và thiệt hại vật chất bao gồm: Chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng cho song thân và con của anh Đức, thiệt hại thực tế bị mất… Tổng số tiền yêu cầu bồi thường là gần 4 tỉ đồng.

Chị Trịnh Kim Liên và đơn yêu cầu Công an TP Vĩnh Long bồi thường thiệt hại. Ảnh: P.LOAN

Như Pháp Luật TP.HCMđã thông tin, tháng 5-2013, anh Nguyễn Văn Đức tử vong khi đang bị tạm giam. Tháng 11-2013, CQĐT VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long. Tuy nhiên, đến nay vụ án đang phải tạm đình chỉ.

Có hàng loạt dấu hiệu bất thường trong việc giải quyết vụ này như: Quyết định tạm đình chỉ có từ tháng 9-2014 nhưng phải đến tháng 12-2015 CQĐT VKSND Tối cao mới giao cho gia đình anh Đức dù gia đình khiếu nại nhiều lần. CQĐT VKSND Tối cao đã nhận được kết luận giám định của Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM từ tháng 5-2015 nhưng không phục hồi điều tra mà đến nay vẫn thông báo cho gia đình anh Đức rằng phải đợi kết quả giám định. Đặc biệt, đã hơn hai năm trôi qua kể từ khi CQĐT VKSND Tối cao khởi tố vụ án dùng nhục hình mà vẫn chưa khởi tố bị can nào dù các kết luận giám định, các đầu mối, địa chỉ chịu trách nhiệm đều đã có...         

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm