Yêu cầu nhà trường quân đội lập fanpage trên mạng xã hội

(PLO)- Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các nhà trường quân đội lập fanpage trên mạng xã hội, tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại các trường THPT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-2, Ban Tuyển sinh Quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác TSQS năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 85 điểm cầu trong toàn quân.

Chủ trì hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban TSQS Bộ Quốc phòng, khẳng định công tác TSQS có vị trí quan trọng hàng đầu trong giáo dục và đào tạo của các nhà trường quân đội.

Các cơ quan, đơn vị và nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác TSQS, nhận được sự đồng thuận cao của xã hội. Đặc biệt, số lượng thí sinh đăng ký sơ tuyển đại học, cao đẳng năm 2024 tăng 61,16% so với năm 2023.

Nhà trường Quân đội
Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOD.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Ban TSQS Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà trường xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác TSQS năm 2025, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, nghiêm túc, đúng quy chế.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường quân đội cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền hướng nghiệp bằng nhiều hình thức, nền tảng, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, nhằm thu hút nhiều thí sinh đăng ký dự tuyển.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu các nhà trường quân đội hoàn thiện, nâng cấp trang thông tin điện tử có mục riêng về thông tin tuyển sinh, lập fanpage trên mạng xã hội; tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại các trường THPT.

Đối với công tác sơ tuyển, Ban TSQS các cấp phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đăng ký dự tuyển, nhất là tổ chức khám sức khỏe, xác minh chính trị, lập hồ sơ đăng ký dự tuyển cho thí sinh đúng thời gian, quy trình, bảo đảm chất lượng.

Đối với công tác xét tuyển, tiếp tục triển khai các phương thức theo Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Các nhà trường tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung những tổ hợp có môn tiếng Anh trong xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Cùng với đó, công tác bàn giao thí sinh trúng tuyển nhập học, khám phúc tra sức khỏe, đầu khóa, hậu kiểm phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, chính xác, kịp thời, đúng quy chế.

Về các kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, nhà trường, Đại tướng Nguyễn Tân Cương giao Cục Quân huấn - Nhà trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổng hợp, tham mưu, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu để tháo gỡ với quyết tâm năm 2025, công tác TSQS sẽ được thực hiện hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu và yêu cầu đề ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.