Yêu cầu giáo viên không chia sẻ thông tin vụ cô giáo ở Nha Trang bị hành hung

(PLO)- Phòng GD&ĐT TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu giáo viên không cung cấp, chia sẻ thông tin sau vụ cô giáo bị hành hung ở Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-1, trả lời báo chí tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, ông Lưu Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết Công an TP đang điều tra vụ một cô giáo ở Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 (phường Vĩnh Phước) bị chồng, con đồng nghiệp vào trường hành hung.

Trường tiểu học vĩnh phước 1.jpeg
Ông Lưu Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Nhân, sau khi sự việc xảy ra, UBND TP Nha Trang có văn bản giao Công an TP chủ trì, phối hợp Phòng GD&ĐT, Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 khẩn trương kiểm tra, xử lý, báo cáo UBND TP.

“Phòng GD&ĐT TP Nha Trang đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 tổ chức họp toàn thể hội đồng giáo viên của trường, quán triệt cán bộ, giáo viên, người lao động thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn; không được cung cấp, chia sẻ thông tin khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo trường, chấm dứt lời qua tiếng lại, thêu dệt sự việc tạo dư luận không tốt” - ông Nhân nói.

trường Tiểu học Vĩnh Phước 1.jpg
Tiểu học Vĩnh Phước 1 nơi xảy ra sự việc. Ảnh: XUÂN HOÁT

Phòng GD&ĐT TP Nha Trang cũng yêu cầu trường quán triệt cán bộ, giáo viên, người lao động nâng cao ý thức chấp hành quy chế của trường, quy định pháp luật liên quan. Đồng thời, phòng yêu cầu trường tăng cường công tác quản lý đời sống, tâm tư tình cảm của cán bộ, giáo viên, người lao động của trường.

“Phòng GD&ĐT TP Nha Trang cũng yêu cầu Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 nhanh chóng ổn định việc dạy và học; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để tiếp tục giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật” - ông Nhân đề nghị.

Như PLO đã thông tin, theo đơn trình báo của cô giáo NTMK, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1, khoảng 15 giờ ngày 23-12-2024, khi cô đang dạy tại trường thì có hai người đàn ông xông vào lớp lớn tiếng chửi bới, sau đó lôi cô K ra giữa sân trường hành hung, làm nhục.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân sự việc liên quan đến việc vay mượn tiền giữa cô K và cô LTM, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 - cũng là người thân của hai người đàn ông hành hung cô K.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.