Ý sẽ ngừng xuất khẩu vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO)- Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio cho biết chính phủ nước ông sẽ sớm thông qua sắc lệnh đình chỉ xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ do chiến dịch quân sự của Ankara ở Syria.

Sau cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại lực lượng người Kurd ở Syria được tổ chức tại Luxembourg, Ngoại trưởng Ý Di Maio ngày 15-10 đã báo cáo kết quả cuộc họp này với Quốc hội.

Ông Di Maio nói rằng sự can thiệp Syria của Ankara đang có những tác động tàn phá về mặt nhân đạo và Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu trách nhiệm cho sự leo thang hành động của họ ở miền Bắc Syria.

Ngoại trưởng Di Maio cho biết chính phủ sẽ sớm thông qua nghị định đình chỉ xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết thêm rằng nội các Ý sẽ đánh giá các hợp đồng bán vũ khí hiện có cho Ankara.

Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio phát biểu trước Quốc hội Ý hôm 15-10. Ảnh: REUTERS

Ý là một trong những nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tập đoàn quốc phòng Ý Leonardo S.p.A, một trong 10 nhà sản xuất thiết bị quân sự hàng đầu thế giới, đã hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 40 năm.

Đồng thời, đơn vị này cũng sản xuất thiết bị liên lạc cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ,  tham gia các hoạt động dân sự và quân sự lớn của nước này. Trong đó có thể kể đến các dự án như máy bay trực thăng công nghệ cao, các chương trình vệ tinh và chiến tranh chống ngầm. Cổ đông lớn nhất của Leonardo S.p.A là Bộ Kinh tế Ý với hơn 30% cổ phần.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Ankara cũng được nêu ra trong cuộc họp tại Luxembourg. Tuy nhiên, các ngoại trưởng đã quyết định không áp đặt cấm vận toàn khối đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Syria và các khu vực do người Kurd kiểm soát đã bị nhiều nước lên án.

Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo rằng có tới 300.000 người sẽ phải sơ tán và các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ có cơ hội khôi phục hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.